Dịch vụ cung cấp “Căn cước công dân số đẹp”: Chỉ là trò lừa đảo!

LONG NGUYỄN - TÙNG GIANG |

Dù là loại giấy tờ quan trọng, do Nhà nước cấp và quản lý rất chặt chẽ, song gần đây trên nhiều trang mạng bỗng xuất hiện tràn lan lời chào mời “chọn số đẹp cho Căn cước công dân” với giá hàng chục triệu đồng. Trước thực trạng trên, nhóm Phóng viên Báo Lao Động đã nhập cuộc tìm hiểu.

Đến số căn cước cũng mời chào... “số đẹp”

Là dân kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị di động, anh Trần V.C (SN 1988, trú tại Thanh Miện, Hải Dương) tỏ ra hào hứng khi công bố đến bạn bè chiếc thẻ căn cước mới toanh, sở hữu dãy số đáng mơ ước và vô cùng dễ nhớ. Anh C cho biết, việc chọn số thẻ căn cước khá đơn giản, không cần quen biết qua nhiều trung gian vì sẽ tốn thêm chi phí. Hộ khẩu mình ở đâu thì mình cứ lên khu vực đó đặt vấn đề để làm.

“Như trường hợp của mình thì dặn người ta chọn cho số dễ nhớ và đóng thêm một khoản phí. Mình làm hết không nhiều vì được cấp tại huyện, tuy nhiên, số càng đẹp thì càng đắt”, anh C nói.

Thực tế, không phải ai cũng may mắn có quan hệ như anh C. Lúc này, họ tìm đến những đầu mối cung cấp dịch vụ đăng tải quảng cáo nhan nhản trên Internet. Trong vai người có nhu cầu, chúng tôi liên hệ với một đầu mối nhận cung cấp loại dịch vụ này. Qua điện thoại, nam thanh niên giới thiệu là Trần T.Đ (SN 1992) giới thiệu làm nhà đất và dịch vụ cầm đồ cho biết, giá làm số căn cước giao động trong khoảng 35 - 50 triệu đồng. Muốn có số đẹp thì giá sẽ đắt, tầm 50 triệu/một số tứ quý từ 6 đến 9.

Khi thấy chúng tôi lưỡng lự, Đ thuyết phục: “Giá đắt vì các con số sẽ gắn liền với cuộc đời mình. Ở đây mình làm đúng và uy tín, còn rẻ thì lừa đảo nhiều”. Cũng theo cò Đ, quy trình làm số rất đơn giản. Nếu chốt làm thì khách hàng gửi đủ tiền, sau đó sẽ có người liên hệ, chờ ngày lăn tay và mang theo sổ hộ khẩu, chứng minh thư.

Khi PV yêu cầu xác minh uy tín, thanh niên trẻ sẵn sàng chia sẻ Chứng minh nhân dân của mình nhưng che địa chỉ thường trú. “Những thông tin này là bảo mật. Nếu em chắc chắn làm thì sẽ có địa chỉ cụ thể. Đại khái mình làm tại cơ quan nhà nước. Khi mình đến thì đã được sắp xếp hết rồi”, Đ giải thích.

Cò số này cũng liên tục khẳng định có thể làm được, đồng thời cung cấp nhiều mẫu thẻ đã từng làm số thành công cho khách. Tương tự, chúng tôi liên hệ đến nhiều địa chỉ chào mời làm số thẻ căn cước cũng nhận được mức giá tương đồng. Một trong số các địa chỉ tư vấn, số tứ quý 6, 8, 9 có giá 55 triệu đồng; từ 1 đến 7 có giá 50 triệu; taxi đặc biệt - sảnh 4 giá 40 triệu; còn taxi không dính 6, 8, 9 là 35 triệu đồng.

Về thủ tục, địa chỉ này cho biết, đây là giao dịch dân sự nên hai bên có thể viết giấy giao nhận tiền để đảm bảo. “Bạn lựa 4 số cuối, sau đó cọc 30% giá trị. Khi nào đi lăn tay, chụp hình thì bạn thanh toán đủ cho bên mình”, địa chỉ có tên “Tài Khoản Số Đẹp” chào mời.

Cũng theo các cò số thẻ căn cước, điều kiện tiên quyết để sở hữu một chiếc thẻ có dãy số “trong mơ” là khách hàng trước đó chưa làm Căn cước công dân. Chỉ cần ai có nhu cầu, cung cấp thông tin cho các đầu mối này gồm giới tính, năm sinh, nơi đăng ký khai sinh, số đuôi cần làm thì chỉ việc chờ đợi nhận thành quả.

