giá sách giáo khoa mới dự kiến tăng gấp 3-4 lần so với hiện hành:

Tránh sốc - cần lộ trình tăng giá phù hợp

Nhóm PV |

Phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa mới, một số nhà xuất bản đã rục rịch công bố mức giá kê khai cho các bộ sách, với mức tăng từ 3-4 lần so với giá sách hiện hành. Đón nhận thông tin này, không ít phụ huynh, đặc biệt ở vùng nông thôn thêm lo lắng vì sẽ vất vả hơn để chăm lo cho con em mình được đến trường.

4 lý do khiến giá sách giáo khoa mới tăng cao

Để phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các nhà xuất bản phải cung cấp thông tin, công bố công khai giá sách giáo khoa (SGK) lớp 1. Bộ cũng kiến nghị các nhà xuất bản thực hiện kê khai giá theo hướng SGK mới sẽ không cao hơn giá của SGK hiện hành.

Đề xuất này đã không được các đơn vị làm sách chấp thuận, với lý do, SGK mới có hình thức đẹp hơn, khổ lớn hơn, nếu bán với giá như sách hiện hành, các nhà xuất bản chắc chắn lỗ. Vì vậy sẽ khó kêu gọi các doanh nghiệp bắt tay vào thực hiện làm sách, góp phần hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa việc biên soạn, phát hành SGK theo Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Trước băn khoăn của các đơn vị xuất bản, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các nhà xuất bản tự quyết định giá kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, phù hợp của phương án giá SGK đã kê khai; không yêu cầu NXB phải bán sách mới bằng giá sách cũ.

Ngay sau khi có chủ trương, các đơn vị xuất bản đã lần lượt công khai đến phụ huynh cả nước các mức giá của bộ SGK mới lớp 1. Tính đến ngày 26.3 đã có 46 đầu SGK được các NXB biên soạn, in ấn theo chủ trương xã hội hóa. Trong đó, 4 bộ sách của NXB Giáo dục Việt Nam, 1 bộ sách của NXB Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh.

Mức giá 4 bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam lần lượt là: Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống, gồm 10 cuốn, giá 179.000 đồng. Bộ “Chân trời sáng tạo”, gồm 9 cuốn, giá 186.000 đồng. Bộ “Cùng học để phát triển năng lực”, gồm 10 cuốn, giá 194.000 đồng. Bộ “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”, gồm 9 cuốn, giá 189.000 đồng.

Bộ SGK “Cánh diều” của NXB Đại học Sư phạm có mức giá kê khai, trình thẩm định cao nhất trong số 5 bộ sách là 199.000 đồng/bộ.

Tính theo giá bộ SGK lớp 1 hiện hành của NXB Giáo dục Việt Nam sử dụng trong năm học 2019-2020, giá SGK mới đang được các nhà xuất bản kê khai cao gấp 3-4 lần (bộ SGK lớp 1 hiện hành được bán với giá 54.000 đồng/bộ).

Ngoài SGK môn học bắt buộc, các NXB cũng kê khai giá SGK tiếng Anh (môn học tự chọn) theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có giá từ 45.000- 99.000 đồng/cuốn.  Tính trung bình, để mua được một bộ SGK mới lớp 1 cho con, phụ huynh sẽ phải bỏ ra từ 250.000-300.000 đồng.

Theo NXB Giáo dục Việt Nam, giá SGK mới được kê khai trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất. Trong đó bao gồm số cuốn, chi phí tổ chức bản thảo; chi phí vật tư công in; chi phí lưu thông, bán hàng...

Lý do được các nhà xuất bản đưa ra khi kê khai giá SGK mới cao gấp nhiều lần sách hiện hành là: SGK mới khổ to hơn, chủng loại giấy in dày hơn, sách in nhiều màu, nhiều hình ảnh hơn, nên giá đắt hơn.

Cần có lộ trình, không nên tăng giá đột ngột

Trước thông tin giá sách giáo khoa sẽ tăng lên 3-4 lần, nhiều phụ huynh ở Nghệ An, Hà Tĩnh bày tỏ băn khoăn, lo ngại. Là hộ nghèo, có 3 con nhỏ, chị Trần Thị Nhị (trú phường Bắc Hồng - thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) chia sẻ những băn khoăn: “Vào đầu năm học, phụ huynh phải đóng góp nhiều khoản tiền, mua sắm quần áo, dụng cụ học tập cho con, trong đó SGK thì bắt buộc phải có. Khi giá sách tăng cao, sẽ làm gia đình tôi càng khó khăn, chật vật hơn”.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Cảnh Minh (xã Mỹ Thành - Yên Thành - Nghệ An) nói: “Thực chất một bộ SGK khoảng gần 200.000 thì cũng không phải là quá lớn, nhưng mỗi thứ một ít, làm cho những gia đình nghèo, đông con thêm vất vả. Nếu có chính sách cho các em học sinh thuộc gia đình khó khăn được mượn SGK hoặc trợ giá SGK thì sẽ bớt gánh nặng cho phụ huynh”.

Anh Vừ Nỏ Dềnh - xã Tây Sơn- Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng mong muốn con em vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh khó khăn được mượn sách, hoặc được trợ giá. “Người dân miền núi chúng tôi cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, con cái đi học hầu như nhờ vào chính sách của nhà nước. Nay giá SGK tăng cao như thế thì người dân miền núi sẽ càng khó khăn hơn” - anh Vừ Nỏ Dềnh nói.

Còn theo chị Phan Thị Huyền Trang (xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ), các đơn vị biên soạn SGK nên cân đối chí phí, trên cơ sở đảm bảo hài hòa với túi tiền của phụ huynh. Việc kê khai giá SGK mới tăng gấp 4 lần sách hiện hành như vậy là quá đột ngột, bất ngờ.

“Tôi có hai người con, con trai đang học lớp 1, con gái đang học mẫu giáo lớn sắp bước vào lớp 1. Hai vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập trung bình có thể nói là khá thấp, chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Vì vậy, khi nghe thông tin giá SGK mới khả năng sẽ tăng cao, tôi rất lo lắng. Đương nhiên sách đẹp hơn thì con cái sẽ thích thú việc học hơn, nhưng chất lượng của sách mới chưa được kiểm chứng mà giá đã tăng gấp nhiều lần như vậy là điều tôi không mong muốn.

Với người dân ở quê tôi có rất nhiều khoản phải chi tiêu khi con bắt đầu năm học mới, đặc biệt là những gia đình đông con.

Cần có chính sách tặng SGK cho học sinh vùng khó khăn

Ông Đỗ Hoàng Sơn - thành viên của Liên minh STEM, với tư cách là một phụ huynh có những chia sẻ về giá SGK mới. Theo ông Sơn, SGK là sản phẩm văn hóa, là niềm tự hào dân tộc, nên trước hết phải đẹp và chất lượng phải tốt. Đặc biệt, với đối tượng học sinh lớp 1, thì sách càng đẹp, càng bắt mắt sẽ càng thu hút học sinh. Ngoài ra, chất lượng giấy in phải tốt để đảm bảo sức khỏe cho các em nhỏ. Là một phụ huynh, ông cũng có tâm lý muốn mua được những bộ SGK vừa tốt, lại vừa rẻ cho con em mình.

200.000 đồng có thể không phải là số tiền quá lớn với các gia đình ở thành phố, song với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đây lại là khoản tiền không nhỏ. Về ý kiến này, ông Sơn cho rằng, nhiều nước có chính sách tặng SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và phụ huynh, để SGK có chất lượng tốt đến tay con em đồng bào, ông Sơn kiến nghị đơn vị biên soạn sách nên có cơ chế tặng sách cho gia đình khó khăn. Ngoài ra, chính quyền, Nhà nước cần có cơ chế trợ giá, trên tinh thần mọi học sinh đều có quyền tiếp cận và được học những bộ sách tốt nhất.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Giá sách giáo khoa mới tăng cao, quan điểm trái chiều từ phụ huynh

Đặng Chung - Phan Anh- Quang Đại |

Giá sách giáo khoa mới lớp 1 được kê khai với mức giá tăng từ 3-4 lần so với sách hiện hành. Đây là thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh những giờ qua.

Giá sách giáo khoa mới của NXB Giáo dục tăng 3,5 lần so với hiện hành

Đặng Chung |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa quyết định công khai giá của các bộ sách giáo khoa mới. Theo đó, so với sách giáo khoa hiện hành, giá sách giáo khoa mới tăng khoảng 3,5 lần.

Lựa chọn sách giáo khoa sao cho đúng?

GS. NGUYỄN MINH THUYẾT |

Các trường tiểu học trên cả nước đang lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 để chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 – 2021. Cơ sở pháp lý để thực hiện công việc này là Thông tư số 01/2020 ngày 30.01.2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Giá sách giáo khoa mới tăng cao, quan điểm trái chiều từ phụ huynh

Đặng Chung - Phan Anh- Quang Đại |

Giá sách giáo khoa mới lớp 1 được kê khai với mức giá tăng từ 3-4 lần so với sách hiện hành. Đây là thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh những giờ qua.

Giá sách giáo khoa mới của NXB Giáo dục tăng 3,5 lần so với hiện hành

Đặng Chung |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa quyết định công khai giá của các bộ sách giáo khoa mới. Theo đó, so với sách giáo khoa hiện hành, giá sách giáo khoa mới tăng khoảng 3,5 lần.

Lựa chọn sách giáo khoa sao cho đúng?

GS. NGUYỄN MINH THUYẾT |

Các trường tiểu học trên cả nước đang lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 để chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 – 2021. Cơ sở pháp lý để thực hiện công việc này là Thông tư số 01/2020 ngày 30.01.2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).