Kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế: Tăng cơ hội cho học sinh

Minh Hương |

Với các trường tư thục dạy chương trình quốc tế, việc kiểm định có ý nghĩa thiết thực với người học. Các trường quốc tế ở Việt Nam là trường độc lập so với hệ thống giáo dục Việt Nam, do vậy cần được kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

Kiểm định để khẳng định

Kể từ khi các tổ chức giáo dục tư nhân và quốc tế tham gia vào Việt Nam, phụ huynh và học sinh có thêm rất nhiều lựa chọn giáo dục phù hợp với nhu cầu của mình. Một khảo sát trên 30.000 phụ huynh cho thấy, dù học phí mỗi năm rất cao so với mặt bằng thu nhập chung nhưng các trường quốc tế đang được lòng phụ huynh Việt Nam hơn.

Tuy nhiên, chính sự tham gia của hàng nghìn tổ chức giáo dục với vô vàn hình thức này cũng khiến không ít phụ huynh lúng túng: Liệu tất cả trường đều đạt chuẩn giáo dục? Con em theo học tại các trường tư thục, quốc tế đang học gì, giáo trình như thế nào, kiến thức các em được học có phù hợp và chính xác hay không?... Nếu trường cam kết đưa ra chất lượng giáo dục đạt chuẩn của cả Việt Nam và quốc tế, thì chứng nhận kiểm định quốc tế chính là minh chứng thuyết phục nhất.

Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan kiểm định giáo dục quốc tế độc lập với vai trò là các chuyên gia thẩm định chất lượng giáo dục chính là kiểm tra, tư vấn cho các trường để tạo ra các chương trình học đạt chuẩn, góp phần nâng cao uy tín và giá trị bằng cấp mà học sinh nhận được sau các khóa học. Bản thân các tổ chức này cũng phải hoạt động dựa theo luật định nghiêm ngặt của nước sở tại (Mỹ, Canada, Úc, Anh, Châu Âu...) và quan trọng hơn cả là uy tín hàng trăm năm làm kiểm định quốc tế của họ.

Tại Việt Nam, từ nhiều năm trước, TS Mark A. Ashwill - nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu giáo dục quốc tế của Hoa Kỳ tại Việt Nam (IIE) - đã cảnh báo về một danh sách 21 trường quốc tế không có kiểm định chất lượng tại Việt Nam. Thiệt thòi của học sinh học các chương trình không có kiểm định chất lượng là bằng cấp không được công nhận, hoặc công nhận rất hạn chế. Việc không được công nhận kết quả học tập làm cho tấm bằng vô giá trị và khiến người học mất đi cơ hội học tập tiếp theo của mình.

Chứng nhận kiểm định này có ý nghĩa với đối tượng học sinh phổ thông có nhu cầu đi du học sau khi tốt nghiệp hoặc chuyển tiếp, liên thông. Vì một khi bằng cấp đạt được tại Việt Nam được công nhận, nó sẽ giúp cho các em có lợi thế khi nộp đơn xin học và cũng có thể tiết kiệm thời gian cùng chi phí vì các tín chỉ đã học rồi có thể được chuyển đổi, không cần học lại nữa...

Công khai chất lượng với xã hội

Cũng từ những lợi ích mang lại kể trên, với mục tiêu cải tiến chất lượng giáo dục toàn diện, từ tháng 6.2021, Tập đoàn Giáo dục EQuest và các đơn vị thành viên gồm: Hệ thống trường liên cấp Newton, Hệ thống giáo dục Alpha, Hệ thống giáo dục thực nghiệm Victory, Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội, Trường THPT Đông Đô, Trường St. Nicholas, iSMART Education và IvyPrep Education đã bắt đầu dự án kiểm định quốc tế bởi Cognia, một trong những tổ chức kiểm định chất lượng lớn nhất tại Mỹ, sở hữu 3 trong 6 đơn vị kiểm định vùng hàng đầu của Hoa Kỳ là Tây Bắc Mỹ (NWCCU), Trung Bắc Mỹ (NCA) và miền Nam (SACS) được Bộ giáo dục Hoa Kỳ công nhận.