Không có chuyện chọn số!

Trước đây, giải thích về quy trình cấp số định danh cá nhân, ông Trần Hồng Phú khi đó là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) cho biết, mã số định danh cá nhân gồm 12 số, 3 số đầu mặc định là mã của 63 tỉnh, thành trong nước hoặc mã của 295 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Công dân Việt Nam sinh ở tỉnh nào hoặc quốc gia nào sẽ có mã cố định. Số thứ 4 xác định giới tính. Số thứ 5-6 là năm sinh, 6 số cuối là ngẫu nhiên. Do đó, ông Phú cũng khẳng định chắc chắn “không có chuyện chọn số”.

Cùng quan điểm trên, trao đổi với PV Lao Động, một cán bộ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, muốn lựa chọn các dãy số đẹp khi làm thẻ căn cước thì phải chịu khó chờ đợi đến gần các dãy số đó, sau đó đẩy hồ sơ lên thì có thể may mắn sẽ vào được, chứ không có chuyện can thiệp chọn số đẹp.

“Cứ chờ đến gần dãy số đấy thì đẩy hồ sơ vào. Tuy nhiên, cũng có thể bị lệch chứ không có chuyện chắc chắn được 100%. Từ quy trình đẩy tiếp nhận hồ sơ đến quy trình ra thẻ là hoàn toàn tự động, không có điểm dừng nào của hồ sơ để can thiệp”, vị cán bộ khẳng định.

Trao đổi với PV Lao Động dưới góc độ pháp lý, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, theo Thông tư số 07/2016/TT-BCA và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31.12.2015 quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và biện pháp thi hành. Theo đó, các mã số trong số định danh cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này được bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo luật sư Quách Thành Lực, với quy định trên thì việc các các mã số định danh cá nhân được cấp ngẫu nhiên theo một thứ tự đăng ký và hoàn toàn không ai biết trước và không được quyền can thiệp để chọn được số. Qua đó vị luật sư khẳng định, hiện nay xuất hiện tình trạng cò mồi, cung cấp các dịch vụ chọn mã số định danh cá nhân là việc làm trái pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo.

LONG NGUYỄN - TÙNG GIANG
TIN LIÊN QUAN

Mới cấp thẻ căn cước công dân, đến tuổi theo quy định có phải cấp lại?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email dungbinhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi năm nay 24 tuổi. Do bị mất thẻ Căn cước công dân nên tôi phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ Căn cước công dân. Xin hỏi, thời hạn cấp lại thẻ Căn cước công dân được quy định như thế nào? Khi tôi 25 tuổi, tôi có phải đổi thẻ Căn cước công dân không?

Làm thế nào đăng ký làm thẻ căn cước công dân trực tuyến tại nhà?

Mi Vân (t/h) |

Thay vì xếp hàng và chờ đợi mệt mỏi, những công dân ở thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện thủ tục đăng ký làm thẻ căn cước công dân online trên Trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố.

Nhiều đối tượng được miễn phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân

CẨM HÀ |

Bộ Tài chính ngày 24.9 cho hay, kể từ ngày 16.10 tới đây, nhiều đối tượng sẽ được miễn lệ phí khi thực hiện đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mới cấp thẻ căn cước công dân, đến tuổi theo quy định có phải cấp lại?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email dungbinhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi năm nay 24 tuổi. Do bị mất thẻ Căn cước công dân nên tôi phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ Căn cước công dân. Xin hỏi, thời hạn cấp lại thẻ Căn cước công dân được quy định như thế nào? Khi tôi 25 tuổi, tôi có phải đổi thẻ Căn cước công dân không?

Làm thế nào đăng ký làm thẻ căn cước công dân trực tuyến tại nhà?

Mi Vân (t/h) |

Thay vì xếp hàng và chờ đợi mệt mỏi, những công dân ở thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện thủ tục đăng ký làm thẻ căn cước công dân online trên Trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố.

Nhiều đối tượng được miễn phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân

CẨM HÀ |

Bộ Tài chính ngày 24.9 cho hay, kể từ ngày 16.10 tới đây, nhiều đối tượng sẽ được miễn lệ phí khi thực hiện đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.