Đa số phụ huynh Hà Nội đều ủng hộ phương án thi tuyển 3 môn vào lớp 10

Vân Trang |

Trong khi Hà Nội chưa công bố phương án thi lớp 10 năm học 2023 - 2024 thì nhiều địa phương chỉ thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

Nhiều địa phương thi 3 môn vào lớp 10

TP.Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu cả nước trong công bố môn thi và cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Năm nay kỳ thi lớp 10 tại TP này vẫn thi 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. 3 môn đều được áp dụng theo công thức xét tuyển hệ số 1 như năm học 2022 - 2023.

Việc thông tin sớm, rõ ràng về kế hoạch thi lớp 10 đã tạo ra sự yên tâm cho phụ huynh và ổn định tâm lý cho học sinh ôn tập.

Phú Thọ cũng dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với 3 môn thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Phương án thi được giữ ổn định như năm trước để không làm xáo trộn cho giáo viên, học sinh.

TP.Cần Thơ vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Theo đó, học sinh sẽ thi môn Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) và Ngữ văn; trong đó bài thi môn Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2, bài thi Ngoại ngữ hệ số 1.

TP.Hải Phòng cũng sẽ tổ chức thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10. Đây là năm thứ 4 liên tiếp địa phương này quyết định bỏ môn thi thứ 4.

Theo đại diện Sở GDĐT TP.Hải Phòng, việc thi vào lớp 10 bằng 3 môn nhận được sự đồng thuận cao từ giáo viên, phụ huynh và học sinh trong các năm qua.

Thi 3 môn vẫn đảm bảo chất lượng

Học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023. Ảnh: Vân Trang
Học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023. Ảnh: Vân Trang

Ngày 16.2, UBND TP.Hà Nội đã lấy phiếu khảo sát xin ý kiến thầy cô giáo về nội dung thi 3 hay 4 môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Một luồng ý kiến của các thầy, cô giáo ủng hộ thi 4 môn vì "có thi học sinh mới chịu học, nếu chỉ thi 3 môn, học sinh sẽ học tủ, học lệch". 

Một luồng ý kiến khác lại cho rằng không cần thiết thi thêm môn thứ 4 vì thực chất học sinh đã được xét hoàn thành chương trình (tốt nghiệp) trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Chưa kể, theo chương trình mới, lên bậc THPT nhiều học sinh sẽ chọn nhóm môn học xã hội, không chọn các môn tự nhiên. Ngược lại có những học sinh chọn các môn tự nhiên, không thích môn xã hội. Vậy nên, thi môn thứ 4 không có ý nghĩa khi học sinh bước vào bậc THPT.

Còn về phía phụ huynh, đa số đều ủng hộ phương án thi tuyển 3 môn.

Lý do họ đưa ra là bởi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội luôn gây sức ép tâm lí rất lớn đến cả học sinh, phụ huynh khi mỗi năm, hệ thống trường THPT công lập chỉ đáp ứng được khoảng 60% nguyện vọng của học sinh. Số còn lại sẽ phải theo học tại các trường ngoài công lập, trường nghề, trung tâm giáo dục - thường xuyên. 

Dưới góc nhìn của nhà quản lí giáo dục, thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M. V. Lômônôxốp (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nói rằng, thật khó để nhận xét việc thi 3 môn khiến học sinh học lệch, học tủ khi chưa có số liệu thống kê cụ thể để so sánh kết quả học tập của học sinh giữa những năm thi 3 môn và những năm thi 4 môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tuy nhiên, thực tế qua nhiều năm, việc thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn đủ để phân loại học sinh.

"Nguyện vọng của đại đa số phụ huynh mà mong muốn Sở GDĐT cân nhắc bỏ môn thi thứ 4 để giảm áp lực" - thầy Tùng chia sẻ.

Nhiều tỉnh thành áp dụng 3 môn thi tuyển vào lớp 10 trong nhiều năm nay đều khẳng định, việc tổ chức 3 môn thi tuyển vẫn đảm bảo được chất lượng thí sinh, các em đáp ứng tốt các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới khi vào học ở bậc THPT.

Tại Nghệ An, dù chưa chốt phương án thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 nhưng tỉnh Nghệ An đã đưa ra phương án dự kiến, đó là thi 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Theo phương án này thì 2023 sẽ là năm thứ 3 Nghệ An bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 với mục đích giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Địa phương này cũng đã tiến hành khảo sát quá trình học tập của học sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023, kết quả học tập tốt, năng lực đáp ứng đủ với các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lấy ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10

Vân Trang |

Nhiều giáo viên tỏ ra bất ngờ khi không được thông báo về việc lấy kiến khảo sát phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - 2024.

Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh chịu áp lực tứ bề

Vân Trang |

Nhiều người ví, tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội còn "nóng" hơn cả kỳ thi tuyển sinh đại học, khi mỗi năm, chỉ có khoảng 60% chỉ tiêu vào các trường THPT công lập.

Thi môn thứ 4 vào lớp 10 không còn phù hợp

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc thi môn thứ 4, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội không còn phù hợp khi Chương trình giáo dục phổ thông áp dụng với bậc THPT.

SVB phá sản vì không nghe cảnh báo của FED

Quý An (The New York Times) |

Theo đó, SVB đã sử dụng một mô hình không chính xác vì ngân hàng này đã sai lầm khi đánh giá rủi ro trong bối cảnh lãi suất.

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Hà Nội lấy ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10

Vân Trang |

Nhiều giáo viên tỏ ra bất ngờ khi không được thông báo về việc lấy kiến khảo sát phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - 2024.

Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh chịu áp lực tứ bề

Vân Trang |

Nhiều người ví, tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội còn "nóng" hơn cả kỳ thi tuyển sinh đại học, khi mỗi năm, chỉ có khoảng 60% chỉ tiêu vào các trường THPT công lập.

Thi môn thứ 4 vào lớp 10 không còn phù hợp

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc thi môn thứ 4, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội không còn phù hợp khi Chương trình giáo dục phổ thông áp dụng với bậc THPT.