Tiến sĩ bị tố “lừa tình” xin làm giảng viên Đại học Công nghiệp TPHCM

Huân Cao |

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi), nguyên giảng viên Khoa Sư phạm - Đại học Bạc Liêu vừa nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào vị trí giảng viên ĐH Công nghiệp TPHCM. Tiến sĩ Thịnh là người “nổi tiếng” khắp cộng động mạng và báo chí trong những ngày qua vì liên quan đến nghi vấn lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ và có nhiều con rơi.

Sáng 2.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết, qua kiểm tra hồ sơ tại phòng tổ chức của trường thì phát hiện có hồ sơ ứng tuyển giảng viên của ông Nguyễn Văn Thịnh được nộp cách đây 2 tuần.

Theo ông Tuệ, Đại học Công nghiệp có chính sách thu hút giảng viên giỏi và ưu tiên những ứng viên có trình độ Tiến sĩ. Mặc dù ông Thịnh có trình độ Tiến sĩ đáp ứng yêu cầu ban đầu, nhưng trong quá trình thẩm tra hồ sơ, ứng viên này vẫn bị loại vì một số yêu cầu khác không được đạt.

“Đại học Công nghiệp khi tuyển chọn giảng viên giỏi, có trình độ Tiến sĩ, chúng tôi không chỉ yêu cầu năng lực chuyên môn mà còn phải đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức của người giảng viên. Những ứng viên nào không đáp ứng đủ 2 yêu cầu trên thì cũng đồng nghĩa là bị loại.”- Tiến sĩ Nguyễn Thiên Tuế nói.

Được biết, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh, 42 tuổi  (ngụ phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) là giảng viên Đại học Bạc Liêu. Những ngày qua, đã có nhiều phụ nữ tố ông Thịnh lừa tình, lừa tiền và có nhiều con rơi. Vụ việc đang được Tòa án thành phố Bạc Liêu  thụ lý.

Sau khi thôi vị trí giảng viên tại Đại học Bạc Liêu, vị Tiến sĩ này nộp hồ sơ vào Đại học Công nghiệp TPHCM để ứng cử vị trí giảng viên và bị "bác".

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Tòa trả hồ sơ vụ Tiến sĩ ở Bạc Liêu làm giả giấy tờ để sống chung với nhiều vợ

NHẬT HỒ |

Sau gần nửa ngày đưa vụ án ra xét xử công khai, chiều 29.11, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ Tiến sĩ làm giấy tờ giả chung sống với nhiều vợ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Hậu World Cup, bằng tiến sĩ “cắm” ở tiệm cầm đồ đi đâu, về đâu?

Nhóm PV LĐO |

Theo chia sẻ của các chủ tiệm cầm đồ, rất nhiều các văn bằng, chứng chỉ như bằng tiến sĩ, đại học… sau khi bị cầm cố lấy tiền cá độ World Cup, hầu hết không được chủ nhân “chuộc” lại.

Nhận “cắm” bằng tiến sĩ, đại học lãi suất “cắt cổ”: Có thể bị xử lý hình sự

Nhóm PV LĐO |

Mức lãi suất 5000 đồng/triệu/ngày mà các chủ tiệm cầm đồ áp dụng khi nhận cắm bằng tiến sĩ, theo luật sư Quách Thành Lực đã có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi và có thể bị xử lý hình sự.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tòa trả hồ sơ vụ Tiến sĩ ở Bạc Liêu làm giả giấy tờ để sống chung với nhiều vợ

NHẬT HỒ |

Sau gần nửa ngày đưa vụ án ra xét xử công khai, chiều 29.11, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ Tiến sĩ làm giấy tờ giả chung sống với nhiều vợ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Hậu World Cup, bằng tiến sĩ “cắm” ở tiệm cầm đồ đi đâu, về đâu?

Nhóm PV LĐO |

Theo chia sẻ của các chủ tiệm cầm đồ, rất nhiều các văn bằng, chứng chỉ như bằng tiến sĩ, đại học… sau khi bị cầm cố lấy tiền cá độ World Cup, hầu hết không được chủ nhân “chuộc” lại.

Nhận “cắm” bằng tiến sĩ, đại học lãi suất “cắt cổ”: Có thể bị xử lý hình sự

Nhóm PV LĐO |

Mức lãi suất 5000 đồng/triệu/ngày mà các chủ tiệm cầm đồ áp dụng khi nhận cắm bằng tiến sĩ, theo luật sư Quách Thành Lực đã có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi và có thể bị xử lý hình sự.