Nỗi lo mưa lũ ở Điện Biên khi kỳ thi tốt nghiệp THPT cận kề

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra, trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục xuất hiện mưa kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng đó, để đảm bảo công tác vận chuyển đề thi và đi lại của các thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và các địa phương triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn.

Cụ thể, trong các ngày từ 19 – 23.6, Sở GDĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra việc đảm bảo yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất. Qua kiểm tra cho thấy hiện còn một số điểm thi tại các huyện, như: Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Nậm Pồ… có điều kiện đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Do vậy, Sở GDĐT đã lên phương án phối hợp với các địa phương và Sở GTVT chủ động lên kế hoạch để có các biện pháp ứng phó.

Với địa hình có độ dốc lớn, mỗi khi đến mùa mưa tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường miền núi. Ảnh: Thanh Bình
Với địa hình có độ dốc lớn, mỗi khi đến mùa mưa, tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường miền núi. Ảnh: Thanh Bình

Ngày 25.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thống nhất với Sở GTVT và các huyện, thị về phương án dự phòng trong công tác vận chuyển đề thi khi xảy ra mưa lũ, sạt lở đường”.

Theo đó, khi xảy ra tình huống sạt lở, tắc đường nếu cần phải “tăng bo” sẽ có phương án “tăng bo”, cần tăng cường nhân lực sẽ tăng cường nhân lực. “Đối với những thí sinh ở xa, Sở GDĐT Điện Biên đã có chủ trương bố trí các em nghỉ tập trung tại các điểm thi, tổ chức nấu ăn tại chỗ để bảo đảm không thí sinh nào phải bỏ thi do việc đi lại khó khăn” – ông Nguyễn Văn Đoạt cho biết thêm.

Ông Lường Tuấn Anh – Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên cũng cho biết: “Hiện UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp với Sở GTVT chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, phương tiện máy móc ứng trực 24/24 tại các điểm có nguy cơ sạt lở, gây mất đường, sẵn sàng xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Điện Biên có gần 6.700 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: Thanh Bình
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Điện Biên có gần 6.700 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: Thanh Bình

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở GDĐT Điện Biên cũng đã đi kiểm tra việc đảm bảo nơi ăn nghỉ cho cán bộ làm thi và các thí sinh ở xa. Đồng thời, phối hợp với các địa phương triển khai công tác hỗ trợ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về điều kiện sinh hoạt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Cụ thể, đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ, Sở GDĐT sẽ hỗ trợ một phần kinh phí và kêu gọi các nguồn hỗ trợ, tài trợ từ các cơ quan, tổ chức để không thí sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, Sở GDĐT đã tiến hành rà soát, lập danh sách 410 thí sinh là con em hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc bố mẹ mất khả năng lao động... cần được tiếp sức để phối hợp với các tổ chức, đoàn thể quan tâm hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Điện Biên có gần 6.700 thí sinh đăng ký dự thi; trong số đó có hơn 630 thí sinh tự do, hơn 1.200 thí sinh thi để xét tuyển cao đẳng, đại học. Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ tại 24 điểm thi chính thức trên toàn tỉnh với 302 phòng thi.

Ngoài ra, tỉnh Điện Biên cũng chuẩn bị 21 điểm thi dự phòng đặt tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết những ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2023 mới nhất

Thanh Vân |

Dự báo thời tiết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được Báo Lao Động cập nhật mới nhất giúp thí sinh và phụ huynh chủ động sắp xếp hoạt động nhằm có một kỳ thi suôn sẻ, thuận lợi.

Tổng hợp đề thi thử môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Trang Hà |

Báo Lao Động chia sẻ chi tiết đề thi thử tốt nghiệp môn Toán các địa phương năm 2023, giúp học sinh tham khảo.

Thi tốt nghiệp THPT: Mẹo né lỗi sai dễ mất điểm trong đề tiếng Anh

Linh Chi - Vũ Linh |

Cô Bùi Thị Ánh Dương - Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) đã chia sẻ những bí kíp để khắc phục những lỗi sai dễ mất điểm trong đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023.

Cán bộ dân số Tây Bắc kể chuyện chống dịch, chật vật trang trải cuộc sống

Bảo Nguyên |

Nhiều cán bộ dân số ở các tỉnh Tây Bắc đã bật khóc khi biết tin đồng nghiệp sẽ được tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% trong khi với họ vẫn giữ nguyên 30%. Cảm giác buồn tủi bao trùm bởi ở nơi vùng cao nghèo khó, với họ thêm một đồng cũng rất quý.

Sư phụ của Mark Zuckerberg nói về trận đấu giữa hai tỉ phú

Anh Vũ |

Huấn luyện viên MMA của Mark Zuckerberg nói rằng, ông không chắc chắn về kết quả trận đấu giữa CEO của Meta và tỉ phú Elon Musk.

Lãnh đạo Cục Đường cao tốc nói về những lợi ích từ tuyến đường Vành đai 4

Hiếu Anh |

Tuyến đường Vành đai 4 đã chính thức được khởi công. Theo ông Lê Kim Thành - Cục trưởng Cục Đường Cao tốc Việt Nam - nhiều tuyến đường trong nội đô được kỳ vọng sẽ thoát khỏi ùn tắc khi đường Vành đai 4 hoàn thành.

Cẩn trọng "tiền mất, tật mang" khi sử dụng viên uống chống nắng

BẢO THOA - THUỲ DƯƠNg |

Viên uống chống nắng là sản phẩm làm đẹp được rất nhiều người tìm mua trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo những nguy cơ "tiền mất tật mang" khi người dùng thần thánh hoá công dụng của sản phẩm này.

15 năm chờ sổ đỏ, người dân phải vay nóng tiền chữa bệnh

Khánh Linh |

Hòa Bình - Sổ đỏ đất rừng hơn chục năm bị thu chưa được trả lại, mỗi khi ốm đau, không còn tài sản cầm cố, người dân tại xã Nuông Dăm - xã đặc biệt khó khăn ở huyện Kim Bôi không còn cách nào khác đành đi vay nóng với lãi suất "cắt cổ".

Dự báo thời tiết những ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2023 mới nhất

Thanh Vân |

Dự báo thời tiết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được Báo Lao Động cập nhật mới nhất giúp thí sinh và phụ huynh chủ động sắp xếp hoạt động nhằm có một kỳ thi suôn sẻ, thuận lợi.

Tổng hợp đề thi thử môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Trang Hà |

Báo Lao Động chia sẻ chi tiết đề thi thử tốt nghiệp môn Toán các địa phương năm 2023, giúp học sinh tham khảo.

Thi tốt nghiệp THPT: Mẹo né lỗi sai dễ mất điểm trong đề tiếng Anh

Linh Chi - Vũ Linh |

Cô Bùi Thị Ánh Dương - Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) đã chia sẻ những bí kíp để khắc phục những lỗi sai dễ mất điểm trong đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023.