Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ

HUYÊN NGUYỄN |

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa thông báo mức điểm Đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2019.

Ngày 15.7, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa thông báo mức điểm đầu vào đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2019.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2019 của trường là 18 điểm. Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.

Đối với các ngành có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng Anh * 2) * 3/4 + điểm ưu tiên.

Trước đó, nhà trường cũng đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến. PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, một số ngành có thể tăng điểm so với năm 2018 là: Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Thương mại điện tử, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng…

Ông Triệu cho biết thí sinh đạt 20 điểm (cộng trừ 01 điểm) có cơ hội trúng tuyển vào Trường nếu đăng ký nguyện vọng vào một số ngành dự đoán thấp điểm hơn.

Một số ngành dự kiến có điểm chuẩn thấp hơn.
Một số ngành dự kiến có điểm chuẩn thấp hơn.

Ông Triệu lưu ý, thí sinh điều chỉnh (hoặc thêm) nguyện vọng (từ 22.7 đến 31.7.2019) vào các ngành nói trên để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường.

Thí sinh trúng tuyển, ngay sau nhập học có cơ hội chuyển ngành sang các lớp tiên tiến, chất lượng cao hoặc sau đó học song song 02 ngành.

Được biết, kết quả đăng ký xét tuyển đợt 1 vào 4.2019 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân như sau: Tổng hồ sơ thí sinh đăng ký là hơn 41.000, tăng 9000 so với năm 2018. Tổng số nguyện vọng là 87.000, tăng 9000 so năm 2018; số nguyện vọng 1 là gần 21.000, tăng 4000 so năm 2018.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

20,5 là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của ĐH Ngoại thương năm 2019

A.N |

Đại học (ĐH) Ngoại thương (cơ sở 2) nhận hồ sơ theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia 2019 từ 20,5 điểm trở lên.

Tại sao môn Giáo dục Công dân, Địa lí có điểm thi cao?

HUYÊN NGUYỄN |

Môn Giáo dục Công dân và Địa lí nhiều năm liền luôn có điểm trung bình thi cao, số lượng thí sinh điểm 10 gấp hàng chục, hàng trăm lần các môn thi khác. Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đã lên tiếng về vấn đề này.

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM dự kiến lấy điểm sàn cao nhất là 17

Tuệ Nhi |

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa thông báo điểm sàn dự kiến để tuyển sinh 2019 cho thí sinh có thể tham khảo.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

20,5 là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của ĐH Ngoại thương năm 2019

A.N |

Đại học (ĐH) Ngoại thương (cơ sở 2) nhận hồ sơ theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia 2019 từ 20,5 điểm trở lên.

Tại sao môn Giáo dục Công dân, Địa lí có điểm thi cao?

HUYÊN NGUYỄN |

Môn Giáo dục Công dân và Địa lí nhiều năm liền luôn có điểm trung bình thi cao, số lượng thí sinh điểm 10 gấp hàng chục, hàng trăm lần các môn thi khác. Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đã lên tiếng về vấn đề này.

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM dự kiến lấy điểm sàn cao nhất là 17

Tuệ Nhi |

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa thông báo điểm sàn dự kiến để tuyển sinh 2019 cho thí sinh có thể tham khảo.