Trường tư phản đối quy định tuyển sinh đầu cấp: Không thể quản lý giáo dục theo kiểu áp đặt

Đặng Chung |

Sau ý kiến của ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho rằng, việc Hà Nội yêu cầu các trường tư thục phải thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo thời gian mà Sở quy định, bắt đầu từ ngày 1.7 là làm khó các trường và phụ huynh, nhiều trường tư khác cũng kiến nghị Sở GDĐT Hà Nội cần cho phép các trường tư được tự chủ trong việc tuyển sinh.

Theo TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), những năm qua trường ngoài công lập có đóng góp rất lớn trong việc xã hội hóa giáo dục, giúp phụ huynh có thêm lựa chọn cho con cái. Tuy nhiên trường tư lại chưa được đối xử bình đẳng giữa các loại hình giáo dục. Nhiều người có quan niệm, trượt trường công mới vào trường tư, hay trường tư chỉ dành cho con nhà giàu vì có học phí cao.

“Muốn cho các trường ngoài công lập phát triển được, học phí phù hợp với phần đông gia đình học sinh, thì Nhà nước phải có sự đầu tư về cơ sở vật chất. Hay chỉ cần Nhà nước có chính sách giúp đỡ các nhà đầu tư mua được đất với giá ưu đãi để xây dựng trường, tôi đảm bảo học phí của trường tư sẽ giảm ngay", ông Hòa nói.

Ông cũng cho rằng việc quản lý trong lĩnh vực giáo dục hiện nay còn nhiều bất cập. Điển hình của điều này là quy định của Sở GDĐT Hà Nội trong việc tuyển sinh đầu cấp.

“Hiện nay, Sở đưa ra quy định các trường chỉ được tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 bắt đầu từ 1.7 và chỉ tuyển trong vòng vài ngày. Trường nào tuyển sinh trước sẽ bị xử lý nghiêm. Tôi cho rằng đây là kiểu quản lý theo tư duy “quản lý là quản lý, quản lý là siết chặt, là kỷ cương, chứ không phải quản lý để thúc đẩy sáng tạo, kiến tạo”. Hãy cho các trường tư thục được tự chủ hơn nữa. Nếu việc tuyển sinh co lại chỉ trong vòng vài ngày như thế thì làm sao tránh khỏi việc phụ huynh phải xếp hàng nộp hồ sơ” - TS Nguyễn Văn Hòa chia sẻ.

 
 Tại hội thảo "Tuyển sinh trường tư thục: Thực trạng và Giải pháp", nhiều chuyên gia cho rằng các trường tư thục cần được tự chủ trong tuyển sinh.

Nhiều đại diện trường tư thục khác cũng đồng loạt kiến nghị, mong các cấp quản lý cho phép trường tư được tự chủ trong việc tuyển sinh, ít nhất về thời gian và phương thức tuyển sinh. Các trường tư cho biết, nếu Sở không cho, họ có nhiều cách lách quy định và sẵn sàng chịu nộp phạt, bị kỷ luật vì đưa ra phương thức tuyển sinh trước thời gian mà Sở quy định.

Bởi theo họ, nếu tuyển sinh đồng loạt, cha mẹ học sinh không thể biết con mình có được vào các trường tư có thương hiệu và hồ sơ đăng ký đông gấp mấy lần chỉ tiêu, hay không. Nếu các trường tư được tự chủ tuyển sinh, cha mẹ học sinh sẽ có nhiều phương án nếu không đủ điều kiện vào các trường tư hàng đầu. Đó chính là quyền học tập của trẻ em. 

Về tuyên bố trên của các trường ngoài công lập, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GDĐT cho biết, thời gian qua Bộ đã ban hành Thông tư 05 theo hướng có nhiều thay đổi trong vấn đề tuyển sinh đầu cấp, trong đó việc cho phép các trường được tự chủ trong việc đưa ra các bài kiểm tra đánh giá năng lực khi tuyển sinh vào lớp 6.

Bộ đã yêu cầu các sở GDĐT có văn bản hướng dẫn các trường thực hiện tuyển sinh và tuyệt đối không có yêu cầu nào bắt các trường phải xây dựng phương án tuyển sinh, phải trình các cấp xét duyệt.

Tuy nhiên, Sở GDĐT Hà Nội lại yêu cầu các trường  phải “làm đề án, lập tờ trình” xin UBND quận/huyện phê duyệt, phải thực hiện tuyển sinh theo lịch quy định của Sở.

Ngoài ra, đối với thí sinh của các trường được phép tuyển sinh bằng đánh giá năng lực vào lớp 6 sẽ phải làm hai bài kiểm tra là: bài tổ hợp khoa học tự nhiên và toán; bài tổ hợp khoa học xã hội - tiếng Việt - tiếng Anh. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu ở lớp 5. Hình thức kiểm tra là trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 60 phút. Bài kiểm tra này sẽ giá 4 cấp độ nhận thức của người làm là: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. 

Quy định này của Sở khiến nhiều trường tư bức xúc. Các trường đồng loạt kiến nghị xin được tự chủ trong phương thức và thời gian tuyển sinh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường tư thục: Chúng tôi có nhiều cách “lách” để tuyển sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Tại Hội thảo “Tuyển sinh trường tư thục: Thực trạng và giải pháp” do Báo Giáo dục Việt Nam tổ chức sáng 26.4, đại diện các trường tư thục bày tỏ nguyện vọng được tự chủ hoàn toàn trong tuyển sinh.

Quy định tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội từ 1.7: Trường tư bất bình

Đặng Chung |

Nhiều trường tư thục ở Hà Nội cho biết họ gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu cấp, luôn phải ở trong thế bị động. Lý do là vì cơ chế áp đặt trong tuyển sinh từ cơ quan quản lý, “ép” các trường tư phải tuyển sinh vào một thời gian cố định, không cho trường tư cơ hội được tự chủ về phương thức và thời gian tuyển sinh.

Hà Nội: Trường nào được bỏ lệnh “cấm thi” vào lớp 6?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm học 2018-20019, Sở GDĐT quy định 16 trường THCS có thể được thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 có thể thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trường tư thục: Chúng tôi có nhiều cách “lách” để tuyển sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Tại Hội thảo “Tuyển sinh trường tư thục: Thực trạng và giải pháp” do Báo Giáo dục Việt Nam tổ chức sáng 26.4, đại diện các trường tư thục bày tỏ nguyện vọng được tự chủ hoàn toàn trong tuyển sinh.

Quy định tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội từ 1.7: Trường tư bất bình

Đặng Chung |

Nhiều trường tư thục ở Hà Nội cho biết họ gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu cấp, luôn phải ở trong thế bị động. Lý do là vì cơ chế áp đặt trong tuyển sinh từ cơ quan quản lý, “ép” các trường tư phải tuyển sinh vào một thời gian cố định, không cho trường tư cơ hội được tự chủ về phương thức và thời gian tuyển sinh.

Hà Nội: Trường nào được bỏ lệnh “cấm thi” vào lớp 6?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm học 2018-20019, Sở GDĐT quy định 16 trường THCS có thể được thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 có thể thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực.