Lịch thi vào lớp 10 của các địa phương trên toàn quốc

KHÁNH AN |

Tính đến hiện tại đã có 8 tỉnh, thành công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023.

Tại Hải Phòng, kỳ tuyển sinh vào các trường THPT công lập năm 2023 sẽ có 3 bài thi Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ (thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc). Riêng tuyển sinh vào trường THPT chuyên Trần Phú thực hiện theo quy chế trường chuyên.

Năm 2023 là năm thứ 4 Hải Phòng quyết định bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Theo ông Trần Tiến Chinh, Chánh Văn phòng Sở GDĐT Hải Phòng, việc tổ chức thi ba môn vào lớp 10 nhằm giảm áp lực cho các học sinh.

Sở GDĐT Hải Phòng dự kiến tổ chức thi tuyển vào đầu tháng 6.2023.

Theo kế hoạch của tỉnh Hưng Yên, các trường THPT công lập tuyển sinh lớp 10 theo phương thức thi tuyển. Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, bài thi tổng hợp.

Bài thi tổng hợp gồm 3 môn: Tiếng Anh, một môn Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), một môn Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Sở GDĐT quyết định chọn ngẫu nhiên một môn Khoa học Tự nhiên và một môn Khoa học Xã hội, thông báo cho thí sinh sớm nhất 45 ngày trước khi kết thúc năm học.

Thời gian tổ chức thi tuyển sinh dự kiến vào đầu tháng 6.2023. Tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập theo phương thức xét tuyển.

Các trường THPT công lập tại Ninh Bình sẽ áp dụng phương thức thi tuyển cho kỳ tuyển sinh lớp 10. Thời gian tổ chức kỳ thi dự kiến vào tháng 6.2023. Ngày thi chính thức sẽ được Sở GDĐT tỉnh có văn bản thông báo riêng.

Thí sinh chỉ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT đại trà thi 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và tổ hợp. Bài thi tổ hợp gồm môn Tiếng Anh và 2 môn khác (bao gồm một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và một trong các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

TPHCM dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2023 vào ngày 11.6 và 12.6. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2023 sẽ thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chưa kể môn thi chuyên với thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên; môn thi tích hợp đối với thí sinh dự thi vào lớp 10 tích hợp).

Năm học này, Sở GDĐT TPHCM sẽ triển khai cho tất cả học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình diễn ra trong hai ngày 6.6 và 7.6. Riêng thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra từ ngày 6.6 đến ngày 8.6.

Điểm thi sẽ bằng điểm 3 môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán cộng tổng điểm rèn luyện, học tập 4 năm học THCS và điểm ưu tiên (nếu có). Ngoài ra, thí sinh sinh sẽ được miễn thi môn Tiếng Anh nếu đạt yêu cầu TOEFL ITP 450 hoặc iBT45 điểm, IELTS 4.0.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Bình Dương dự kiến được tổ chức vào ngày 1.6 và 2.6, riêng các thí sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm các môn chuyên vào các ngày 3.6 và 4.6.

Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 phải dự thi 3 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Thí sinh thi trường chuyên phải dự thi thêm môn chuyên căn cứ vào số môn chuyên mà thí sinh đã đăng ký dự tuyển (mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi tối đa 2 môn chuyên).

Các trường THPT tư thục không tổ chức thi tuyển, chỉ tổ chức xét tuyển sau khi có kết quả điểm thi tuyển vào các trường THPT công lập trong khoảng thời gian được Sở GDĐT quy định.

Phương án thi vào lớp 10 tại Cần Thơ được giữ ổn định như năm trước với 3 bài thi, Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) nhân hệ số 1.

Riêng các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường tư thục có nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc quận, huyện sẽ tổ chức theo hình thức xét tuyển học sinh vào lớp 10.

Dự kiến kỳ thi sẽ tổ chức vào các ngày 5.6 và 6.6. Riêng ngày 7.6 các thí sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên sẽ thi các môn chuyên của trường THPT chuyên Lý Tự Trọng.

Năm 2023, Đồng Tháp không tổ chức thi tuyển vào lớp 10 mà xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện, học tập 4 năm học bậc THCS. Tỉnh này dự kiến tuyển 70% số học sinh tốt nghiệp THCS trong tỉnh vào học lớp 10 các trường THPT.

Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 sẽ tham gia học nghề hoặc học chương trình giáo dục thường xuyên.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10: Thi bao nhiêu môn là đủ?

Nguyễn Văn Lực |

Hiện nay, mỗi tỉnh thành đều có phương án riêng để tuyển sinh vào lớp 10. Vậy, nên thi như thế nào để giảm áp lực cho người học mà vẫn đáp ứng những yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới? Báo Lao Động xin được giới thiệu tới bạn đọc bài viết của thầy giáo Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa.

Đa số phụ huynh Hà Nội đều ủng hộ phương án thi tuyển 3 môn vào lớp 10

Vân Trang |

Trong khi Hà Nội chưa công bố phương án thi lớp 10 năm học 2023 - 2024 thì nhiều địa phương chỉ thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

Hà Nội lấy ý kiến thi 3 hay 4 môn vào lớp 10, giáo viên phản hồi ra sao?

Phùng Nhung |

Theo ghi nhận, có nhiều ý kiến trái chiều sau khi UBND TP.Hà Nội tổ chức khảo sát xin ý kiến thầy cô giáo về nội dung thi 3 hay 4 môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Tuyển sinh lớp 10: Thi bao nhiêu môn là đủ?

Nguyễn Văn Lực |

Hiện nay, mỗi tỉnh thành đều có phương án riêng để tuyển sinh vào lớp 10. Vậy, nên thi như thế nào để giảm áp lực cho người học mà vẫn đáp ứng những yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới? Báo Lao Động xin được giới thiệu tới bạn đọc bài viết của thầy giáo Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa.

Đa số phụ huynh Hà Nội đều ủng hộ phương án thi tuyển 3 môn vào lớp 10

Vân Trang |

Trong khi Hà Nội chưa công bố phương án thi lớp 10 năm học 2023 - 2024 thì nhiều địa phương chỉ thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

Hà Nội lấy ý kiến thi 3 hay 4 môn vào lớp 10, giáo viên phản hồi ra sao?

Phùng Nhung |

Theo ghi nhận, có nhiều ý kiến trái chiều sau khi UBND TP.Hà Nội tổ chức khảo sát xin ý kiến thầy cô giáo về nội dung thi 3 hay 4 môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.