Quy định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó gây bất cập về quản lý chuyên môn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Theo thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên được bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở phải có trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất là cấp trung học cơ sở, gây nhiều bất cập trong quản lý chuyên môn cấp tiểu học.

Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, tại kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã có nhiều kiến nghị liên quan đến những bất cập về vấn đề giáo dục.

Đơn cử, cử tri cho rằng, việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cho một số đơn vị trường học còn gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở, việc bổ nhiệm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo thông tư này, giáo viên được bổ nhiệm làm quản lý phải có trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất là cấp trung học cơ sở. Điều này gây nhiều bất cập trong quản lý chuyên môn cấp tiểu học.

Vì vậy, cử tri đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét và có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường Tiểu học và Trung học cơ sở hạng 2 có 2 phó hiệu trưởng. Trong đó, có 1 phó hiệu trưởng có trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp tiểu học và 1 phó hiệu trưởng có trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp trung học cơ sở, tạo thuận lợi cho việc quản lý chuyên môn trong nhà trường.

Bên cạnh đó, cử tri ở thành phố Đông Hà phản ánh, mặc dù chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã được thực hiện bước sang năm thứ 4, nhưng vẫn chưa có văn bản hướng dẫn định mức biên chế; đặc biệt là đối với giáo viên ngoại ngữ, tin học cấp tiểu học, giáo viên tin học cấp trung học cơ sở để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cử tri đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ - ban hành văn bản hướng dẫn định mức biên chế, đặc biệt là đối với giáo viên ngoại ngữ, tin học cấp tiểu học, giáo viên tin học cấp trung học cơ sở để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thuận lợi.

Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, kiến nghị nói trên không thuộc thẩm quyền của địa phương, nên Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ chuyển đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Ninh Thuận mong Quốc hội sớm gỡ bất cập về lương cho nhân viên y tế

P.Linh-H.Long |

Trong 2 ngày 14-15.12, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận cùng đoàn công tác tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội Khóa XV. Lĩnh vực Y tế, quy hoạch đất đai vẫn tiếp tục được đông đảo cử tri gửi gắm ý kiến đến các đại biểu.

Cải cách tiền lương từ 1.7.2024 kỳ vọng xóa bỏ bất cập xếp lương giáo viên

Trang Hà |

Giáo viên mong việc cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW sẽ tạo động lực cống hiến, xóa bỏ những bất cập, hạn chế của việc xếp lương hiện nay.

Cử tri cho rằng đổi mới giáo dục phổ thông bộc lộ nhiều bất cập

TIẾN NHẤT |

Nhiều cử tri tại tỉnh Quảng Trị cho rằng vấn đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay bộc lộ nhiều bất cập, không phù hợp; cần thực hiện một chương trình giáo dục và một bộ sách giáo khoa, vừa tạo sự thống nhất, đồng bộ trong giáo dục, vừa tiết kiệm nguồn lực xã hội, tiền bạc cho người dân.

Bên trong phòng đông lạnh trứng cho chị em

TRÀ MY - HÀ QUYÊN |

Đông lạnh trứng hay trữ trứng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Việc trữ trứng được xem là bảo hiểm sinh học với sức khỏe sinh sản. Dưới đây là quy trình đông lạnh trứng được thực hiện tại các cơ sở y tế.

Nhóm cựu sĩ quan quân y bị cáo buộc nhận 7 tỉ đồng từ Việt Á

Việt Dũng |

Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị cáo buộc cùng cấp dưới đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng, phần trăm hoa hồng cho các cựu quân nhân.

Từ 1.1.2024, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM tăng lên 25%

Huyền Trân |

TPHCM - Từ ngày 1.1.2024, Tổng Công Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sẽ thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho thành phố với mức phí năm 2024 là 25% trên giá cấp nước sạch (mức giá này trong năm 2023 là 20%).

Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chính thức ngừng việc

Hoàng Bin |

2 giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đã chính thức ngừng việc sau khi văn bản thông báo trước đó không nhận được phản hồi từ nhà trường.

Chủ động khai chi tiết hối lộ 5,2 triệu USD, cựu sếp SCB thoát tội vụ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Trong khi Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về các tội "Đưa, Nhận hối lộ", thì Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB được miễn trách nhiệm hình sự.

Cử tri Ninh Thuận mong Quốc hội sớm gỡ bất cập về lương cho nhân viên y tế

P.Linh-H.Long |

Trong 2 ngày 14-15.12, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận cùng đoàn công tác tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội Khóa XV. Lĩnh vực Y tế, quy hoạch đất đai vẫn tiếp tục được đông đảo cử tri gửi gắm ý kiến đến các đại biểu.

Cải cách tiền lương từ 1.7.2024 kỳ vọng xóa bỏ bất cập xếp lương giáo viên

Trang Hà |

Giáo viên mong việc cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW sẽ tạo động lực cống hiến, xóa bỏ những bất cập, hạn chế của việc xếp lương hiện nay.

Cử tri cho rằng đổi mới giáo dục phổ thông bộc lộ nhiều bất cập

TIẾN NHẤT |

Nhiều cử tri tại tỉnh Quảng Trị cho rằng vấn đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay bộc lộ nhiều bất cập, không phù hợp; cần thực hiện một chương trình giáo dục và một bộ sách giáo khoa, vừa tạo sự thống nhất, đồng bộ trong giáo dục, vừa tiết kiệm nguồn lực xã hội, tiền bạc cho người dân.