Khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân đầy rẫy kim tiêm, dân treo biển doạ rình báo công an

Nguyễn Thúy |

Người dân phải treo biển cảnh báo sẽ rình chụp ảnh báo công an là thực tế đang diễn ra tại dãy nhà 8, khu tập thể Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước tình cảnh nhếch nhác, đầy rẫy những ống kim tiêm do tệ nạn hút chích để lại tại đây.

Theo người dân sống tại đây, khu tập thể được xây dựng trong khoảng những năm 1958 – 1960 gồm 3 dãy là Y9, D1 và nhà 8.

Ban đầu, khu nhà này là giảng đường của trường Đại học Kinh tế - Tài chính (tên cũ). Đến năm 1965, nơi đây trở thành khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc tại trường.

Dãy nhà 8, khu tập thể trường Đại học Kinh tế - Quốc dân đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Thúy
Dãy nhà 8, khu tập thể trường Đại học Kinh tế - Quốc dân đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Thúy

Sau hơn 60 năm, khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, dãy nhà 8 gồm 4 tầng với 2 đơn nguyên, có 2 mặt tiền, tổng diện tích gần 1.000 m2. Hiện có hàng trăm hộ dân vẫn còn sinh sống tại đây.

Người dân thấp thỏm sống trong tình trạng nguy hiểm khi các hạng mục đã xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Thúy
Người dân thấp thỏm sống trong tình trạng nguy hiểm khi các hạng mục đã xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Thúy
Hàng lang được tận dụng làm chỗ nấu ăn. Ảnh: Nguyễn Thúy
Hàng lang được tận dụng làm chỗ nấu ăn. Ảnh: Nguyễn Thúy

Ghi nhận của PV cho thấy, khu nhà xuất hiện nhiều mảng tường nứt vỡ, lan can, dầm nhà bong tróc, chỉ còn lại cốt thép hoen rỉ. Khu vực cầu thang luôn trong tình trạng tăm tối, nhếch nhác.

Rác thải ngổn ngang ngay trước cửa nhà. Cây xanh bám tường, rễ và tán cây mọc bao trùm một góc. Đáng chú ý, cầu thang và tầng thượng của khu tập thể trở thành nơi tiêm chích của đối tượng nghiện ma túy.

Nhiều mảng tường bong tróc, đen kịt, khung cửa sổ giờ chỉ còn là những ô trống. Ảnh: Nguyễn Thúy
Nhiều mảng tường bong tróc, khung cửa sổ giờ chỉ còn là những ô trống. Ảnh: Nguyễn Thúy

Bà Thu Hồng - người dân sống tại đây - cho biết, hiện nay, mỗi tầng chỉ có khoảng 15 hộ ở và tất cả đều phải làm cửa sắt để ngăn kẻ xấu.

Tất cả lối vào các hộ dân đều được rào sắt. Ảnh: Nguyễn Thúy
Tất cả lối vào các hộ dân đều được rào sắt. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Cứ quét dọn xong, sáng ngày ra lại xuất hiện hàng loạt xi lanh mới. Chính vì thế, tầng nào cũng phải làm hàng rào sắt, nhà nào cũng đóng cửa cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi phải làm bảng cảnh báo các đối tượng này nhưng không có mấy tác dụng”, bà Hồng nói.

 
Biển cảnh báo tại mỗi tầng của nhà 8 khu tập thể trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Ảnh: Nguyễn Thúy

Cũng theo bà Hồng, do khu tập thể thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mọi việc sửa chữa hay xây mới đều phải phụ thuộc vào nhà trường.

“Qua bao nhiêu năm rồi, qua bao nhiêu đời Hiệu trưởng vẫn vậy, rất nhiều hứa hẹn từ nhà trường nhưng đến nay vẫn không có chuyển biến, khu tập thể ngày càng xuống cấp. Mong rằng sẽ có doanh nghiệp nào phối hợp với nhà trường xây mới lại khu tập thể này cho người dân đỡ khổ, được ở trong những căn hộ an toàn”, bà Hồng cho biết thêm.

 
Xi lanh do các đối tượng nghiện hút ma túy tiêm chích xong vứt bừa bãi trong góc cầu thang. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo phản ánh từ các hộ dân tại các khu nhà tập thể này, tình trạng trộm cắp ở đây cũng thường xuyên xảy ra. Tối đến, nếu không có việc cần thiết thì chẳng ai dám bước chân xuống cầu thang.

