Ông Nguyễn Văn Hiền làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vân Trang |

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền trở thành tân Chủ tịch hội đồng trường của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 14.3, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định công nhận PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Văn Hiền nhận quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kì 2020 – 2025 theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc bày tỏ sự tin tưởng ông Hiền, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng trường sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, tích cực, hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của nhà trường với nhiều thành công hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc trao quyết định
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Minh Hà

Tân Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1975 (quê Lào Cai).

Ông Hiền nhận bằng cử nhân tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1998, nhận bằng Thạc sĩ năm 2001 và nhận bằng tiến sĩ năm 2009.

Năm 2015, ông Hiền được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Trước khi được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền đã qua các chức vụ như Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Sản xuất học liệu, Phó hiệu trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các hướng nghiên cứu chính của Tân Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội gồm có: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học. Các nhánh nghiên cứu cụ thể gồm: Nghiên cứu về phát triển kĩ năng ứng dụng CNTT trong dạy học Sinh học cho giáo sinh và giáo viên của bộ môn; Nghiên cứu về xây dựng và sử dụng các tài nguyên kĩ thuật số phục vụ đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Sinh học; Nghiên cứu về ứng dụng CNTT trong xây dựng và sử dụng thí nghiệm thực hành Sinh học.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập ngày 11.10.1951 theo Nghị định số 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GDĐT), là trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia và khu vực, đào tạo các chuyên gia xuất sắc có đóng góp đặc biệt quan trọng cho hệ thống giáo dục và xã hội thông qua các chương trình nghiên cứu, hợp tác đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng cao.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Các địa phương đồng loạt bỏ xét tuyển IELTS vào lớp 10

Vân Trang |

Sau thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều tỉnh thành đã thông báo bỏ tuyển thẳng, cộng điểm khuyến khích vào lớp 10 với thí sinh có IELTS.

Hàng loạt trường đại học cho phép thí sinh quy đổi điểm IELTS

Vân Trang |

Nhiều trường đại học chấp nhận thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.5 được phép quy đổi sang điểm xét tuyển đại học.

Học sinh, giáo viên Hà Nội bày tỏ thích thú về đề khảo sát lớp 11

Anh Đức |

Học sinh, giáo viên tại Hà Nội nhận định, đề khảo sát khối 11 ngày 12.3 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không quá khó.

Nhiều ý kiến Thường vụ Quốc hội đồng ý cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế

PHẠM ĐÔNG |

4 ý kiến phát biểu của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều bày tỏ đồng tình cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế.

Đảm bảo tính định hướng, hấp dẫn trong tác phẩm báo chí

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 15.3, Hội Báo toàn quốc 2024 khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1, TPHCM) với chủ đề “Báo chí Việt Nam - tiên phong, đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân".

Biệt thự triệu USD Hà Nội bán cắt lỗ cũng không ai dám chốt mua

Thu Giang |

Loạt căn biệt thự có giá hàng triệu USD nằm ở trung tâm TP Hà Nội thời gian qua đang được rao bán cắt lỗ trên mạng xã hội, khiến nhiều người nghe xong cảm thấy choáng váng.

Vừa ngồi "ghế nóng" hơn 2 tháng, cựu sếp SCB gây thiệt hại hơn 2.400 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 15.3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác tiếp tục với phần xét hỏi bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Căn nhà bị "nuốt chửng" khi bờ sông Cầu ở Bắc Ninh sạt lở

Trần Tuấn |

Một căn nhà bị nhấn chìm khi bờ sông Cầu sạt lở. UBND TP Bắc Ninh đã di dời khẩn cấp 7 hộ dân trong khu vực bị đe dọa sạt lở này.

Các địa phương đồng loạt bỏ xét tuyển IELTS vào lớp 10

Vân Trang |

Sau thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều tỉnh thành đã thông báo bỏ tuyển thẳng, cộng điểm khuyến khích vào lớp 10 với thí sinh có IELTS.

Hàng loạt trường đại học cho phép thí sinh quy đổi điểm IELTS

Vân Trang |

Nhiều trường đại học chấp nhận thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.5 được phép quy đổi sang điểm xét tuyển đại học.

Học sinh, giáo viên Hà Nội bày tỏ thích thú về đề khảo sát lớp 11

Anh Đức |

Học sinh, giáo viên tại Hà Nội nhận định, đề khảo sát khối 11 ngày 12.3 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không quá khó.