Lường trước khó khăn dù cho con học trường quốc tế với chi phí cả tỉ đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Phụ huynh sẽ phải lường trước một số sự việc có thể gặp phải khi quyết định cho con học trường quốc tế nói riêng và trường ngoài công lập nói chung dù mức chi phí lên tới nửa tỉ, thậm chí cả tỉ đồng/năm.

Khó để chuyển trường

Sự việc hàng trăm phụ huynh của cả chục trường quốc tế tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương... phản đối chính sách thu học phí trong thời gian nghỉ dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Hiện tại, chưa có nhiều trường đạt được thoả thuận với phụ huynh.

Thậm chí, tại Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) ở TPHCM, sau nhiều lần đề nghị được đối thoại bất thành, phụ huynh tiếp tục kéo đến trường căng băng rôn, đồng thời yêu cầu giải quyết một số vấn đề khác như chất lượng học tập, bữa ăn...

Có 2 con theo học Trường VAS, chị Nguyễn Hồng cho biết: "Trong hơn 1 tháng qua, dù đã nhiều lần liên hệ với nhà trường trên tinh thần cầu thị, muốn thoả thuận nhưng phụ huynh không nhận được sự hợp tác. Quá chán nản với cách đối xử của một cơ sở giáo dục, tôi muốn chuyển trường khác cho con nhưng lại gặp khó bởi quy định không cho phép chuyển từ trường tư sang trường công. Tôi không lường trước được những khó khăn khi chọn trường cho con", chị Hồng chia sẻ.

Đây cũng là vướng mắc của không ít phụ huynh khi lỡ chọn trường ngoài công lập mà không tìm hiểu trước các quy định.

Theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25.12.2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT thì việc chuyển trường từ ngoài công lập sang công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong 2 trường hợp.

Trường hợp 1 là học sinh phải chuyển nơi cư trú đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường ngoài công lập.

Trường hợp 2 là học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào, phải chuyển nơi cư trú theo cha, mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập có chất lượng tương đương.

Không dễ thoả thuận về các khoản thu

Có lẽ chưa bao giờ, phụ huynh các trường ngoài công lập lại cùng phản đối về chính sách học phí mùa dịch COVID-19 như hiện nay. Đã có phụ huynh của nhiều trường ngoài công lập như Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS), Quốc tế Australia (AIS Saigon), Trường Quốc tế Mỹ (TAS), Hệ thống trường EMASI, Trường Sao Việt (VstarSchool), Trường Tiểu học Newton… gửi đơn kiến nghị, kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng. Nguyên nhân chủ yếu đều do không được thoả thuận.

Không chỉ vậy, những năm qua, nhiều khoản phí mang các tên gọi khác nhau như phí ghi danh, phí giữ chỗ, phí nhập học, phí tuyển sinh,... cũng đã gây bức xúc cho phụ huynh.

Khi có tranh chấp, cơ quan quản lý nhà nước cũng khó có thể can thiệp vào bởi các khoản thu trường ngoài công lập được coi là thoả thuận dân sự giữa nhà trường và phụ huynh.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng phòng Luật sư Chính pháp (Hà Nội) cho rằng, theo nhà trường việc thu phí này là thỏa thuận, nhưng thực tế phụ huynh đều phản ánh rằng đây là một hình thức thu phí “tự nguyện kiểu ép buộc”. Bởi phụ huynh chấp nhận nộp tiền nhưng không có nghĩa là họ tự nguyện, nếu không nộp thì không đăng ký được cho con vào học.

Khoản thu này đánh vào tâm lí, nhu cầu cấp bách cần tìm trường cho con học của phụ huynh nên phụ huynh rất khó từ chối nộp.

Tỉnh táo trong kiểm định chất lượng

Đánh giá về chất lượng cũng là một điều cần lưu ý khi phụ huynh chọn trường ngoài công lập bởi chương trình học sẽ rất khác với hệ công lập, phụ huynh khó kiểm soát, so sánh.

Ngoài ra, để thu hút phụ huynh với mức học phí cao, các trường sẽ quảng cáo được học chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế, liên kết với trường quốc tế. Tuy nhiên, thực chất không ít trường đã bị "bóc mẽ" là chương trình không có phép hay liên kết với trường học "ma".

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Học phí gần 800 triệu đồng/năm ở Việt Nam: Học sinh được học những gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Với mức học phí gần cao nhất lên đến 775,3 triệu đồng/năm, Trường Quốc tế TPHCM đang là ngôi trường dẫn đầu về học phí hệ ngoài công lập tại Việt Nam. Nhiều người tò mò về những gì học sinh sẽ được trải nghiệm với mức học phí gây “choáng” như vậy.

Mức học phí gần một tỉ đồng/năm của trường quốc tế có xứng đáng?

HUYÊN NGUYỄN |

Mức học phí tại trường quốc tế hiện nay tại Việt Nam hầu hết từ vài trăm triệu đến hơn nửa tỉ đồng, cao nhất là gần 800 triệu đồng/năm. Tuy phải đóng mức học phí gây “choáng” như vậy nhưng phụ huynh sẽ phải đối mặt với không ít “rủi ro”.

Không thể thoả thuận, phụ huynh lại đến trường Việt Úc phản đối học phí

HUYÊN NGUYỄN |

Sau nhiều lần đề nghị được đối thoại bất thành, phụ huynh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) tiếp tục kéo đến trường căng băng rôn với nội dung phản đối chính sách thu học phí mùa dịch, đồng thời yêu cầu trực tiếp đối thoại với phụ huynh để giải quyết một số vấn đề.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học phí gần 800 triệu đồng/năm ở Việt Nam: Học sinh được học những gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Với mức học phí gần cao nhất lên đến 775,3 triệu đồng/năm, Trường Quốc tế TPHCM đang là ngôi trường dẫn đầu về học phí hệ ngoài công lập tại Việt Nam. Nhiều người tò mò về những gì học sinh sẽ được trải nghiệm với mức học phí gây “choáng” như vậy.

Mức học phí gần một tỉ đồng/năm của trường quốc tế có xứng đáng?

HUYÊN NGUYỄN |

Mức học phí tại trường quốc tế hiện nay tại Việt Nam hầu hết từ vài trăm triệu đến hơn nửa tỉ đồng, cao nhất là gần 800 triệu đồng/năm. Tuy phải đóng mức học phí gây “choáng” như vậy nhưng phụ huynh sẽ phải đối mặt với không ít “rủi ro”.

Không thể thoả thuận, phụ huynh lại đến trường Việt Úc phản đối học phí

HUYÊN NGUYỄN |

Sau nhiều lần đề nghị được đối thoại bất thành, phụ huynh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) tiếp tục kéo đến trường căng băng rôn với nội dung phản đối chính sách thu học phí mùa dịch, đồng thời yêu cầu trực tiếp đối thoại với phụ huynh để giải quyết một số vấn đề.