Tòa trả hồ sơ vụ Tiến sĩ ở Bạc Liêu làm giả giấy tờ để sống chung với nhiều vợ

NHẬT HỒ |

Sau gần nửa ngày đưa vụ án ra xét xử công khai, chiều 29.11, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ Tiến sĩ làm giấy tờ giả chung sống với nhiều vợ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, phát sinh việc phía chị Đỗ Thị Khánh Linh yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn Thịnh - giảng viên Khoa sư phạm trường Đại học Bạc Liêu - phải trả lại số tiền gần 60 triệu đồng mà chị đã chuyển cho Thịnh. Trong quá trình điều tra vụ án, chị Linh chưa có yêu cầu đối với vấn đề này. Tòa yêu cầu thu thập thêm chứng cứ đối với lời khai và yêu cầu của chị Linh.

Tòa cũng yêu cầu lấy lời khai của người làm chứng, điều tra các vấn đề để làm rõ ý thức của cả bị cáo Thịnh và người liên quan là chị Linh trong quá trình sử dụng giấy tờ giả vào những mục đích gì, có biết đó là giấy tờ giả hay không; chứng minh có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm (đối với bị cáo Thịnh) và bỏ lọt người phạm tội (đối với người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là chị Đỗ Thị Khánh Linh) hay không. Tòa cũng yêu cầu giám định bổ sung đối với phôi của một số giấy tờ có liên quan.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Bạc Liêu, Nguyễn Văn Thịnh là Tiến sĩ, giảng viên Khoa sư phạm trường Đại học Bạc Liêu. Thịnh đã có vợ con hợp pháp sinh sống trên địa bàn TP Bạc Liêu. Tuy nhiên, Thịnh đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin, giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức cho nhiều người để họ tin là thật, nhằm mục đích sống như vợ chồng với nhiều người.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Con tôm mang tới cho tỉnh Bạc Liêu 12.000 tỉ đồng mỗi năm, gần 50% GDP toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Chỉ tính 10 năm phát triển (2008 -2018), ngành tôm đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Bạc Liêu. Nó luôn giữ vai trò “trụ đỡ” và góp phần quan trọng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, chiếm 42% GDP toàn tỉnh.

Vụ Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Người lao động lại thua kiện

NHẬT HỒ |

Chiều 12.11, TAND tỉnh mở phiên phúc thẩm xét xử ông Ngô Ngọc Triệu kiện Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu (Cty cấp nước) vì cho rằng Cty này sa thải chưa đúng pháp luật. Thêm một lần nữa, dù đại diện Viện KSND nêu quan điểm là cần chấp nhận đơn khởi kiện, nhưng tòa lại bác toàn bộ quan điểm này, tuyên y án sơ thẩm.

Vụ Cty Cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Tòa bác hết quan điểm của Viện Kiểm sát

NHẬT HỒ |

Quan điểm của Viện Kiểm sát (VKS) là người lao động không chiếm dụng mà chỉ chậm nộp tiền cho Cty, còn tòa cho rằng chậm nộp 1 ngày cũng là chiếm dụng...

Hướng xử lý đối với các "thần kèo" mời chào cá độ, đánh bạc trên mạng

Vân Trường |

Đối với các đường dây mời chào đánh bạc, cá độ trên không gian mạng, cần có sự vào cuộc, phối hợp xử lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an.

Vẫn còn 5 công nhân ngộ độc khí methanol đang điều trị, 1 tổn thương não

Bảo Hân |

Sáng 14.3, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh – cho biết, cho đến thời điểm này, hiện còn 5 công nhân trong vụ ngộ độc khí methanol vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cựu Tổng giám đốc Đông Á bank hầu tòa vì bị cáo buộc gây thiệt hại 5.500 tỉ

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hôm nay 14.3, TAND TPHCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16.3.

Lý giải chiến thắng gây chấn động của Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Dương Tử Quỳnh tạo cơn địa chấn khi trở thành diễn viên Châu Á đầu tiên chiến thắng Nữ chính xuất sắc nhất Oscar. Ai có thể nghĩ rằng, vai diễn phi thường đưa Dương Tử Quỳnh đến đỉnh cao danh vọng lại chỉ là một phụ nữ nhập cư bình thường?

Công nhân lao động mong lương tối thiểu vùng tăng thêm

Mạnh Cường |

Công nhân là một trong những đối tượng lao động được hưởng lợi khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng lên. Vậy mức lương tối thiểu vùng hiện tại của họ là bao nhiêu và kỳ vọng sắp tới như thế nào?

Con tôm mang tới cho tỉnh Bạc Liêu 12.000 tỉ đồng mỗi năm, gần 50% GDP toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Chỉ tính 10 năm phát triển (2008 -2018), ngành tôm đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Bạc Liêu. Nó luôn giữ vai trò “trụ đỡ” và góp phần quan trọng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, chiếm 42% GDP toàn tỉnh.

Vụ Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Người lao động lại thua kiện

NHẬT HỒ |

Chiều 12.11, TAND tỉnh mở phiên phúc thẩm xét xử ông Ngô Ngọc Triệu kiện Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu (Cty cấp nước) vì cho rằng Cty này sa thải chưa đúng pháp luật. Thêm một lần nữa, dù đại diện Viện KSND nêu quan điểm là cần chấp nhận đơn khởi kiện, nhưng tòa lại bác toàn bộ quan điểm này, tuyên y án sơ thẩm.

Vụ Cty Cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Tòa bác hết quan điểm của Viện Kiểm sát

NHẬT HỒ |

Quan điểm của Viện Kiểm sát (VKS) là người lao động không chiếm dụng mà chỉ chậm nộp tiền cho Cty, còn tòa cho rằng chậm nộp 1 ngày cũng là chiếm dụng...