Nhận “cắm” bằng tiến sĩ, đại học lãi suất “cắt cổ”: Có thể bị xử lý hình sự

Nhóm PV LĐO |

Mức lãi suất 5000 đồng/triệu/ngày mà các chủ tiệm cầm đồ áp dụng khi nhận cắm bằng tiến sĩ, theo luật sư Quách Thành Lực đã có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi và có thể bị xử lý hình sự.

Luật sư Quách Thành Lực trao đổi với PV Báo Lao Động.

Theo đó, ngày 14.7, Báo Lao Động có đăng tải phóng sự: "Cắm” bằng tiến sĩ, cử nhân vì thua cá độ World Cup” phản ánh tình trạng một số cửa tiệm cầm đồ trên địa bàn Hà Nội nhận cầm cố các loại văn bằng như bằng đại học, bằng tiến sĩ với giá dao động từ 5 triệu – 15 triệu đồng. Mức lãi suất phổ biến là 5000 đồng/triệu/ngày.

Sau khi theo dõi phóng sự này, Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) đã có những trao đổi với PV Báo Lao Động liên quan đến câu chuyện này dưới góc độ pháp lý.

“Theo quy định của Luật Dân sự, bằng tiến sĩ, đại học cũng được coi là đồ, vật. Hai bên cầm đồ và nhận cầm đồ định giá loại đồ vật này thành một giá trị tín chấp, là một thỏa thuận dân sự thông thường”, Luật sư Quách Thành Lực cho biết và khẳng định hoạt động này không hề vi phạm pháp luật.

 
 Hành trình đi "cắm" bằng của nhóm PV Báo Lao Động.

Tuy vậy, theo Luật sư Lực, việc này lại không đúng với các quy định liên quan đến hoạt động cầm đồ. Theo đó, các bên nhận cầm đồ hoàn toàn không thể bán các loại văn bằng này đi theo cách thông thường mà chắc chắn phải gây áp lực bằng hình thức tín chấp đó để buộc bên cầm đồ phải thanh toán tiền.

“Trong trường hợp nếu có bán các loại văn bằng này thì lại sử dụng vào các hình thức không hợp pháp, ví dụ bán cho các tổ chức chỉnh sửa bằng hay làm giả giấy tờ, tài liệu, từ đó phát sinh ra các hành vi khác như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây hệ lụy xấu cho xã hội”, Luật sư Quách Thành Lực cho hay.

Liên quan đến mức lãi suất 5000 đồng/1 triệu/1 ngày mà chủ các tiệm cầm đồ đưa ra, Luật sư Lực khẳng định, đã vượt quá nhiều lần theo quy định của Bộ luật dân sự  và có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi.

“Theo quy định của pháp luật, người nào cho vay với mức lãi suất cao gấp 5 lần trở lên theo quy định của Bộ luật dân sự và thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên thì hoàn toàn có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi và có thể bị phạt cải tạo hoặc giam giữ lên đến 3 năm”, Luật sư Quách Thành Lực khẳng định.

Nhóm PV LĐO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.