Cử tri cho rằng đổi mới giáo dục phổ thông bộc lộ nhiều bất cập

TIẾN NHẤT |

Nhiều cử tri tại tỉnh Quảng Trị cho rằng vấn đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay bộc lộ nhiều bất cập, không phù hợp; cần thực hiện một chương trình giáo dục và một bộ sách giáo khoa, vừa tạo sự thống nhất, đồng bộ trong giáo dục, vừa tiết kiệm nguồn lực xã hội, tiền bạc cho người dân.

Trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã các các buổi tiếp xúc cử tri ở các địa phương. Tại các buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận nhiều kiến nghị, đặc biệt về vấn đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Nói về chương trình giáo dục phổ thông đang được áp dụng, cử tri Trần Thị Nhuận (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bức xúc về vấn đề quá nhiều bộ sách giáo khoa.

Bà Nhuận cho rằng, sách giáo khoa phổ thông phải có một bộ của Nhà nước, do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, phát hành, chứ không phải giao cho đơn vị, doanh nghiệp biên soạn và đưa cho các nhà trường chọn.

Về vấn đề cải cách sách giáo khoa hiện nay, bà Nhuận cho rằng có nhiều bất cập. Đầu tiên, giáo viên và nhà trường chưa kịp tiếp thu nghiệp vụ về bộ sách giáo khoa mới, nhưng đã triển khai dạy rồi. Đáng ra, trước khi cải cách giáo dục, thay đổi sách, thì phải chuẩn bị từ việc đào tạo tại các trường đại học để sinh viên tốt nghiệp ra trường, trở thành thầy cô giáo đã nắm được chương trình cải cách, từ đó mới dạy được.

“Bây giờ, sách đã đưa ra rồi, còn cô thầy chưa có nghiệp vụ. Vì vậy chúng ta đi ngược. Đi ngược thì phải đi lui lại” - bà Nhuận nói.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, và sẽ có kiến nghị với Quốc hội, các Bộ ngành liên quan tại kỳ họp sắp tới. Ảnh: T.Nhất.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị và có kiến nghị với Quốc hội, các bộ ngành liên quan tại kỳ họp sắp tới. Ảnh: Tiến Nhất.

Ngoài ý kiến của bà Nhuận tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Linh, tại các địa phương như thành phố Đông Hà vấn đề cải cách giáo dục hiện nay cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Cử tri dẫn chứng các bất cập, không phù hợp liên quan đến đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Từ đó, cử tri kiến nghị cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện một chương trình giáo dục và một bộ sách giáo khoa, vừa tạo sự thống nhất, đồng bộ trong giáo dục, vừa tiết kiệm nguồn lực xã hội, tiền bạc cho người dân…

Liên quan đến vấn đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, không những cử tri địa phương mà cử tri cả nước đặc biệt quan tâm và đã có rất nhiều ý kiến đóng góp.

Ông Hà Sỹ Đồng thông tin, trước những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phụ huynh học sinh, tại diễn đàn của Quốc hội cũng đã có nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, đổi mới giáo dục. Với các kiến nghị lần này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ và có kiến nghị với Quốc hội, các bộ ngành liên quan tại kỳ họp sắp tới.

TIẾN NHẤT
TIN LIÊN QUAN

Nhiều điểm mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tường Vân |

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm mới nổi bật so với Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Gỡ khó cho Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Xã hội hoá dạy 2 buổi/ngày

TƯỜNG VÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Khác với Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2016 cấp Tiểu học, chương trình 2018 hiện đang yêu cầu dạy 2 buổi/ngày, do đó, nhiều giáo viên không có khoản thu nhập tăng thêm này dẫn đến lương vốn thấp, áp lực chương trình mới cao nhưng thu nhập lại giảm. Đây là nghịch lý cần được giải quyết để đảm bảo thực hiện tốt chương trình mới.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 3.10: Nguyễn Thùy Linh thắng dễ

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 trong ngày 3.10.

FWD Việt Nam kinh doanh có lãi, nợ nhân viên gần 57 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, có hai doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bao gồm Sun Life Việt Nam và Shinhan Life Việt Nam ghi nhận lợi nhuận âm. Trong khi đó, FWD Việt Nam có số tiền phải trả nhân viên gần 57 tỉ đồng.

Vụ giáo viên bạo hành trẻ 15 tháng: Nhóm trẻ hoạt động không phép

Vân Trang |

Nhóm trẻ mầm non tư thục tại huyện Gia Lâm (Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc việc bé gái 15 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành, hoạt động không phép.

Khách Việt ngỡ ngàng trước cảnh đẹp như chốn thần tiên ở Trung Á

NINH PHƯƠNG (ẢNH: NVCC) |

Chuyến đi Trung Á 13 ngày ở Kazakhstan và Kyrgyzstan để lại nhiều ấn tượng khó phai trong tâm trí nam du khách 9X.

Cận cảnh bãi rác khổng lồ có thể biến thành công viên trong tương lai

Hải Danh - Trang Hà |

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) là khu xử lý rác thải lớn nhất ở Hà Nội. Đứng ngay ở khu dân cư có thể thấy những ngọn núi rác cao hàng chục mét.

Nhiều điểm mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tường Vân |

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm mới nổi bật so với Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Gỡ khó cho Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Xã hội hoá dạy 2 buổi/ngày

TƯỜNG VÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Khác với Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2016 cấp Tiểu học, chương trình 2018 hiện đang yêu cầu dạy 2 buổi/ngày, do đó, nhiều giáo viên không có khoản thu nhập tăng thêm này dẫn đến lương vốn thấp, áp lực chương trình mới cao nhưng thu nhập lại giảm. Đây là nghịch lý cần được giải quyết để đảm bảo thực hiện tốt chương trình mới.