Tà đạo Hải Phòng: Cần khẩn cấp ngăn chặn “làn gió độc”

QUANG ĐẠI |

Ném hết bát hương thờ cúng tổ tiên, tin vào “ngày tận thế” và chỉ thích ăn thịt chó, đòi bán cả nhà đất để “phụng chúa”, sau này chúa ban cho nhà trên thiên đường, có những sinh viên bỏ học theo đạo… là những hậu quả tai hại của tà giáo “Hội thánh của đức chúa trời” đang tung hoành tại Hải Phòng.

Tà giáo “Hội thánh của đức chúa trời” (hay còn gọi là hội thánh “Đức chúa trời mẹ”) truyền đạo, hoạt động tôn giáo trái pháp luật là rất nguy hiểm. Thông tin cho hay, nhiều người được dụ uống một thứ thuốc màu đỏ, nhiều khả năng là thuốc hướng thần, trở nên mất kiểm soát và hoàn toàn tin theo lời chúng. Họ tụ tập, bỏ công việc, bỏ học, nói năng lảm nhảm, tin vào những điều nhảm nhí, dốc tiền đưa cho những kẻ tổ chức tà đạo…

Có người còn bỏ chồng, bồng cả con nhỏ đi theo, có người trẻ tuổi bỏ học, gia đình khuyên can thế nào cũng vô hiệu. Nhiều gia đình đã đứng trước bờ vực tan vỡ, nhiều người tương lai bị hủy hoại… do đi theo tà giáo. Nguy hại hơn là niềm tin vào những điều quái gở được loan truyền, làm xã hội rối loạn. Thứ tà giáo đó như làn gió độc lan truyền từ nơi này sang nơi khác, làm vẩn đục môi trường sống của cộng đồng.

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp và cả cộng đồng cần khẩn trương, quyết liệt vào cuộc, xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu, lôi kéo, giải tán tổ chức tà đạo; đồng thời tuyên truyền, vận động để người dân đồng loạt tẩy chay thứ tà đạo nguy hiểm này.

Tại Hà Tĩnh, vào năm 2001 xuất hiện tà đạo Lưu Văn Ty, còn gọi là “đạo Ty” đã lôi kéo nhiều người tham gia, thực hành những việc quái đản: tự hành hạ, ngủ bờ ngủ bụi, gần nhà vệ sinh, thùng rác... để “cứu độ chúng sinh”, cởi quần áo khỏa thân, nhảy múa “hành đạo” nhằm “diệt dục”. Kẻ khởi xướng tà đạo này là Lưu Văn Ty, sinh 1954, ở Thạch Trung, Thạch Hà, Hà Tĩnh, trước đó đã bị khởi tố, phạt tù giam, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Ngoài ra, còn có không ít hoạt động có tính chất tà đạo khác, làm người dân mê muội, khánh kiệt, xã hội đảo lộn.

Bên cạnh việc ráo riết xử lý những kẻ tổ chức hoạt động tà đạo để trục lợi hoặc vì mục đích phá hoại, cần có những giải pháp để nâng cao dân trí, chấn dân khí, để người dân đủ sức “đề kháng” với những lời dụ dỗ, mê hoặc. Đồng thời, cũng cần nghiên cứu sâu sắc về đặc điểm tâm lý của người Việt, cũng như các phương pháp, kỹ thuật, thủ thuật truyền bá tà đạo, từ đó xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp, hữu hiệu.

Trước mắt, cần nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đã để cho tà đạo tung hoành trên địa bàn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.