Nhiều địa phương ở Phú Thọ đón học sinh trở lại trường

An Trịnh |

Phú Thọ - Sở GDĐT vừa ban hành văn bản về việc tổ chức giảng dạy trực tiếp nhưng đảm bảo cho giáo viên học sinh, thích ứng an toàn, linh hoạt.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: "Dựa trên tình hình thực tế của dịch COVID-19, TP.Việt Trì, huyện Phù Ninh, sẽ đón học sinh trở lại học trực tiếp từ ngày 15.11. Trước đó, một số cơ sở giáo dục tại huyện Lâm Thao học sinh cũng đã trở lại trường".

"Tất cả các cơ sở giáo dục tới đây có học sinh học trực tiếp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch mà Bộ Y tế ban hành. Triển khai nhiều biện pháp để chủ động trong các tình huống có thể xảy ra", ông Mạnh khẳng định.

Theo đó, ngày 11.11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh ban hành văn bản về việc tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Sở GD&ĐT giao phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị căn cứ tình hình, diễn biến dịch COVID-19 tại từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tham mưu cho UBND cấp huyện quyết định cho phép các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trung tâm GDNN-GDTX tổ chức dạy học trực tiếp.

Cho phép các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, Trường THPT Phong Châu gồm các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, GDNN-GDTX tổ chức dạy học trực tiếp trở lại từ ngày 15.11.2021.

Các cơ sở giáo dục cần tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, đồ dùng dạy học, đồ chơi… chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp trước khi đón học sinh trở lại trường.

Xây dựng phương án tổ chức dạy học 2 ca, bố trí thời điểm ra, vào lớp, thời điểm bắt đầu và kết thúc buổi học, thời gian nghỉ giữa các tiết học và quản lý học sinh bảo đảm phù hợp. Ngoài ra, việc đưa đón học sinh cũng cần đảm bảo an toàn.

Tất cả các môn học trực tuyến, kiểm tra, rà soát các nội dung kiến thức đã dạy, có kế hoạch hỗ trợ học sinh bảo đảm học sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản để tiếp tục học các nội dung kiến thức tiếp theo.

Đối với cấp học mầm non, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh học sinh để thống nhất phương án chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường trên tinh thần tự nguyện; tùy theo tình hình cụ thể nghiên cứu xem xét việc tổ chức bán trú, bảo đảm an toàn cho trẻ.

Ông Bùi Tuấn Long, Trưởng Phòng GDĐT huyện Phù Ninh, thông tin tới PV: "Học sinh toàn huyện dự kiến sẽ đến trường vào ngày 15.11, chỉ trừ một số trường hợp các em đang là F0, F1... đang phải điều trị, cách ly sẽ được học trực tuyến thông qua các nền tảng số. Công tác chuẩn bị và đảm bảo an toàn để học sinh trở lại trường đang được phổ biến rộng rãi tới phụ huynh học sinh".

Được biết, các trường sẽ tổ chức dạy học 1 buổi/ngày (không tổ chức dạy buổi 2 và các hoạt động sau giờ chính thức trong ngày) cho đến khi có thông báo mới đối với cấp bậc tiểu học. Các trường sẽ phân công giáo viên, tổ trực COVID-19 của đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh chủ động báo cáo cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn giải quyết, xử lý.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ tiếp tục chấn chỉnh, tránh lạm thu ở trường học

Minh Chuyên |

Phú Thọ - Nhằm tránh tình trạng lạm thu, Sở GDĐT yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

Là điểm nóng COVID-19, học sinh Phú Thọ đến lớp như thế nào?

An Trịnh |

PHÚ THỌ - Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến khó lường, vì thế việc học tập của học sinh phải được tính toán kỹ lưỡng, linh hoạt.

Kịch bản đón học sinh quay trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hàng loạt địa phương đã thay đổi kịch bản đón học sinh quay trở lại trường. Dưới đây là cập nhật của Báo Lao Động tính đến sáng 10.11.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Phú Thọ tiếp tục chấn chỉnh, tránh lạm thu ở trường học

Minh Chuyên |

Phú Thọ - Nhằm tránh tình trạng lạm thu, Sở GDĐT yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

Là điểm nóng COVID-19, học sinh Phú Thọ đến lớp như thế nào?

An Trịnh |

PHÚ THỌ - Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến khó lường, vì thế việc học tập của học sinh phải được tính toán kỹ lưỡng, linh hoạt.

Kịch bản đón học sinh quay trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hàng loạt địa phương đã thay đổi kịch bản đón học sinh quay trở lại trường. Dưới đây là cập nhật của Báo Lao Động tính đến sáng 10.11.