Sinh viên mang sách vở đi du lịch dịp Tết Nguyên đán để đỡ quên bài

Cam Ly |

Sau kỳ nghỉ Tết dài 11 ngày, ngày 30.1, sinh viên nhiều trường đã chính thức quay trở lại học tập. Để không bị quên kiến thức, nhiều bạn đã lên sẵn kế hoạch học tập cho mình.

Theo quy định, Tết Nguyên đán năm nay được nghỉ tổng cộng 7 ngày đối với công chức, viên chức và người lao động. Tuy nhiên, tại các trường đại học lịch nghỉ được linh hoạt hơn. Những trường có sinh viên thi xong sớm sẽ được nghỉ sớm. Lịch đi học trở lại cũng chênh lệch khá nhiều giữa các trường.

Chia sẻ về vấn đề này, bạn Thảo Vy (SN 2004, Phú Thọ) hiện là sinh viên năm nhất ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mang một tâm thế háo hức, mong muốn trở lại trường để gặp thầy cô, bạn bè, bắt đầu một năm học tập mới.

Thảo Vy đã chuẩn bị kế hoạch học tập sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Thảo Vy.
Thảo Vy đã chuẩn bị kế hoạch học tập sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Thảo Vy.

Thảo Vy cho biết mọi năm sẽ thường hoàn thành kỳ thi cuối kỳ rồi mới nghỉ Tết, năm nay lại thi sau Tết nên không tránh khỏi cảm giác lo lắng và choáng ngợp vì lượng kiến thức lớn phải học, lại trong thời điểm năm mới ai ai cũng đi du xuân.

“Tuy nhiên, mình cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần học tập để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Vì đây là kỳ thi đầu tiên của mình ở bậc đại học, lại là kỳ thi vô cùng quan trọng nên mình cũng tự ý thức và dặn bản thân phải cố gắng ôn luyện để đạt kết quả cao nhất” – Thảo Vy bộc bạch.

Thời điểm sinh viên quay lại trường cũng là lúc chuẩn bị bắt đầu cho một kỳ học mới. Bạn Khánh Thư ( SN 2003, Hà Nội) hiện là sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: “Thành thực mà nói thì mình thấy mình chơi vẫn chưa đủ. Hơn nữa kiến thức trong đầu cũng đã vơi gần hết. Trường mình bắt đầu học kỳ 2 một tuần trước khi nghỉ Tết, vậy là mình học đúng một tuần kiến thức mới rồi nghỉ. Dù đã cố gắng mang theo sách vở đi du lịch nhưng mình vẫn chưa học được nhiều”.

Muộn hơn so với nhiều trường, Khánh Thư cho biết trường mình sẽ vào học vào tuần thứ hai của tháng 2, cô bạn cũng đã lên kế hoạch để quay lại nhịp sống thường ngày, sinh hoạt điều độ, đồng thời lên kế hoạch học tập cụ thể chuẩn bị cho một kỳ học thành công hơn.

“Mình cũng đang có dự định học một số kỹ năng cần thiết như: Ngôn ngữ thứ ba (tiếng Trung), kế toán, tài chính, thiết kế... Đầu năm mới luôn là một khoảng thời gian hoàn hảo cho những khởi đầu” – Khánh Thư chia sẻ thêm.

“Trường mình ở khá xa và mình phải dậy sớm đi học, không còn được vui chơi thỏa thích như những ngày Tết nữa”, đối với Minh Đức (SN 2003, Hà Nội), cảm giác quay lại trường sau một thời gian dài là rất khó khăn và có phần mệt mỏi.

 
Bạn Minh Đức đã lên nhiều kế hoạch cho năm nay. Ảnh: Minh Đức

Tuy vậy, cậu bạn cũng đã lên cho mình rất nhiều kế hoạch trong năm mới này. Sinh viên này chia sẻ: “Mình dự định sẽ đi trải nghiệm càng nhiều việc làm càng tốt. Mục tiêu là có được nhiều kinh nghiệm và tạo dựng những mối quan hệ cần thiết trong tương lai".

Bạn Minh Đức mong muốn trong năm nay sẽ tìm được công việc yêu thích cũng như mục tiêu sống của bản thân.

Bước sang năm mới cũng là thời điểm bước vào kỳ học mới của sinh viên. Mỗi người đều có những dự định, hoài bão lớn với những tâm thế đón nhận khác nhau, hy vọng vào một năm đầy thuận lợi và thành công.

Cam Ly
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên tìm việc làm thêm sau Tết

LƯƠNG HẠNH |

Những ngày này, sinh viên trở lại Hà Nội, tìm kiếm việc làm thêm, trang trải cuộc sống.

Sinh viên tất bật đi làm thêm, kiếm tiền triệu dịp Tết Nguyên đán

TUỆ NHI |

Dịp Tết này, nhiều sinh viên đã tranh thủ cơ hội đi làm thêm thời vụ để có chi phí trang trải cho cuộc sống. Không chỉ vậy, các em còn học hỏi thêm nhiều kỹ năng, kiến thức thực tế.

Sinh viên mong ước điều gì trong năm Quý Mão?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm Nhâm Dần 2022 qua đi với những tác động của xã hội, kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động giáo dục. Với các sinh viên, nỗi lo về chất lượng đào tạo, học phí, việc làm và mức lương khi ra trường là những quan tâm hàng đầu. Cùng Lao Động chia sẻ những ước nguyện trong năm mới Quý Mão 2023 của các bạn sinh viên.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Sinh viên tìm việc làm thêm sau Tết

LƯƠNG HẠNH |

Những ngày này, sinh viên trở lại Hà Nội, tìm kiếm việc làm thêm, trang trải cuộc sống.

Sinh viên tất bật đi làm thêm, kiếm tiền triệu dịp Tết Nguyên đán

TUỆ NHI |

Dịp Tết này, nhiều sinh viên đã tranh thủ cơ hội đi làm thêm thời vụ để có chi phí trang trải cho cuộc sống. Không chỉ vậy, các em còn học hỏi thêm nhiều kỹ năng, kiến thức thực tế.

Sinh viên mong ước điều gì trong năm Quý Mão?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm Nhâm Dần 2022 qua đi với những tác động của xã hội, kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động giáo dục. Với các sinh viên, nỗi lo về chất lượng đào tạo, học phí, việc làm và mức lương khi ra trường là những quan tâm hàng đầu. Cùng Lao Động chia sẻ những ước nguyện trong năm mới Quý Mão 2023 của các bạn sinh viên.