Ông Bạch Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Tổ chức Giáo dục EQuest - chia sẻ: Mục tiêu của EQuest sau thành công kiểm định Cognia là sẽ mang lại nhiều hơn nữa giá trị cho học sinh - phụ huynh và lan tỏa giá trị chung của tổ chức. Nâng tầm uy tín về chất lượng giáo dục, minh chứng cho sự xuất sắc trong đào tạo. Tính toàn diện của chương trình và bảng điểm được công nhận sẽ tăng lợi thế cạnh tranh cho học sinh tham gia học tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Thúc đẩy sự liên tục cải tiến trong chương trình và hoạt động của tổ chức, lấy người học làm trọng tâm để mang lại trải nghiệm giáo dục tốt nhất. Mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới, đưa EQuest trở thành 1 trong 3 tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong giáo dục ở Việt Nam…

Có thể nói, quyền lợi của phụ huynh và học sinh sẽ đạt được lớn hơn nếu trường học tham gia kiểm định. Khi một trường đạt kiểm định của các tổ chức uy tín, thì khi học sinh chuyển tiếp sang một trường học khác, việc chuyển đổi tín chỉ được công nhận dễ dàng, bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục vốn được các Chính phủ, các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học tin tưởng. Ví dụ, đối với học sinh muốn du học Mỹ, việc một học sinh đạt các tín chỉ hay bằng cấp của một trường đạt kiểm định, ví dụ trường đó tại bang Florida do Cognia kiểm định - đồng nghĩa với việc tín chỉ và bằng cấp đó tương đương với bất cứ một trường nào tại bất cứ bang nào ở Mỹ do 1 trong 6 tổ chức tại Mỹ kiểm định, cũng như tương đương với bất cứ một trường quốc tế Mỹ nào ở nước ngoài đạt được kiểm định của Mỹ.

Ngoài ra cần lưu ý, hệ thống giáo dục các nước tiên tiến như Mỹ không phân biệt hình thức học tập online hay trực tiếp trong việc công nhận bằng cấp. Chỉ cần trường được công nhận chất lượng, không kể là trường học online hay học tại lớp, bằng cấp và giá trị bằng cấp là như nhau tại tất cả 50 bang và vùng thủ đô của Mỹ.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Kế hoạch học tập cho học sinh TPHCM đang mắc kẹt ở quê

Minh Ánh - Ánh Nhiên |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.8: Bộ GDĐT chỉ đạo không gây áp lực khi trẻ lớp 1 học trực tuyến; Hồ sơ xét chứng chỉ tiếng Anh tại ĐH Y dược TPHCM cao gấp 3,6 lần chỉ tiêu; Kế hoạch học tập cho học sinh TPHCM đang mắc kẹt ở quê;...

Giáo dục 24/7: Tổ chức thi lại giữa dịch tại Đắk Lắk, một em mắc COVID-19

NGỌC TRÂM - ÁNH NHIÊN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 25.8: Dịch lan nhanh, Cà Mau dừng tổ chức khai giảng năm học mới; Tổ chức thi lại giữa dịch tại Đắk Lắk, một em mắc COVID-19; Quảng Ninh lên kế hoạch đón 900 học sinh mắc kẹt ngoài tỉnh;...

Công đoàn Giáo dục Ninh Bình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

DIỆU ANH |

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình phối hợp với các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trao tặng trên 1.000 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Công đoàn ngành giáo dục Thái Bình tổng kết hoạt động năm học 2020-2021

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 25.8, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Bình đã tổ chức tổng kết công tác hoạt động công đoàn trong năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ trong năm học 2021-2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Giáo dục 24/7: Kế hoạch học tập cho học sinh TPHCM đang mắc kẹt ở quê

Minh Ánh - Ánh Nhiên |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.8: Bộ GDĐT chỉ đạo không gây áp lực khi trẻ lớp 1 học trực tuyến; Hồ sơ xét chứng chỉ tiếng Anh tại ĐH Y dược TPHCM cao gấp 3,6 lần chỉ tiêu; Kế hoạch học tập cho học sinh TPHCM đang mắc kẹt ở quê;...

Giáo dục 24/7: Tổ chức thi lại giữa dịch tại Đắk Lắk, một em mắc COVID-19

NGỌC TRÂM - ÁNH NHIÊN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 25.8: Dịch lan nhanh, Cà Mau dừng tổ chức khai giảng năm học mới; Tổ chức thi lại giữa dịch tại Đắk Lắk, một em mắc COVID-19; Quảng Ninh lên kế hoạch đón 900 học sinh mắc kẹt ngoài tỉnh;...

Công đoàn Giáo dục Ninh Bình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

DIỆU ANH |

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình phối hợp với các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trao tặng trên 1.000 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Công đoàn ngành giáo dục Thái Bình tổng kết hoạt động năm học 2020-2021

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 25.8, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Bình đã tổ chức tổng kết công tác hoạt động công đoàn trong năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ trong năm học 2021-2022.