Hà Nội lấy ý kiến thi 3 hay 4 môn vào lớp 10, giáo viên phản hồi ra sao?

Phùng Nhung |

Theo ghi nhận, có nhiều ý kiến trái chiều sau khi UBND TP.Hà Nội tổ chức khảo sát xin ý kiến thầy cô giáo về nội dung thi 3 hay 4 môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Nhiều ý kiến trái chiều

Theo phiếu khảo sát đưa ra có 3 phương án khảo sát gồm: Thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ); thi 4 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4 bằng hình thức bốc thăm) và ý kiến khác.

Trước thông tin này, một giáo viên cấp THCS ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trên cương vị là giáo viên và là phụ huynh có con học lớp 9, cô mong muốn các con học đều, phát triển toàn diện tư duy, kiến thức. Những năm có dịch COVID-19 thi 3 môn, trong bối cảnh hiện nay thi 4 môn không vấn đề gì.

"Môn thi thứ 4 kiểm tra những câu hỏi nhận biết, thông hiểu đơn giản, để đạt điểm 8, 9, 10 không có gì quá khó khăn nếu các con chịu nắm chắc kiến thức cơ bản. Mức độ của môn thi đòi hỏi không quá cao và là 100% trắc nghiệm. Môn thi thứ 4 có thể là môn gỡ điểm cho học sinh” - giáo viên này nêu quan điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn

Còn thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M. V. Lômônôxốp (Hà Nội) cho rằng: "Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là kỳ thi đầu vào và cần thi theo định hướng của chương trình lớp 10 mới. Việc thi 4 môn như hiện tại không còn phù hợp bởi có những môn lên lớp 10 các em không lựa chọn.

Thực tế qua nhiều năm, việc thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn đủ để phân loại học sinh. Sau đó tùy vào năng lực cũng như định hướng nghề nghiệp của học sinh để các em chọn thêm những môn học tự chọn".

Về vấn đề này, thầy Nguyễn Thanh Tùng - giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cho rằng, mỗi phương án Sở GDĐT đưa ra đều có những ưu điểm và hạn chế, dù lựa chọn phương án nào cũng cần có chính sách sớm để học sinh có sự chuẩn bị ôn tập kỹ lưỡng.

Học sinh và phụ huynh lo lắng

Bày tỏ sự lo lắng trước thông tin có thể bốc thăm thi môn thứ 4 vào lớp 10, chị Dương Thu Nguyệt - phụ huynh học sinh cho biết, con dự định thi vào Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), việc thi cử vốn đã rất căng thẳng, nay chưa chốt phương án thi lại càng thêm áp lực.

“Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội còn căng thẳng và áp lực hơn thi đại học. Bản thân tôi rất lo lắng nhưng cũng cố gắng giữ tinh thần để động viên con học hành" -  chị Nguyệt nói.

Rơi vào trạng thái lo lắng trong nhiều ngày nay, em Lê Thanh Huyền - học sinh lớp 9 Trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy) mong mỏi được thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ bởi Huyền đang trong tình trạng học lệch nên thi môn thứ 4 sẽ gây bất lợi rất lớn.

"Những môn thuộc về khối tự nhiên như Lý, Hoá, Sinh em học ở mức trung bình. Thời gian thi lớp 10 chỉ còn vài tháng nữa, nếu cố gắng ôn tập học đều tất cả các môn chắc chắn sẽ không kịp, thời gian học và mức độ học cực kỳ vất vả. Môn thi thứ 4 thấp sẽ kéo điểm xuống và giảm cơ hội vào ngôi trường cấp 3 mà em mong ước" - Huyền bộc bạch.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lấy ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10

Vân Trang |

Nhiều giáo viên tỏ ra bất ngờ khi không được thông báo về việc lấy kiến khảo sát phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - 2024.

Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh chịu áp lực tứ bề

Vân Trang |

Nhiều người ví, tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội còn "nóng" hơn cả kỳ thi tuyển sinh đại học, khi mỗi năm, chỉ có khoảng 60% chỉ tiêu vào các trường THPT công lập.

Nhiều địa phương bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10

KHÁNH AN |

Để giảm bớt áp lực cho học sinh, nhiều địa phương đã quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Tết Đoan Ngọ, người dân Nha Trang canh đến 12h để đi tắm biển

Phương Linh |

Đã thành tục lệ ngày Tết Đoan Ngọ, người dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại canh 12h trưa để đi tắm biển với mong muốn có được sức khỏe.

Cựu sếp SCB nhiều lần đề xuất bà Trương Mỹ Lan dùng Công ty An Đông phát hành trái phiếu

Việt Dũng |

Trước việc ngân hàng SCB lâm vào bế tắc do phải chịu áp lực tài chính cùng với việc bị thanh tra, Nguyễn Phương Hồng đã nhiều lần đề xuất với bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng Công ty An Đông phát hành trái phiếu giúp ngân hàng "vượt qua giai đoạn khó khăn".

Hà Nội lấy ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10

Vân Trang |

Nhiều giáo viên tỏ ra bất ngờ khi không được thông báo về việc lấy kiến khảo sát phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - 2024.

Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh chịu áp lực tứ bề

Vân Trang |

Nhiều người ví, tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội còn "nóng" hơn cả kỳ thi tuyển sinh đại học, khi mỗi năm, chỉ có khoảng 60% chỉ tiêu vào các trường THPT công lập.

Nhiều địa phương bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10

KHÁNH AN |

Để giảm bớt áp lực cho học sinh, nhiều địa phương đã quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10.