Tin tức giáo dục 24h: Bi hài “thưởng” Tết giáo viên; thầy giáo tận tâm nhất hệ mặt trời

TN |

Chuyện thưởng Tết cho giáo viên vẫn tiếp tục là câu chuyện buồn, cá biệt có trường hợp giáo viên mầm non bị nhà trường giao chăn bẩn về… giặt Tết; câu chuyện ý nghĩa về tình thầy trò của thầy giáo bế con cho sinh viên làm bài thi; trao bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên Hoàng Đức Hải... là những thông tin giáo dục nổi bật trong 24h qua.

1. Giao chăn bẩn về… giặt

Chuyện thưởng Tết luôn là nỗi buồn mỗi khi nhắc đến đối với giáo viên. Nhiều trường, giáo viên không có thưởng Tết, hoặc chỉ có tính chất “tượng trưng” vài chục nghìn đồng, ít quà bánh. Cá biệt, có trường hợp GV một trường mầm non ở Nghệ An, phản ánh: “Dịp nghỉ Tết, nhà trường giao cho mỗi GV cả chục cái chăn của học sinh, “nhờ” về giặt giúp, để tiết kiệm kinh phí”. Chi tiết xem tại đây.

2.  Người cha thứ hai của sinh viên

Không chỉ có hành động bế con hộ để học trò chuyên tâm làm bài thi, thầy giáo Nguyễn Văn Kết – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội còn được sinh viên coi là người cha thứ hai của mình, vì rất gần gũi, quan tâm và chia sẻ với sinh viên.

Không những thế, trong trận lụt lịch sử của Hà Nội năm 2008, thầy giáo trẻ sinh năm 1985 còn lội nước bì bõm cõng sinh viên bị bệnh để bắt xe đưa sinh viên đến bệnh viện điều trị. Chi tiết xem tại đây.

3. Phong GS, PGS dễ dãi để ăn lương nhà nước là quá lãng phí

Ở Việt Nam, việc bổ nhiệm GS, PGS liên quan đến hệ số lương. Ngoài ra, người được bổ nhiệm chức danh này cũng được nhận thêm hàng loạt đặc quyền khác. Việc học hàm đi theo quyền lợi cũng chính là nguyên nhân dẫn đến người ta đổ xô làm hồ sơ bổ nhiệm chức danh. Chi tiết xem tại đây.

4. Nam sinh quên mình cứu ba mẹ con sẽ được trao bằng tốt nghiệp danh dự

Ngày 11.2, lãnh đạo Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp nơi cậu sinh viên cứu 3 mẹ con khỏi chết đuối Hoàng Đức Hải theo học cho hay, Ban giám hiệu nhà trường thống nhất sẽ trao tặng bằng tốt nghiệp danh dự cho nam sinh. Đây là lần đầu tiên trường quyết định trao bằng tốt nghiệp danh dự cho một sinh viên không may qua đời khi chưa tốt nghiệp. Chi tiết xem tại đây.

5. Cần dạy trẻ cách bao dung

Không chỉ là học bao dung, chúng ta còn cần dạy con trẻ biết chấp nhận và hoá giải những vấn đề, giao tiếp trong cuộc sống các con gặp phải. Hoá giải, ứng xử thực tế giúp con rèn luyện tính cách, bản lĩnh, để đời sống và tinh thần của con được nhẹ nhàng, đúng mực, không lậm vào những nghĩ suy không đúng, thiếu tích cực. Chi tiết xem tại đây.

TN
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.