Tuy nhiên, trái ngược với phản ánh của người dân về tình trạng trộm cắp cũng như ghi nhận thực tế của phóng viên về tình trạng kim tiêm hút chích vứt bừa bãi trong góc cầu thang, trao đổi với PV Lao Động qua điện thoại, một lãnh đạo Công an Phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) cho biết, đến nay, đơn vị này không nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nói trên.

Rác thải, cây cỏ dại mọc bám vào tường nhà ảnh hưởng đến không gian, kết cấu của khu tập thể. Ảnh: Nguyễn Thúy
Rác thải, cây cỏ dại mọc bám vào tường nhà ảnh hưởng đến không gian, kết cấu của khu tập thể. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo tìm hiểu của PV, do khu vực này tập trung nhiều trường đại học và bệnh viện lớn ở xung quanh nên được coi là một trong những khu đất “vàng” của quận Hai Bà Trưng với giá đất thị trường dao động trong khoảng từ 60 - 100 triệu đồng/m2.

Các cửa hàng kinh doanh tại tầng 1 dãy nhà 8 tập thể Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Ảnh: Nguyễn Thúy
Các cửa hàng kinh doanh tại tầng 1 dãy nhà 8, tập thể Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Ảnh: Nguyễn Thúy
Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu tập thể tồi tàn có giá đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Nguyễn Thúy |

Nằm giữa khu “đất vàng” của trung tâm Hà Nội, khu tập thể 23 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng. Hàng chục hộ dân tại đây đang sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp, trời nắng thì nóng hầm hập còn mưa xuống lại dột tứ bề.

Không thể yên giấc trong căn chung cư cũ sắp sập

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) vào năm 2018, tuy nhiên đã 5 năm trôi qua, nhiều hộ dân tại chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa thể di dời sang nơi ở mới, khiến nhiều người rơi vào thế đi không được, ở không xong.

2 ôtô bốc cháy trong ngày Hà Nội nắng nóng 39 độ C

Tô Thế |

Giữa trưa nay (17.5), 2 chiếc ôtô bất ngờ bốc cháy dữ dội (1 xe đang lưu thông trên đường, 1 xe đang đỗ).

Tùy tiện chèo thuyền giữa hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chèo SUP (thuyền) giữa lòng hồ Yên Lập - hồ nước ngọt lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của một số người thích khám phá. Hành vi này ngay lập tức khiến nhiều người giật mình, sửng sốt và thậm chí lên án gay gắt bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh nguồn nước và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Đã có hệ gen mã hoá bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Việt Nam

TRÍ MINH |

Lần đầu tiên có nghiên cứu xác định mối liên quan giữa yếu tố di truyền, nhóm máu và COVID-19 ở người Việt Nam. Kết quả của những nghiên cứu này được đánh giá mang lại giá trị lớn trong dự đoán nguy cơ lây nhiễm và diễn biến của COVID-19 cho người dân Việt Nam.

Chung kết U22 Indonesia và U22 Thái Lan ở một góc nhìn khác

ĐÌNH THẢO |

Nếu tiếng còi của trọng tài người Oman ông Kassem Matar Al-Hatmi ở thời điểm 8 phút 32 giây trong tổng số 7 phút bù giờ là tiếng còi kết thúc trận đấu, thì U22 Indonesia sẽ giành tấm huy chương vàng SEA Games 32, với chiến thắng 2-1 trước U22 Thái Lan và không có màn loạn đả nào xảy ra cả!

Những trường đại học tăng học phí năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường đại học tăng học phí từ 10-20% trong năm 2023.

Cảnh báo giả mạo Đài Truyền hình tuyển cộng tác viên xem video trả tiền

LƯƠNG HẠNH |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc về việc các đối tượng giả mạo Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh - HTV tuyển cộng tác viên xem chương trình, tăng tương tác. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của các đối tượng là lừa đảo người dân "nhẹ dạ cả tin" với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng.

Bên trong khu tập thể tồi tàn có giá đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Nguyễn Thúy |

Nằm giữa khu “đất vàng” của trung tâm Hà Nội, khu tập thể 23 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng. Hàng chục hộ dân tại đây đang sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp, trời nắng thì nóng hầm hập còn mưa xuống lại dột tứ bề.

Không thể yên giấc trong căn chung cư cũ sắp sập

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) vào năm 2018, tuy nhiên đã 5 năm trôi qua, nhiều hộ dân tại chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa thể di dời sang nơi ở mới, khiến nhiều người rơi vào thế đi không được, ở không xong.