Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Kinh tế quốc dân: Dự kiến cao nhất 26,5

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2019, điểm chuẩn vào một số ngành hot của trường sẽ tăng từ 1-2 điểm. Dự kiến, mức điểm chuẩn cao nhất có thể lên đến 26,5.

Nhiều ngành dự kiến có điểm chuẩn tăng

Sáng 20.7, hàng vạn thí sinh, phụ huynh ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đã đến tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019 tại Đại học Kinh tế quốc dân. Cách điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với điểm thi, học ngành nào dễ xin việc, dự báo điểm chuẩn năm 2019… là những nội dung được thí sinh đặc biệt quan tâm, mong muốn được tư vấn, giải đáp.

Đại diện nhà trường, PGS-TS Bùi Đức Triệu -Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã có những trao đổi, đưa ra lời khuyên và giúp thí sinh định hướng, lựa chọn ngành phù hợp với năng lực và xu thế.

 
PGS-TS Bùi Đức Triệu dự báo về xu hướng điểm chuẩn năm 2019.

Theo TS Bùi Đức Triệu, phổ điểm chung của kỳ thi THPT quốc gia 2019 đều tăng, nên dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ tăng so với năm 2018.

Với Đại học Kinh tế quốc dân, căn cứ vào số lượng nguyện vọng đăng ký lần 1, năm nay thí sinh có xu hướng đặt nguyện vọng vào các ngành hot (ví dụ Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng…), nên dự kiến điểm chuẩn năm 2019 vào các ngành này sẽ tăng từ 1-2 điểm tùy theo từng ngành.

“Mức điểm chuẩn của những ngành này vào các năm trước cũng đã cao. Ví dụ như năm 2017, 2 ngành Kinh tế quốc tế và Kế toán lấy điểm chuẩn là 27. Năm 2018, điểm chuẩn vào ngành này là 24,35. Dĩ nhiên năm nay điểm chuẩn không thể cao bằng mức điểm của năm 2017, nhưng so với năm 2018 sẽ nhích lên, dao động tăng từ 1-2 điểm” - TS Bùi Đức Triệu cho biết.

Trong năm 2017, điểm chuẩn cao nhất của Kinh tế quốc dân là 27 điểm, dự đoán mức điểm cao nhất của trường vào năm nay, TS Triệu cho rằng có thể lên đến 26 điểm. Thậm chí có ngành điểm chuẩn lên đến 26,5.

 
Thí sinh tham khảo mức điểm chuẩn của Kinh tế quốc dân năm 2018.

Ngành có điểm chuẩn thấp, hoặc khó dự báo

Ngoài những ngành hot có xu hướng tăng điểm chuẩn, theo TS Bùi Đức Triệu, những ngành còn lại của trường rất khó dự đoán. Phổ điểm là một yếu tố, còn căn cứ quan trọng nhất là số nguyện vọng đăng ký.

TS Triệu khuyến nghị, đối với những thí sinh có mức điểm là 20 thì nên mạnh dạn đặt 1-2 nguyện vọng vào những ngành được dự đoán là có điểm chuẩn thấp như Thống kê kinh tế, Kinh tế tài nguyên môi trường, Quản lý công, Quản trị điều hành thông minh… nếu có mong muốn học tập tại trường.

 
16 ngành được dự báo là có điểm chuẩn thấp (khoảng trên dưới 20 điểm) của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngoài ra thí sinh có mức điểm này cũng cần đặt một số nguyện vọng vào những ngành, những trường có mức điểm thấp hơn để đảm bảo độ an toàn, tăng cơ hội đỗ đại học.

TS Bùi Đức Triệu lưu ý thí sinh khi điều chỉnh nguyện vọng: Thí sinh cần so sánh khả năng của mình với điểm chuẩn các ngành của năm 2018. Sau đó  nên chọn và đăng ký khoảng 6 nguyện vọng, chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 2 nguyện vọng.

Nhóm 1 cao hơn khả năng của mình (ngành có dự kiến điểm chuẩn cao hơn điểm thi thực thí sinh đã đạt được), nhóm 2 ngang với khả năng và nhóm 3 thấp hơn khả năng. Sau đó xếp các nguyện vọng này theo thứ tự ưu tiên, ưu tiên cao nhất là nguyện vọng 1.

Với cách đăng ký như vậy, theo quy chế tuyển sinh hiện hành khả năng trúng tuyển vào trường của thí sinh gần như là chắc chắn.

Ngoài ra, năm nay Đại học Kinh tế quốc dân có 7 mã ngành mới, có một ngành đang rất hot là Quản trị khách sạn quốc tế. Còn các ngành khác, bản chất vẫn là những ngành Quản trị kinh doanh, Toán kinh tế… nhưng được thay đổi tên gọi là ngành Quản trị điều hành thông minh, quản trị chất lượng và đổi mới…

Vì tên gọi mới, thí sinh chưa biết một cách đầy đủ, nên hiện nay có ít nguyện vọng đăng ký. Nếu đợt điều chỉnh nguyện vọng từ 22-31.7 tới, số nguyện vọng không tăng thì dự kiến điểm chuẩn vào một số ngành này của trường sẽ thấp. Ngược lại, nếu đông thí sinh đăng ký thì điểm chuẩn có thể tăng lên.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Học viện Ngoại giao công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

Bích Hà |

Học viện Ngoại giao (Hà Nội) vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 và danh sách thí sinh được tuyển thẳng.

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội năm 2019

Đặng Chung |

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng năm 2019.

Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019

Bích Hà |

Đại diện Trường Đại học Kinh tế quốc dân vừa đưa ra điểm trúng tuyển dự kiến vào đại học hệ chính quy năm 2019 của trường.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Học viện Ngoại giao công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

Bích Hà |

Học viện Ngoại giao (Hà Nội) vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 và danh sách thí sinh được tuyển thẳng.

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội năm 2019

Đặng Chung |

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng năm 2019.

Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019

Bích Hà |

Đại diện Trường Đại học Kinh tế quốc dân vừa đưa ra điểm trúng tuyển dự kiến vào đại học hệ chính quy năm 2019 của trường.