Tham gia kiểm định chất lượng, trường đại học được nhiều hơn mất

Bích Hà |

Khẳng định việc tham gia kiểm định chất lượng, nhất là kiểm định quốc tế là một quá trình khó khăn, tốn kém và cần sự đồng thuận, nhưng theo đại diện các trường đại học, đây là xu thế tất yếu, buộc các trường phải tham gia để góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Khuyến khích kiểm định quốc tế

Tại diễn đàn “Các giá trị của kiểm định quốc tế và câu chuyện thành công” do Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ) phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức ngày 27.5, các chuyên gia đã trao đổi, thảo luận về những cơ hội, thách thức trong việc nâng cao tầm cỡ của trường thông qua các đánh giá và kiểm định quốc tế.

Theo ông Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), đến thời điểm này, Việt Nam đã có 652 chương trình đào tạo được kiểm định, chiếm khoảng 12% trong tổng chương trình đào tạo ở Việt Nam. Trong đó, mới có khoảng 242 chương trình được kiểm định của tổ chức nước ngoài.

Theo Luật Giáo dục đại học (ban hành năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2018), kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học được sử dụng làm căn cứ để xác định chất lượng đào tạo, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình; hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ và là căn cứ để nhà nước và xã hội giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Ông cho rằng, trong xu thế hiện nay, việc kiểm định ngày càng đóng vai trò quan trọng, thể hiện sự nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội. Theo lộ trình, ít nhất đến 2025 sẽ phấn đấu có khoảng 25% chương trình đào tạo được kiểm định. Tùy theo điều kiện của mình, các trường có quyền lựa chọn các tổ chức để kiểm định chất lượng, nhưng khuyến khích kiểm định quốc tế, hướng đến việc hội nhập trong giáo dục đào tạo.

Cũng theo ông Phong, việc các trường tham gia kiểm định chất lượng mang lại rất nhiều thứ. Mỗi tổ chức kiểm định có những bộ tiêu chí riêng, giúp các trường soi chiếu và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Sinh viên cũng sẽ có môi trường học tập tốt hơn, phát huy năng lực, nhờ đó sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Để tạo điều kiện cho các trường, đại diện Bộ GDĐT cho biết, thời gian tới Bộ sẽ sửa đổi thông tư về kiểm định, trong đó cho phép các trường đại học được lựa chọn tổ chức để kiểm định, trong đó bao gồm cả tổ chức kiểm định của nước ngoài. Kèm theo đó, Bộ sẽ ban hành thông tư về việc giám sát các tổ chức kiểm định, để đảm bảo việc đánh giá được khách quan, minh bạch.

 
Các diễn giả tham dự diễn đàn "Các giá trị của kiểm định quốc tế và câu chuyện thành công".

3 yếu tố quyết định sự thành công khi tham gia kiểm định chất lượng

Cũng tại diễn đàn, lãnh đạo các trường đại học đã chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia kiểm định chất lượng, nhất là các tổ chức kiểm định quốc tế, trong đó có kiểm định ABET (kiểm định chương trình đào tạo kỹ thuật - công nghệ).

Là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt được kiểm định ABET (được xem là tổ chức kiểm định uy tín nhất thế giới), PGS.TS Phạm Trần Vũ - Trưởng Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính của Trường Đại học Bách khoa TPHCM - thừa nhận quá trình tham gia kiểm định có nhiều khó khăn, nhưng quan trọng nhất là làm thế nào để vượt qua khó khăn đó.

Theo ông có 3 yếu tố quyết định sự thành công. Đầu tiên là sự quyết tâm của lãnh đạo nhà trường. Thứ hai là cần sự nỗ lực của lãnh đạo khoa, bộ môn tham gia kiểm định. Và cuối cùng là giảng viên, nhân viên trong trường phải đồng thuận tham gia.

Đại diện Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thì khuyến cáo các trường không kiểm định theo phong trào, mà phải căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường. Đây là một cuộc chơi cần nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Các trường cần phải coi việc nâng cao chất lượng là một quá trình cải tiến không ngừng. Và quan trọng hơn hết là xây dựng được "văn hóa bảo đảm chất lượng" trong trường đại học.

Diễn đàn “Các giá trị của kiểm định quốc tế và câu chuyện thành công”  thuộc dự án “Thúc đẩy hợp tác trường đại học - doanh nghiệp thông qua đổi mới và công nghệ” (BUILD-IT) của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ đã triển khai tại nhiều trường đại học ở Việt Nam.

Trong 7 năm qua, BUILD-IT đã hỗ trợ các trường đại học Việt Nam triển khai những hệ thống ưu việt trong các trường đại học đối tác để giúp họ đạt được kiểm định và chứng nhận quốc tế, ví dụ như Kiểm định ABET hoặc đánh giá AUN-QA.


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học tuyển sinh đầu vào Cao học bằng hình thức phỏng vấn

Huyên Nguyễn |

Từ tháng 6.2022, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) áp dụng phương thức tuyển sinh đầu vào Cao học bằng hình thức đánh giá hồ sơ và phỏng vấn thí sinh cho toàn bộ 44 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

Trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo

ANH THƯ |

Ngày 19.5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Chương trình Lễ Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo và công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, bổ nhiệm viên chức quản lý.

Kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế: Tăng cơ hội cho học sinh

Minh Hương |

Với các trường tư thục dạy chương trình quốc tế, việc kiểm định có ý nghĩa thiết thực với người học. Các trường quốc tế ở Việt Nam là trường độc lập so với hệ thống giáo dục Việt Nam, do vậy cần được kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường đại học tuyển sinh đầu vào Cao học bằng hình thức phỏng vấn

Huyên Nguyễn |

Từ tháng 6.2022, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) áp dụng phương thức tuyển sinh đầu vào Cao học bằng hình thức đánh giá hồ sơ và phỏng vấn thí sinh cho toàn bộ 44 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

Trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo

ANH THƯ |

Ngày 19.5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Chương trình Lễ Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo và công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, bổ nhiệm viên chức quản lý.

Kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế: Tăng cơ hội cho học sinh

Minh Hương |

Với các trường tư thục dạy chương trình quốc tế, việc kiểm định có ý nghĩa thiết thực với người học. Các trường quốc tế ở Việt Nam là trường độc lập so với hệ thống giáo dục Việt Nam, do vậy cần được kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.