Lo sinh viên bỏ học vì đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời, Bộ GDĐT cảnh báo khẩn

Bích Hà |

Theo ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, Bộ GDĐT đã phối hợp Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA83), Công an Hà Nội, gửi công văn đến các sở, trường để cảnh báo sinh viên không đi theo và nghe lời dụ dỗ của Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Những ngày qua, người dân cả nước xôn xao trước những thông tin về việc xuất hiện tổ chức có tên gọi Hội Thánh Đức Chúa Trời dụ dỗ, lôi kéo người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Nhưng không hiểu với cách nào đó, hội này ngày càng lôi kéo được nhiều người tham gia, bỏ bê công việc, cửa nhà. Nhiều học sinh, sinh viên bỏ học; tinh thần, thể xác suy sụp, tiền mất tật mang, cuộc sống bị đảo lộn khi tham gia hội.

Có người còn cung phụng tiền bạc cho những kẻ cầm đầu, với niềm tin sẽ được Chúa trời che chở, cứu rỗi, khi chết sẽ sớm được lên thiên đàng.

Có người còn mê muội, mất lý trí, về nhà đập bỏ bát hương, bàn thờ, không ăn đồ thờ cúng, bỏ cha mẹ, người thì bỏ chồng con để đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Những ngày qua, cơ quan công an triệt phá nhiều tụ điểm truyền đạo trái phép Hội Thánh Đức Chúa Trời và thu giữ được nhiều lọ “nước thánh” màu đỏ. Theo đó, trước khi tham gia các buổi giảng đạo của hội, các thành viên phải uống thứ nước này. Khi uống xong, sẽ có nhiều hành động lạ và răm rắp làm theo những gì mà Hội đó sai bảo.

Trước sự việc này, theo ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh (Bộ GDĐT), Bộ đã có cảnh báo với học sinh, sinh viên về Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Theo đó, Bộ phối hợp với lực lượng A83 tổ chức hội thảo tại Vĩnh Phúc (đối với khu vực Hà Nội) và Cần Thơ (khu vực TPHCM) về tập huấn an ninh, trật tự trường học.

Bộ GDĐT đã quán triệt các trường tăng cường công tác quản lý, nắm bắt sinh viên, tăng cường bồi dưỡng đối với đội ngũ làm công tác chính trị, cán bộ Đoàn, cán bộ lớp trong trường học.

Thời gian tới, Bộ GDĐT tiếp tục khảo sát ở TPHCM, miền Trung làm căn cứ tham mưu cho Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ để tăng cường quản lý chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Cũng theo ông Linh, một trong những điều quan trọng để ngăn ngừa sinh viên bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm an toàn, đạo đức xã hội là tăng cường giáo dục học sinh, sinh viên, phổ biến pháp luật để sinh viên tự biết và đề kháng. Đồng thời, nhà trường phải tăng cường công tác quản lý sinh viên đến từng khoa, câu lạc bộ, lớp học.

Trước đó, một số trường Đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long đã ra thông báo khẩn cảnh báo sinh viên về "Hội thánh đức chúa trời". Các trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên chú ý tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời. Nếu phát hiện những người của hội này đến trường để giảng đạo thì phải báo ngay cho nhà trường hoặc cơ quan công an.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Đình chỉ 15 cơ sở “Hội thánh của Đức Chúa Trời” hoạt động trái phép

H.H |

Chiều ngày 23.4, Phòng An ninh Tôn giáo, Công an Hải Phòng đã có báo cáo sơ bộ ban đầu xung quanh các hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời”.

Xử lý đối tượng lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh đức chúa trời" trái phép

Tiến Nguyễn |

Lực lượng chức năng TP. Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện Nguyễn Hoàng Trung (sinh 1992, ở thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh đức chúa trời” trái pháp luật.

Nhà trường thông báo khẩn để sinh viên tránh gia nhập nhóm "tà đạo"

Trần Tuấn |

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long vừa có thông báo khẩn để học sinh, sinh viên cảnh giác, tránh gia nhập vào một nhóm hội thánh tự xưng được cho là "tà đạo".

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Hải Phòng: Đình chỉ 15 cơ sở “Hội thánh của Đức Chúa Trời” hoạt động trái phép

H.H |

Chiều ngày 23.4, Phòng An ninh Tôn giáo, Công an Hải Phòng đã có báo cáo sơ bộ ban đầu xung quanh các hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời”.

Xử lý đối tượng lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh đức chúa trời" trái phép

Tiến Nguyễn |

Lực lượng chức năng TP. Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện Nguyễn Hoàng Trung (sinh 1992, ở thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh đức chúa trời” trái pháp luật.

Nhà trường thông báo khẩn để sinh viên tránh gia nhập nhóm "tà đạo"

Trần Tuấn |

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long vừa có thông báo khẩn để học sinh, sinh viên cảnh giác, tránh gia nhập vào một nhóm hội thánh tự xưng được cho là "tà đạo".