Thông điệp ý nghĩa thầy hiệu trưởng gửi tân cử nhân trong ngày tốt nghiệp

Đặng Chung |

“Không phải loài mạnh nhất, cũng không phải loài thông minh nhất, mà chính loài thích ứng tốt nhất với sự thay đổi mới là loài chiến thắng” – PGS.TS Phạm Hồng Chương -  Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân gửi thông điệp đến các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp.

Ngày 28.7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trang trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2019 cho 2037 tân cử nhân. Buổi lễ diễn ra xúc động khi nhiều phụ huynh cũng có mặt tại hội trường để chứng kiến giây phút con mình nhận tấm bằng tốt nghiệp, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Có phụ huynh được nhận món quà đặc biệt từ con, khi ngày con ra trường cũng là ngày sinh nhật cha. Đó là trường hợp Nguyễn Nam Khánh - thủ khoa ngành Bảo hiểm – cậu đã dành danh hiệu, phần thưởng mình nhận được trong 4 năm học để tặng người bố của mình.

 
Các tân cử nhân có thành tích học tập xuất sắc được nhận giấy khen của hiệu trưởng nhà trường.
 
Nguyễn Nam Khánh - ngành Bảo hiểm - xúc động gửi món quà là danh hiệu thủ khoa đến người bố của mình, khi hôm nay cũng chính là ngày sinh bố.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân đã có bài diễn văn xúc động nhắn gửi các tân cử nhân. Đó là những lời chia sẻ chân thành, tiếp sức để học trò của mình vững bước trên những chặng đường mới mà các em đã chọn.

“Trong số 2.037 cử nhân được nhận bằng tốt nghiệp hôm nay, có  119 sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc, 821 sinh viên đoạt loại giỏi và 1059 sinh viên đạt loại khá. Đây là kết quả của những phấn đấu không ngừng của các em, của 4 năm với biết bao khó khăn vất vả, của công sức và tình yêu của cả gia đình, sự dạy dỗ tận tình của thầy cô…

 

Có câu nói rằng: “Thành công không phải là một điểm đến mà là một cuộc hành trình, một cuộc phiêu lưu và chinh phục các đỉnh cao”.  Thành công của các em hôm nay là kết thúc của chặng đường có nhiều kỷ niệm trong 4 năm qua, đồng thời lại mở ra cả một chân trời mới với nhiều cơ hội và thách thức mới, với những trải nghiệm thú vị còn đang chờ đợi các em ở phía trước”- PGS.TS Phạm Hồng Chương chia sẻ.

 
PGS.TS Phạm Hồng Chương trao bằng tốt nghiệp cho sinh sinh khóa 57.

Bài diễn văn cũng có lời động viên, nhắn gửi chân thành: “Như các em đã biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra hết sức sâu rộng và nhanh chóng. Hệ quả cuộc cách mạng công nghiệp là sự phủ nhận nhiều mô hình kinh doanh cũ và khai sáng những phương thức kinh doanh hoàn toàn mới. Chính vì vậy, thầy hy vọng và tin tưởng với những kiến thức đã được nhà trường trang bị, các em hãy tự tin để bước vào thế giới việc làm và cuộc sống, mang những kiến thức đã học được từ thầy cô, bạn bè tại ngôi trường này để lập thân, lập nghiệp, sống với những đam mê, thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Như nhà bác học Darwin đã nói: “It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change" - Không phải loài mạnh nhất, cũng không phải loài thông minh nhất, mà chính loài thích ứng tốt nhất với sự thay đổi mới là loài chiến thắng”. Và như vậy, chỉ có con đường không ngừng học tập, trau dồi, học hỏi và phấn đấu mới giúp các em là người chiến thắng. Thầy chúc các em luôn giàu nghị lực, vững tay chèo, bền ý chí vươn ra biển lớn, đến được những bến bờ thành công hơn.

Sau ngày hôm nay, các em đã chính thức trở thành thành viên của mạng lưới cựu sinh viên Kinh tế Quốc dân, mạng lưới cựu học viên thành đạt nhất, lớn nhất và đáng tự hào nhất trong các trường đại học Việt Nam. Các em hãy giữ liên lạc và kết nối với nhau, với nhà trường, đó là kết nối của các ý tưởng, chia sẻ các cơ hội, để cùng hợp tác và thành công. Thầy mong các em hãy là cầu nối gắn kết giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hôm nay các em đã in dấu lại trong trái tim Kinh tế Quốc dân và đại học Kinh tế Quốc dân cũng đã trở thành một mái nhà chung, thân thiết đối với mỗi em, để các em có thể quay về bất cứ khi nào. Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ nhắc tới tên các em như là những cựu sinh viên thành danh của Nhà trường”.

Những lời nhắn gửi của thầy hiệu trưởng đã khiến nhiều tân cử nhân xúc động. Buổi lễ trao bằng tốt nghiệp khép lại bằng những khoảnh khắc đáng nhớ, đong đầy cảm xúc của những cô cậu đang sống những ngày cuối của thời sinh viên để bước vào hành trình mới trong cuộc đời.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Kinh tế quốc dân: Dự kiến cao nhất 26,5

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2019, điểm chuẩn vào một số ngành hot của trường sẽ tăng từ 1-2 điểm. Dự kiến, mức điểm chuẩn cao nhất có thể lên đến 26,5.

Đại học Kinh tế - Luật TPHCM lấy điểm sàn là 19

A.N |

Năm 2019, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) lấy điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là 19 điểm ở tất cả các ngành, với tổng cộng 2020 chỉ tiêu.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ

HUYÊN NGUYỄN |

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa thông báo mức điểm Đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Kinh tế quốc dân: Dự kiến cao nhất 26,5

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2019, điểm chuẩn vào một số ngành hot của trường sẽ tăng từ 1-2 điểm. Dự kiến, mức điểm chuẩn cao nhất có thể lên đến 26,5.

Đại học Kinh tế - Luật TPHCM lấy điểm sàn là 19

A.N |

Năm 2019, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) lấy điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là 19 điểm ở tất cả các ngành, với tổng cộng 2020 chỉ tiêu.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ

HUYÊN NGUYỄN |

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa thông báo mức điểm Đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2019.