Sách giáo khoa mới lớp 1 đã trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm giá

Bích Hà |

Theo các nhà xuất bản, trước khi công khai đến phụ huynh học sinh, những bộ sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới đã trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm giá.

Theo lộ trình, từ năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai thực hiện giảng dạy chương trình mới lớp 1 trên toàn quốc. Còn hơn 4 tháng nữa để chuẩn bị cho việc này, trong đó có các khâu lựa chọn sách giáo khoa, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về chương trình và sách giáo khoa mới. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các công việc này đang ít nhiều bị gián đoạn.

Để kịp tiến độ, hiện cách nhà xuất bản đã công bố giá sách giáo khoa mới để các cơ sở giáo dục có thêm căn cứ lựa chọn sách. Ngoài ra, việc tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa cũng được tăng cường bằng cách hình thức tập huấn qua internet.

Về giá sách giáo khoa, những ngày qua, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều khi các nhà xuất bản công bố mức giá kê khai cho các bộ sách.

Theo thông báo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 trong năm học 2020-2021 của đơn vị này có giá dao động từ 179.000 - 194.000 đồng/bộ.

Bộ sách giáo khoa “Cánh Diều” của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm và Công ty Đầu tư Xuất bản- Thiết bị Giáo dục Việt Nam phối hợp biên soạn, xuất bản có giá là 199.000 đồng.

Trong khi bộ sách giáo khoa lớp 1 hiện hành được bán với giá 54.000 đồng/bộ. Như vậy, giá sách giáo khoa mới tăng từ 3-4 lần so với giá sách hiện hành.

 
Mức kê khai giá sách giáo khoa mới của các đơn vị xuất bản.

Trước những ý kiến của phụ huynh học sinh, theo đơn vị biên soạn, xuất bản bộ sách “Cánh diều”, thì mức giá trên đã bao gồm cả sách giáo khoa điện tử. Đặc biệt, mức giá công khai đến phụ huynh đã được đơn vị điều chỉnh giảm sau khi tiếp thu ý kiến của dư luận.

Cụ thể, mức giá ban đầu được đơn vị kê khai với Bộ Tài chính là 215.000 đồng/bộ. Sau đó đã điều chỉnh giảm xuống còn 199.000 đồng/ bộ, để đảm bảo việc cạnh tranh với các bộ sách giáo khoa khác. Mức giá này đã được “chốt” và đơn vị cũng đã gửi bảng kê khai giá về các địa phương, phục vụ cho việc lựa chọn sách.

Về phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đại diện đơn vị cho biết, mức giá hiện nay cũng đã trải qua một số lần điều chỉnh theo hướng giảm dần từ 10.000 - 15.000/đồng/bộ.

Trước những ý kiến khác nhau về việc tăng giá sách giáo khoa sẽ gây khó khăn cho học sinh ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ có chính sách hỗ trợ.

Theo đó, để hỗ trợ cho mọi học sinh đều có đủ sách giáo khoa đến trường, nhà xuất bản sẽ thực hiện các công tác xã hội như tặng sách giáo khoa cho con các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời sẽ đầu tư xây dựng Tủ sách dùng chung, tổ chức mua sách giáo khoa cũ tặng cho thư viện các trường học thuộc địa bàn khó khăn; phát động các phong trào quyên góp sách giáo khoa, khuyến khích học sinh giữ gìn, bảo quản và sử dụng lại sách.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chọn qua online, tập huấn giáo viên trực tuyến

đặng chung |

Dịch bệnh COVID-19 không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy học mà còn khiến công tác chọn lựa sách giáo khoa mới của nhiều địa phương bị gián đoạn. Để kịp ứng phó với tình hình mới, các trường học đã chuyển hướng thực hiện việc này bằng hình thức online, cũng như triển khai tập huấn trực tuyến cho giáo viên để có thể sử dụng được sách giáo khoa mới.

Giá sách giáo khoa mới tăng cao, quan điểm trái chiều từ phụ huynh

Đặng Chung - Phan Anh- Quang Đại |

Giá sách giáo khoa mới lớp 1 được kê khai với mức giá tăng từ 3-4 lần so với sách hiện hành. Đây là thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh những giờ qua.

Tránh sốc - cần lộ trình tăng giá phù hợp

Nhóm PV |

Phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa mới, một số nhà xuất bản đã rục rịch công bố mức giá kê khai cho các bộ sách, với mức tăng từ 3-4 lần so với giá sách hiện hành. Đón nhận thông tin này, không ít phụ huynh, đặc biệt ở vùng nông thôn thêm lo lắng vì sẽ vất vả hơn để chăm lo cho con em mình được đến trường.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chọn qua online, tập huấn giáo viên trực tuyến

đặng chung |

Dịch bệnh COVID-19 không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy học mà còn khiến công tác chọn lựa sách giáo khoa mới của nhiều địa phương bị gián đoạn. Để kịp ứng phó với tình hình mới, các trường học đã chuyển hướng thực hiện việc này bằng hình thức online, cũng như triển khai tập huấn trực tuyến cho giáo viên để có thể sử dụng được sách giáo khoa mới.

Giá sách giáo khoa mới tăng cao, quan điểm trái chiều từ phụ huynh

Đặng Chung - Phan Anh- Quang Đại |

Giá sách giáo khoa mới lớp 1 được kê khai với mức giá tăng từ 3-4 lần so với sách hiện hành. Đây là thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh những giờ qua.

Tránh sốc - cần lộ trình tăng giá phù hợp

Nhóm PV |

Phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa mới, một số nhà xuất bản đã rục rịch công bố mức giá kê khai cho các bộ sách, với mức tăng từ 3-4 lần so với giá sách hiện hành. Đón nhận thông tin này, không ít phụ huynh, đặc biệt ở vùng nông thôn thêm lo lắng vì sẽ vất vả hơn để chăm lo cho con em mình được đến trường.