Thực hư thông tin 3 học sinh Hải Phòng bị ngộ độc vì kẹo lạ ở cổng trường

Mai Dung |

Sáng 1.12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của Trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền) về thông tin trên mạng xã hội liên quan đến học sinh nhà trường ăn kẹo ngoài cổng trường bị ngộ độc.

Theo báo cáo của nhà trường, sáng ngày 27.11, giáo viên chủ nhiệm lớp 7C7 của Trường THCS Quang Trung báo cáo với Ban Giám hiệu việc có 3 phụ huynh phản ánh: sáng thứ 7 (25.11), con ăn kẹo do bạn mua ngoài cổng trường cho, sau đó chiều về bị đau bụng. Hai gia đình đưa con đi bệnh viện Ngô Quyền kiểm tra vì cháu có rối loạn tiêu hóa, nhưng không bị ảnh hưởng gì lớn và được về luôn.

Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm lớp lên quán triệt hỏi thăm lớp. Trong lớp trước đó cũng có thêm một số học sinh khác ăn loại kẹo đó có biểu hiện đau bụng. Nhà trường đã gửi thông báo tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm để quán triệt học sinh và thông tin tới phụ huynh nhắc nhở con không ăn loại kẹo không có nguồn gốc có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Cũng trong ngày thứ 2 (27.11), nhà trường đã báo cáo với UBND phường Vạn Mỹ, Trạm y tế phường Vạn Mỹ để kiểm tra các hàng quán trong ngõ gần trường. Ngày 28.11, đoàn kiểm tra phường Vạn Mỹ có đại diện công an phường, y tế phường vào ngõ trường kiểm tra các hàng quán gần trường nhưng không tìm thấy loại kẹo như học sinh báo. Chủ hàng có trao đổi trước đó có bán nhưng thấy cảnh báo trên mạng nên không bán nữa.

Chiều ngày thứ 3 (28.11), nhà trường có nhận được thông tin từ một số trường học trong quận và ngoài quận hỏi về việc học sinh nhà trường bị ngộ độc do ăn kẹo, cho xem một số tin nhắn nhưng nội dung không đúng với thực tế tại trường. Hiện tại, 2 học sinh có rối loạn tiêu hóa đều đi học bình thường, không nghỉ học buổi nào. Nhà trường tiếp tục quan tâm động viên cháu và gia đình theo dõi thêm.

Trước đó, ngày 30.11, nhiều phụ huynh trên địa bàn TP Hải Phòng nhận tin nhắn từ giáo viên có nội dung: "Hiện nay, các trường THCS trên địa bàn thành phố thông báo khẩn cho phụ huynh học sinh về hiện tượng trẻ em một số trường bị ngộ độc phải nhập viện do ăn phải kẹo lạ bán ở khu vực cổng trường (trong đó có Trường Quang Trung ở quận Ngô Quyền)...". Trước thông tin này, nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng do thời gian gần đây, nhiều địa phương ghi nhận tình trạng học sinh bị ngộ độc do ăn phải kẹo lạ ở cổng trường.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhi hơn 2 tuổi Hải Phòng bị bỏng thực quản vì nuốt phải pin cúc

Hoàng Khôi |

Ngày 30.11, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Sản nhi Hải Phòng, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 29 tháng tuổi nuốt phải dị vật pin cúc.

Tiêu hủy hơn 1,7 tấn chân gà bẩn ở Hải Phòng trước khi tuồn ra thị trường

Hoàng Khôi |

Ngày 30.11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa tiêu hủy hơn 1.700 kg chân gà rút xương đông lạnh sản xuất tại điểm xưởng không thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Công an Hải Phòng điều tra đường dây mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo

Hoàng Khôi |

Ngày 29.11, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn càng được khẳng định, phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Phát triển đoàn viên gắn với thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp

Mai Dung |

Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) - cho biết: Những ngày này, tôi cũng như cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước đang hướng về Đại hội với mong mỏi, kỳ vọng một nhiệm kỳ mới với nhiều chính sách mới, mang lại lợi ích cho hàng triệu đoàn viên, CNVCLĐ.

Để ngày hội Công đoàn thêm ý nghĩa...

Kỳ Quan |

Trải qua 1 năm 2023 đầy khó khăn, nhưng các cấp Công đoàn huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ). Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn huyện Cần Đước đã sớm triển khai kế hoạch chăm lo cho ĐV, NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Mong các “thủ lĩnh Công đoàn” hòa mình vào cuộc sống người lao động

THANH TUẤN |

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ tại Gia Lai kỳ vọng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ bầu ra những “thủ lĩnh Công đoàn” năng động, nhiệt huyết, hiểu biết sâu sắc đời sống của công nhân lao động.

Áo xanh Công đoàn là trang phục đẹp nhất

THU TRÀ (thực hiện) |

“Về trang phục tôi không cần phải chuẩn bị gì vì chiếc áo màu xanh Công đoàn là chiếc áo đẹp nhất” - Bùi Công Cường sinh năm 1997, một trong ba đại biểu trẻ nhất của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chia sẻ về hành trang ra Hà Nội dịp đặc biệt này. Không chỉ với Cường, mà với đoàn viên, NLĐ nói riêng và xã hội nói chung, chiếc áo màu xanh của mỗi cán bộ Công đoàn đã trở nên thân thương, gần gũi.

Bệnh nhi hơn 2 tuổi Hải Phòng bị bỏng thực quản vì nuốt phải pin cúc

Hoàng Khôi |

Ngày 30.11, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Sản nhi Hải Phòng, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 29 tháng tuổi nuốt phải dị vật pin cúc.

Tiêu hủy hơn 1,7 tấn chân gà bẩn ở Hải Phòng trước khi tuồn ra thị trường

Hoàng Khôi |

Ngày 30.11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa tiêu hủy hơn 1.700 kg chân gà rút xương đông lạnh sản xuất tại điểm xưởng không thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Công an Hải Phòng điều tra đường dây mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo

Hoàng Khôi |

Ngày 29.11, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố.