Thực sự trao cho Hà Nội cơ chế vượt trội, khả thi khi sửa Luật Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với 9 nhóm chính sách quan trọng, theo hướng thực sự trao cho Hà Nội những cơ chế có tính vượt trội, khả thi.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua vào ngày 21.11.2012 và có hiệu lực từ ngày 1.7.2013. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô.

Sau gần 10 năm đi vào đời sống, việc thực thi những cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển, quản lý của thành phố Hà Nội, song cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lần này, UBND thành phố khẳng định, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng như Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã chủ động triển khai các quy trình theo quy định.

UBND thành phố đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với 9 nhóm chính sách quan trọng, theo hướng thực sự trao cho Hà Nội những cơ chế có tính vượt trội, khả thi, như: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông...

Tại phiên họp tháng 2.2023, Chính phủ đánh giá cao và cơ bản thông qua 9 nhóm chính sách như trong đề nghị xây dựng dự thảo luật; thống nhất sự cần thiết ban hành dự án luật này nhằm xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù, có tính đột phá, tạo điều kiện để Hà Nội phát triển nhanh, mạnh, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc thù của Thủ đô.

Để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) theo quy trình 2 kỳ họp (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, tháng 10.2023 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7, tháng 5.2024), UBND thành phố đã và đang làm việc với các cơ quan của Quốc hội để tiếp tục lắng nghe các ý kiến góp ý về các chính sách trong dự thảo luật, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng thời, triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố nhận thức đúng, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); tích cực tham gia vào quá trình xây dựng, đóng góp ý kiến hoàn thiện cho dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

UBND thành phố cũng đã phối hợp với Bộ Tư pháp thành lập tổ nghiên cứu, soạn thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), tiến hành thể chế hóa các chính sách được phê duyệt nhằm kịp thời chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án luật.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội di dời 90 cơ sở không phù hợp với quy hoạch xây dựng ở 12 quận

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội có 90 cơ sở phải di dời (đợt 1) do không phù hợp với quy hoạch xây dựng tại 12 quận; 114 cơ sở nhà, đất có cơ sở công nghiệp đề xuất đưa vào danh mục di dời tại 5 huyện có đề án thành lập quận.

Trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào cuối năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10.2023).

Sửa đổi Luật Thủ đô để tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 832-KH/ĐĐQH15 về "Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Kỳ lạ hành trình đi nâng cấp vòng 1 ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin

Nhóm PV |

"Oanh tạc" mạng xã hội, lấy lòng tin bằng quảng cáo hình ảnh diễn viên nổi tiếng và những cam kết ngôn từ chắc nịch với phương pháp nâng ngực không tưởng là những hành vi "chèo kéo" khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin trong thời gian qua.

Xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong vụ xe chuyên dụng của CSGT gây tai nạn liên hoàn ngày 15.5, bước đầu xác định lái xe không có nồng độ cồn.

Bắt 2 lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D tại tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Đồng bào Hà Giang vui hội ở phiên chợ một năm chỉ họp một lần

LAM THANH |

Hà Giang - Lễ hội chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023 được tổ chức với chủ đề Về nơi tình yêu bắt đầu.

Học phí tăng khiến phụ huynh tăng nỗi lo, học sinh không dám chọn trường

HỒNG ANH |

Trong năm học 2023 - 2024 tới đây, nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí thêm 10 - 20%. Việc này khiến không ít các sinh viên, phụ huynh lo lắng; còn học sinh cuối cấp thì đắn đo không dám chọn trường.

Hà Nội di dời 90 cơ sở không phù hợp với quy hoạch xây dựng ở 12 quận

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội có 90 cơ sở phải di dời (đợt 1) do không phù hợp với quy hoạch xây dựng tại 12 quận; 114 cơ sở nhà, đất có cơ sở công nghiệp đề xuất đưa vào danh mục di dời tại 5 huyện có đề án thành lập quận.

Trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào cuối năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10.2023).

Sửa đổi Luật Thủ đô để tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 832-KH/ĐĐQH15 về "Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".