Nhà trường duy trì nếp làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Tường Vân |

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học lên kế hoạch vừa học chương trình mới, vừa ôn tập cho học sinh kiến thức cũ, nhanh chóng ổn định việc học, duy trì nề nếp, dạy học theo tiến độ.

Ngay trong buổi đầu đi học, lớp học của cô Vũ Bích Phương - giáo viên chủ nhiệm lớp 6A6 Trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) ngập tràn tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả.

Trong tiết sinh hoạt đầu tiên, học sinh sẽ gửi tới nhau những lời chúc năm mới, chia sẻ về các kỉ niệm trong kỳ nghỉ lễ. Tiếp đó, các em sẽ được tham gia màn bốc thăm lì xì may mắn từ cô giáo chủ nhiệm.

Bước vào tiết 2, mọi việc học tập của cô trò lớp 6A6 diễn ra theo đúng thời khoá biểu. Các em học sinh đều mang tâm trạng hào hứng, vui tươi và tràn đầy khí thế, sẵn sàng cho việc tiếp thu kiến thức.

Cô Phương chia sẻ, sau Tết, kế hoạch học tập được triển khai theo đúng tiến độ. Các em học sinh bước vào tuần 20 - tuần ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 2.

"Những ngày đầu đi học trở lại, các thầy cô sẽ ôn tập lại các phần kiến thức vừa học ở tuần 19 trước Tết. Ngoài ra, các con sẽ phải bắt nhịp luôn vì chương trình sách giáo khoa mới đòi hỏi các bạn phải linh động, chủ động trong việc tự học tập, tự bồi dưỡng.

Các thầy cô chuẩn bị rất nhiều lì xì “đẹp về nội dung lẫn hình thức” để mừng tuổi học trò vào ngày đầu đi học sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Minh Hà
Các thầy cô chuẩn bị rất nhiều lì xì “đẹp về nội dung lẫn hình thức” để mừng tuổi học trò vào ngày đầu đi học sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Minh Hà

Kế hoạch học tập này đã được trao đổi với các con trước Tết nên các con đều hiểu và chủ động trong việc học" - cô Phương chia sẻ. 

Trước kỳ nghỉ Tết, cô Lê Thị Thanh Tâm - giáo viên Ngữ văn tại Hà Nội cũng đã định hướng cho học sinh để các em có kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhưng không quên nhiệm vụ ôn bài. 

"Thông thường, với thời gian nghỉ trong 1 tuần, học sinh cần dành thời gian xem lại bài vở, ôn bài để không quên kiến thức. Với tinh thần đó, tôi đã giao 1 số bài tập cho các con. Lượng kiến thức nhẹ nhàng, không gây nhiều áp lực cho học sinh, đảm bảo các con vừa học, vừa chơi, không quên bài vở" - cô Tâm chia sẻ.

Giáo viên này cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành của cha mẹ trong việc hỗ trợ, giúp học sinh nhanh chóng ổn định việc học sau kỳ nghỉ lễ dài.

"Bố mẹ hãy giúp các con duy trì lại thói quen dậy sớm, đến trường đúng giờ, ôn bài trước khi đến lớp. Như vậy, các con sẽ tránh được cảm giác uể oải, chán nản sau kỳ nghỉ dài" - cô Tâm nói. 

Liên quan đến việc học tập, ôn thi của học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp, cô Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, quan điểm của nhà trường là học giàn trải, không học tủ, học vẹt hay học dồn nén. 

"Qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, việc học tập sẽ trở lại như thường ngày. Nhà trường sẽ tổ chức các ngày hội hướng nghiệp, ôn luyện các kỹ năng làm bài thi như thế nào với kiến thức đã học.

Cha mẹ, học sinh cứ yên tâm học chắc theo chương trình thầy cô giảng dạy trên lớp sẽ vượt qua được các kỳ thi quan trọng" - cô Dương chia sẻ.

Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều trường học đã nhanh chóng ổn định nền nếp, trở lại với nhịp học tập thường ngày. Đặc biệt với học sinh cuối cấp, đây là thời điểm các em chạy nước rút, ôn tập cho kỳ thi vượt cấp quan trọng.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên mang sách vở đi du lịch dịp Tết Nguyên đán để đỡ quên bài

Cam Ly |

Sau kỳ nghỉ Tết dài 11 ngày, ngày 30.1, sinh viên nhiều trường đã chính thức quay trở lại học tập. Để không bị quên kiến thức, nhiều bạn đã lên sẵn kế hoạch học tập cho mình.

Nhiều trường tư ở Hà Nội kéo dài thời gian nghỉ Tết

Vân Trang |

Do có ít học sinh đi học trong ngày mùng 6 Tết, hoặc tạo điều kiện cho học sinh được nghỉ Tết thêm, nhiều trường tư ở Hà Nội đã kéo dài thời gian nghỉ Tết cho học sinh thêm 3 ngày.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Sinh viên mang sách vở đi du lịch dịp Tết Nguyên đán để đỡ quên bài

Cam Ly |

Sau kỳ nghỉ Tết dài 11 ngày, ngày 30.1, sinh viên nhiều trường đã chính thức quay trở lại học tập. Để không bị quên kiến thức, nhiều bạn đã lên sẵn kế hoạch học tập cho mình.

Nhiều trường tư ở Hà Nội kéo dài thời gian nghỉ Tết

Vân Trang |

Do có ít học sinh đi học trong ngày mùng 6 Tết, hoặc tạo điều kiện cho học sinh được nghỉ Tết thêm, nhiều trường tư ở Hà Nội đã kéo dài thời gian nghỉ Tết cho học sinh thêm 3 ngày.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.