Phát động cuộc thi ''Thử thách công dân số'' dành cho học sinh Thủ đô

Thu Thuỷ |

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2023), ngày 15.5, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Siêu cùng các đối tác MindX, HUB Network tổ chức Ngày hội STEAM cấp Thành phố và phát động cuộc thi “Thử thách công dân số khối THCS Xproject”.

Ngày hội STEAM cấp thành phố là nơi tỏa sáng của các tài năng công nghệ nhí, những người chủ tương lai của Thủ đô và đất nước, tạo sân chơi về công nghệ thiết thực và ý nghĩa cho thanh thiếu nhi Thủ đô, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế số, xã hội số của Thủ đô và đất nước, sẵn sàng cho những cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo tinh thần của Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị.

Tại Lễ phát động, Phó Bí thư Thành Đoàn Trần Quang Hưng nhấn mạnh vai trò của nguồn tri thức trẻ trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô. Đồng chí cũng kêu gọi các trường THCS, THPT tích cực tham gia hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bởi học sinh của các trường đang ở độ tuổi với nhiều tiềm năng đổi mới sáng tạo và khả năng học hỏi, tích lũy kiến thức nền tảng tốt nhất. 

 
Phó Bí thư Thành đoàn Trần Quang Hưng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh Thành đoàn Hà Nội
Diễn ra từ ngày 15.5 đến ngày 5.8.2023, cuộc thi “Thử thách công dân số khối THCS Xproject” có nhiều yếu tố hứa hẹn thu hút đông đảo học sinh khối THCS tham gia, hướng tới trở thành cuộc thi thường niên cấp quốc gia qua việc tạo ra những sản phẩm công nghệ thực tế giúp phát triển năng lực công nghệ cho học sinh.

Chương trình nhận được sự quan tâm, tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 07 của Thành ủy cùng các lãnh đạo, các cơ quan đoàn thể, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo trong và ngoài Trường Nguyễn Siêu.

Trong khuôn khổ ngày hội, học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu đã trình diễn các công nghệ do học sinh phát triển, làm hình mẫu cho cuộc thi “Thử thách công dân số khối THCS Xproject" được phát động tới 100% trường THCS thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội; đồng thời ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp Nguyễn Siêu - thành viên đầu tiên của Mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ đô HUB Network, nhằm lan tỏa những giá trị của đổi mới sáng tạo.

Học sinh Trường Nguyễn Siêu trình bày về dự án công nghệ mẫu của học sinh khối THCS. Ảnh Thành đoàn Hà Nội.
Học sinh Trường Nguyễn Siêu trình bày về dự án công nghệ mẫu của học sinh khối THCS. Ảnh Thành đoàn Hà Nội.
Thí sinh dự thi theo nhóm 2 thành viên, trải nghiệm hoạt động Tech Summer cùng các vòng thi của 2 bảng đấu Game và Web. Trong đó, Tech Summer là vòng đào tạo, giúp thí sinh trải nghiệm làm việc nhóm để cùng tạo ra sản phẩm công nghệ, được hướng dẫn kỹ năng mềm và thuyết trình ý tưởng ngay tại các cơ sở của Trường học Công nghệ MindX trên địa bàn Thủ đô.

Ban Tổ chức sẽ tìm kiếm 1000 thí sinh từ 500 đội thi xuất sắc của vòng Tech Summer để triển khai các vòng bán kết, chung kết. Từ đó, tiếp tục lựa chọn 20 đội thi tiêu biểu với sản phẩm công nghệ ấn tượng để triển lãm và chấm điểm bởi các chuyên gia đầu ngành.

Cuộc thi sẽ có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 6 giải Khuyến khích chia đều cho 2 bảng đấu với tổng giá trị giải thưởng 168 triệu đồng.

Thu Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Thực sự trao cho Hà Nội cơ chế vượt trội, khả thi khi sửa Luật Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với 9 nhóm chính sách quan trọng, theo hướng thực sự trao cho Hà Nội những cơ chế có tính vượt trội, khả thi.

Rác thải "xâm chiếm" gầm cầu vượt Thủ đô

Hạo Thiên |

Hà Nội - Thời gian qua, nhiều gầm cầu vượt tại Thủ đô trở thành nơi tập kết rác thải trái phép, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như làm mất mỹ quan đô thị.

7.000 người tham Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp 2023 lớn nhất Thủ đô

PHƯƠNG THẢO |

Sáng 14.5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND quận Long Biên tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Thủ đô với thị trường lao động năm 2023.

Trực tiếp U22 Việt Nam 2-0 U22 Myanmar: Hết hiệp 1

NHÓN PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Myanmar, tranh huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 32.

Khó đưa núi Bài Thơ vào khai thác du lịch dịp hè 2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do vướng nhiều thủ tục nên một trong những sản phẩm được chờ đợi nhất của Quảng Ninh năm 2023 - “trải nghiệm leo núi Bài Thơ” - khó có thể được đưa vào phục vụ du khách và nhân dân địa phương trong dịp hè này.

Nữ võ sĩ Thùy Mỵ: "Tôi vẫn chưa tin mình giành được HCV tại SEA Games 32"

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Vừa trở về với tấm Huy chương Vàng môn Vovinam tại SEA Games 32, nữ võ sĩ Lâm Thị Thùy Mỵ - sinh viên K46, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ - đã dành riêng cho Lao Động một cuộc trò chuyện thân mật về hành trình mang tấm huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực...

Khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân đầy rẫy kim tiêm, dân treo biển doạ rình báo công an

Nguyễn Thúy |

Người dân phải treo biển cảnh báo sẽ rình chụp ảnh báo công an là thực tế đang diễn ra tại dãy nhà 8, khu tập thể Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước tình cảnh nhếch nhác, đầy rẫy những ống kim tiêm do tệ nạn hút chích để lại tại đây.

Loạt chấn động bí ẩn rung chuyển gần vị trí nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Gần vị trí đường ống dẫn khí Nord Stream bị hư hại vừa xảy ra một loạt chấn động bí ẩn khiến các nhà khoa học bối rối.

Thực sự trao cho Hà Nội cơ chế vượt trội, khả thi khi sửa Luật Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với 9 nhóm chính sách quan trọng, theo hướng thực sự trao cho Hà Nội những cơ chế có tính vượt trội, khả thi.

Rác thải "xâm chiếm" gầm cầu vượt Thủ đô

Hạo Thiên |

Hà Nội - Thời gian qua, nhiều gầm cầu vượt tại Thủ đô trở thành nơi tập kết rác thải trái phép, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như làm mất mỹ quan đô thị.

7.000 người tham Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp 2023 lớn nhất Thủ đô

PHƯƠNG THẢO |

Sáng 14.5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND quận Long Biên tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Thủ đô với thị trường lao động năm 2023.