Sinh viên có thể thi học phần, bảo vệ luận văn online từ 3.5.2021

HUYÊN NGUYỄN |

Thông tư 08/2021-TT-BGDDT về Quy chế đào tạo trình độ đại học cho phép sinh viên được thi kết thúc học phần, bảo vệ tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến (online) nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư 08/2021 về Quy chế đào tạo trình độ đại học. Đáng chú ý trong Thông tư mới này là quy định về hình thức đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trực tuyến (online).

Cụ thể, tại Điều 9 Thông tư 08/2021 quy định: Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu 2 điểm thành phần, đối với các học phần có khối lượng nhỏ hơn 2 tín chỉ có thể chỉ có 1 điểm đánh giá. Các điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10.

Phương pháp đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương chi tiết của mỗi học phần.

Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần.

Riêng việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận được thực hiện trực tuyến với trọng số cao hơn khi đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 thành viên.

Thứ hai, hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học.

Thứ ba, diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ.

Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, đánh giá không có lí do chính đáng phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có lí do chính đáng được dự thi, đánh giá ở một đợt khác và được tính điểm lần đầu.

Ngoài ra, Thông tư 08 cũng quy định về hình thức dạy và học trực tuyến. Cụ thể, cơ sở đào tạo được tổ chức các lớp học phương thức trực tuyến khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng. Có các giải pháp bảo đảm chất lượng và minh chứng về chất lượng tổ chức lớp học phương thức trực tuyến không thấp hơn chất lượng lớp học phương thức trực tiếp.

Đối với đào tạo theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học, tối đa 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo được thực hiện bằng lớp học trực tuyến. Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả kháng khác, cơ sở đào tạo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Thông tư 08/2021 có hiệu lực từ ngày 3.5.2021.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Năm 2021, học sinh có thể làm bài kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tuyến

Thiều Trang |

Theo thông tư 09/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên có hiệu lực từ ngày 16.5.2021, học sinh có thể làm kiểm tra định kỳ trực tuyến vì lý do bất khả kháng.

Dạy học trực tuyến có thể thay thế dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, Bộ GDĐT chính thức cho phép dạy học trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp.

Học online: Giáo viên gặp khó, học sinh nhăn nhó

Hà Phương - Văn Thắng |

Bắc Ninh và nhiều địa phương đang cho học sinh học online từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Quá trình thực hiện dạy và học trực tuyến của giáo viên và học sinh tại nhiều tỉnh thành gặp phải nhiều khó khăn cả về khách quan và chủ quan. Hãy cùng Báo Lao Động lắng nghe chia sẻ của cô Trương Thị Ánh, giáo viên trường THCS Hương Mạc 2, Từ Sơn, Bắc Ninh về những hiệu quả và khó khăn trong việc thực hiện hình thức dạy học này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Năm 2021, học sinh có thể làm bài kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tuyến

Thiều Trang |

Theo thông tư 09/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên có hiệu lực từ ngày 16.5.2021, học sinh có thể làm kiểm tra định kỳ trực tuyến vì lý do bất khả kháng.

Dạy học trực tuyến có thể thay thế dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, Bộ GDĐT chính thức cho phép dạy học trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp.

Học online: Giáo viên gặp khó, học sinh nhăn nhó

Hà Phương - Văn Thắng |

Bắc Ninh và nhiều địa phương đang cho học sinh học online từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Quá trình thực hiện dạy và học trực tuyến của giáo viên và học sinh tại nhiều tỉnh thành gặp phải nhiều khó khăn cả về khách quan và chủ quan. Hãy cùng Báo Lao Động lắng nghe chia sẻ của cô Trương Thị Ánh, giáo viên trường THCS Hương Mạc 2, Từ Sơn, Bắc Ninh về những hiệu quả và khó khăn trong việc thực hiện hình thức dạy học này.