Sinh viên tìm việc làm thêm sau Tết

LƯƠNG HẠNH |

Những ngày này, sinh viên trở lại Hà Nội, tìm kiếm việc làm thêm, trang trải cuộc sống.

Hoàng Thị Thắm (sinh năm 2002) chia sẻ: “Là sinh viên năm 3 chuyên ngành quản lý kinh tế, tôi muốn tìm kiếm một công việc mới có liên quan nhiều hơn đến ngành học của mình. Tuy nhiên, hầu hết công ty lại yêu cầu bằng cấp và kinh nghiệm. Một số khác có nhận thực tập sinh thì chỉ hỗ trợ chi phí đi lại khá ít ỏi. Thị trường lao động vào đầu năm rộng mở nhưng việc tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân lại không phải chuyện dễ dàng".

Do đặc thù lịch học không cố định, việc sắp xếp thời gian của Thắm cũng rất khó khăn. Các nơi tuyển dụng làm thêm có thể xoay ca hầu hết là những việc chân tay như phục vụ, bưng bê, bán hàng... Những công việc này dù có mức thu nhập khá tốt nhưng lại không hỗ trợ được nhiều trong học tập cũng như định hướng sau này.

Hoàng Thắm muốn dành trọn những ngày đầu năm để nghỉ ngơi. Ảnh: Hoàng Thắm.
Hoàng Thắm muốn dành trọn những ngày đầu năm để nghỉ ngơi. Ảnh: Hoàng Thắm.

Năm nay, nữ sinh dự kiến sẽ quay lại trường vào mùng 6.2 theo lịch học. “Thời điểm đó khá muộn so với yêu cầu của các nhà tuyển dụng nên việc tìm kiếm việc làm cũng trở nên khó khăn hơn. Dù vậy tôi vẫn muốn ở nhà trong những ngày nghỉ học đầu năm để bên cạnh gia đình. Cũng để cho bản thân có nhiều thời gian hơn để lựa chọn một công việc phù hợp nhất” - Thắm tâm sự.

Trong dịp cận Tết vừa qua, Phùng Thị Thanh Huyền (Vĩnh Phúc) là sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đăng ký đi bán hàng tại siêu thị. “Tôi bán hàng giỏ quà Tết ở siêu thị ca 8 tiếng/ngày được trả 225.000 đồng và hỗ trợ 25.000 đồng ăn trưa. Tôi đi làm thêm dịp Tết một phần là để kiếm thêm thu nhập và cũng muốn trải nghiệm công việc liên quan đến ngành mình học và giao tiếp với nhiều người, hiểu được tâm lý khách hàng", Huyền cho biết.

Nhiều sinh viên tìm việc làm thêm sau Tết Nguyên đán 2023.
Nhiều sinh viên tìm việc làm thêm sau Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Lương Hạnh.

Theo Huyền, việc đi bán hàng thời vụ chỉ diễn ra trong vài ngày. Do đó, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, nữ sinh mong muốn tìm được một công việc làm thêm với chuyên ngành đang học tập. Việc này vừa giúp Huyền cải thiện thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm làm việc trước khi Huyền ra trường.

Trước đó, ngày 4.1.2023, Sở LĐTBXH Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Việc làm bán thời gian. Phiên giao dịch việc làm có sự góp mặt của 40  đơn vị đăng ký tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng là 1.966 chỉ tiêu, với đa dạng các vị trí, ngành nghề cùng mức lương hấp dẫn.

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, đây là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động. Đây chính là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động để từ đó học hỏi, trau dồi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động của thị trường việc làm khi ra trường, tăng thêm kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường lao động.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tránh "sập bẫy" lừa đảo tìm việc làm thêm cận Tết bằng cách nào?

LƯƠNG HẠNH |

Sinh viên là đối tượng dễ bị lừa đảo khi tìm kiếm các công việc tại nhà làm thêm dịp cận Tết. Chuyên gia bày cách để đối tượng này có thể tránh "sập bẫy" lừa đảo.

Cảnh báo bẫy lừa đảo việc làm thêm tại nhà dịp cận Tết

LƯƠNG HẠNH - NGUYỄN DUY |

Với mong muốn gia tăng thu nhập dịp cận Tết, nhiều người tìm đến các công việc làm thêm tại nhà trên các hội nhóm mạng xã hội. Dễ tin vào những lời mời chào "có cánh", họ trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo này.

Điều tra vụ lừa đảo tài sản núp bóng tạo việc làm thêm cho công nhân

THÀNH AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.11, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với hình thức tạo việc làm thêm.

Lễ hội Xuân Quý Mão 2023: Dừng tổ chức nếu có hiện tượng tiêu cực

Hải Minh |

Lễ hội Xuân Quý Mão được dự đoán thu hút một lượng lớn người tham dự sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19.

Vì sao nhóm tội phạm chiếm đoạt được tiền của khách hàng tại FE Credit?

Việt Dũng |

Hà Nội - Từng làm cộng tác viên cho Công ty tài chính FE Credit, 3 thanh niên nắm được lỗ hổng trong quản lý tài khoản khách hàng nên đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 20 người.

Hé lộ mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ

Song Minh |

Chính phủ là mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ, theo kết quả thăm dò ý kiến công bố hôm 30.1.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). 

Chứng khoán: Thị trường đối mặt với đà điều chỉnh đang mạnh dần

Gia Miêu |

Mặc dù rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh vẫn đang có phần chiếm ưu thế với thị trường chứng khoán, vùng hỗ trợ sâu quanh mốc 1.08x điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm đỡ đáng lưu ý cho VN-Index.

Tránh "sập bẫy" lừa đảo tìm việc làm thêm cận Tết bằng cách nào?

LƯƠNG HẠNH |

Sinh viên là đối tượng dễ bị lừa đảo khi tìm kiếm các công việc tại nhà làm thêm dịp cận Tết. Chuyên gia bày cách để đối tượng này có thể tránh "sập bẫy" lừa đảo.

Cảnh báo bẫy lừa đảo việc làm thêm tại nhà dịp cận Tết

LƯƠNG HẠNH - NGUYỄN DUY |

Với mong muốn gia tăng thu nhập dịp cận Tết, nhiều người tìm đến các công việc làm thêm tại nhà trên các hội nhóm mạng xã hội. Dễ tin vào những lời mời chào "có cánh", họ trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo này.

Điều tra vụ lừa đảo tài sản núp bóng tạo việc làm thêm cho công nhân

THÀNH AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.11, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với hình thức tạo việc làm thêm.