Trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo

ANH THƯ |

Ngày 19.5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Chương trình Lễ Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo và công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, bổ nhiệm viên chức quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho biết, chặng đường lịch sử 76 năm phát triển và hội nhập, dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa chính trị đặc biệt, khẳng định vị thế, thương hiệu của cơ sở đào tạo cán bộ phục vụ cách mạng, phục vụ phong trào công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, đó là ngày 19.5.1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ban hành Quyết định số: 174-CT, về việc chuyển tên Trường Cao cấp Công đoàn thành Trường Đại học Công đoàn.

TS. Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh AT
TS. Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh AT

Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn khẳng định, đến nay, trải qua 30 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo của một trường Đại học, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học của trường đã đoàn kết, phấn đấu xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu lý luận của tổ chức Công đoàn Việt Nam; là thành viên tích cực của hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Công đoàn là một trong những trường đại học đầu tiên có 100% chương trình đào tạo được công nhận kiểm định đạt yêu cầu chất lượng.

Đây là cơ hội và tiền đề để thời gian tới, nhà trường tiến hành kiểm định chất lượng 5 chương trình trình độ thạc sĩ, 1 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục lần 2 vào năm 2023.

Cũng phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, cùng với việc không ngừng mở rộng quy mô, những năm gần đây, Trường Đại học Công đoàn đã chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu; mở rộng hợp tác quốc tế với các trường Đại học, Viện, Học viện, các cơ quan nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

 
Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đặc biệt, trong Lễ kỷ niệm hôm nay, trường vinh dự được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo trình độ đại học. Hai giảng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn và được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

"Kết quả đạt được hôm nay, là minh chứng cho sự phát triển đúng hướng của trường bởi nâng cao chất lượng đào tạo đang là đích đến của giáo dục đại học; Để nâng cao chất lượng đào tạo có 3 yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Con người, hạ tầng cơ sở, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo và năng lực hội nhập quốc tế" - ông Phan Văn Anh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước mắt, nhà trường cần tập trung tổng kết, đánh giá chiến lược tổng kết chiến lược phát triển giai đoạn trước và xây dựng Chiến lược phát triển các năm tiếp theo, trong đó cần xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và tập trung vào các giải pháp như: Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, giảng viên; Đổi mới phương pháp dạy và học; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học; đổi mới và tăng cường công tác quản lý...

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng. Ảnh AT
Các cá nhân, tập thể được khen thưởng. Ảnh AT

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định khen thưởng 13 tập thể, 26 cá nhân. Công đoàn viên chức Việt Nam cũng đã trao bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn...

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đào tạo nghề theo cung - cầu thị trường lao động

Văn Tùng |

Hiện đang là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, bù đắp sản lượng sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Từ đó, kéo theo nhu cầu nhân lực, đặc biệt là lao động có chất lượng. 

Cái "nôi" đào tạo cán bộ Công đoàn

Lương Hạnh |

76 năm từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học Công đoàn đã khẳng định được vị trí, vai trò đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt ngôi trường mang đậm uy tín trong hệ thống giáo dục Quốc gia và trong xã hội. Mỗi viên chức, người lao động và người học đều mang niềm tự hào về ngôi trường vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 5 lần về thăm.

Bắt hiệu trưởng, phó phòng đào tạo cấp bằng cho người không đi học

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Lợi dụng chức vụ, Hiệu trưởng và Phó trưởng phòng Đào tạo Trường Trung cấp Đông Á (Quảng Ngãi) đã cấp bằng trái quy định cho nhiều đối tượng.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Đào tạo nghề theo cung - cầu thị trường lao động

Văn Tùng |

Hiện đang là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, bù đắp sản lượng sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Từ đó, kéo theo nhu cầu nhân lực, đặc biệt là lao động có chất lượng. 

Cái "nôi" đào tạo cán bộ Công đoàn

Lương Hạnh |

76 năm từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học Công đoàn đã khẳng định được vị trí, vai trò đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt ngôi trường mang đậm uy tín trong hệ thống giáo dục Quốc gia và trong xã hội. Mỗi viên chức, người lao động và người học đều mang niềm tự hào về ngôi trường vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 5 lần về thăm.

Bắt hiệu trưởng, phó phòng đào tạo cấp bằng cho người không đi học

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Lợi dụng chức vụ, Hiệu trưởng và Phó trưởng phòng Đào tạo Trường Trung cấp Đông Á (Quảng Ngãi) đã cấp bằng trái quy định cho nhiều đối tượng.