Lí do tiếng Anh, Lịch sử nên là môn thi tốt nghiệp THPT tự chọn

Tường Vân |

Nhiều ý kiến giáo viên ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn. Lịch sử, Ngoại ngữ chỉ nên là môn thi tự chọn.

Những ngày qua, chủ đề về số môn thi, phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được nhiều giáo viên, học sinh đưa ra thảo luận, tranh luận sôi nổi.

Trong số 3 phương án được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra, nhiều học sinh, giáo viên và chuyên gia giáo dục ủng hộ phương án 2 + 2 (2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn lựa chọn được học trong chương trình) bởi phương án này gọn nhẹ và phù hợp, đảm bảo độ tin cậy.

"Càng nhiều môn đồng nghĩa với lượng kiến thức chúng em phải học tăng lên nhiều. Một số học sinh không chịu được, ngợp, không tập trung được, học xuống dốc" - em Phú Thịnh - học sinh Trường THPT Mỹ Đình (Hà Nội) chia sẻ và bày tỏ mong muốn, có càng ít môn thi tốt nghiệp THPT càng tốt.

Học sinh lớp 11 hiện đang gánh trên vai nhiều áp lực khi các em là lứa đầu tiên tốt nghiệp Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kì thi tốt nghiệp vào năm 2025 sẽ có nhiều sự thay đổi để phù hợp với chương trình học. Do đó, nhiều em có chung mong muốn, Bộ GDĐT sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT để các em có định hướng, chuẩn bị kĩ lưỡng nhất.

Không riêng học sinh, phía các thầy cô giáo, nhà quản lí giáo dục cũng mong chờ phương án thi gọn nhẹ, không gây áp lực nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy.

Thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT 2 + 2. Theo thầy Tùng, Lịch sử, Ngoại ngữ mặc dù là môn học bắt buộc, nhưng không nhất thiết phải có trong kì thi tốt nghiệp THPT.

"Giảm 1 môn không chỉ giảm áp lực cho học sinh mà còn tiết kiệm cho đất nước hàng nghìn tỉ đồng. Bởi ngoài công tác tổ chức, việc học thêm, dạy thêm, công sức bố mẹ đưa đón con đi học,... rất tốn kém" - thầy Tùng nói.

Bộ GDĐT đang thực hiện lấy ý kiến khảo sát phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - thời điểm Chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng đồng bộ ở các bậc học. Cụ thể, có 3 phương án được đưa ra:

Phương án 4+2 với 4 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử) và 2 môn lựa chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12;

Phương án 3+2 với 3 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 môn lựa chọn;

Phương án 2+2 với 2 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn lựa chọn.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh than thở giáo viên giao quá nhiều bài tập về nhà cho học sinh

Mi Vân |

Số lượng bài vở quá tải, nhiều kiến thức trong chương trình mới, là lí do khiến nhiều phụ huynh phải thức "xuyên đêm" để cùng con hoàn thành bài tập về nhà.

Nhà trường lên tiếng vụ giáo sư toán học bị tố bán bài nghiên cứu khoa học

Mi Vân |

Đại diện Trường Đại học Quy Nhơn đã thông tin về trường hợp giáo sư bị tố vi phạm liêm chính khoa học.

Áp lực thi cử, học sinh mong có ít môn thi tốt nghiệp THPT

Mi Vân |

Mặc dù thời gian đến kì thi tốt nghiệp THPT vẫn còn khá xa song có nhiều học sinh đang cảm thấy áp lực, ôn luyện ngày đêm.

Rung chấn mạnh như động đất vì vụ nổ lớn làm 2 người bị thương nặng ở Hà Nội

Hiệp Phạm |

Liên quan đến vụ nổ lớn khiến 2 người bị thương nặng ở phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội), các nhân chứng cho biết, vụ nổ lớn làm rung chuyển nền đất, một số căn nhà giáp khu vực hiện trường bị ảnh hưởng, khiến đồ đạc bị xê dịch, hoặc rơi xuống nền nhà.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Vương Trần |

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 1, 2, 3, 4 phường Phương Liên (quận Đống Đa), ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội đề nghị tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

Nếu vị trí việc làm không phù hợp, chưa thể đảm bảo cải cách tiền lương

Thùy Linh - Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội, hệ thống vị trí việc làm hiện nay cơ bản chưa đảm bảo chất lượng. Khi chưa yên tâm về chất lượng của hệ thống vị trí việc làm, chúng ta chưa thực hiện được cải cách tiền lương.

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, nhà trường nhận định vụ việc là nghiêm trọng

Chân Phúc |

TPHCM - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 3 nữ sinh đánh tới tấp một nữ học sinh khác trong nhà vệ sinh. Vụ việc được cho xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp).

Gần 100 cột điện án ngữ dự án đường gần 500 tỉ đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Dự án cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao IC 15) đoạn qua địa phận huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đang thi công ì ạch, do gần 100 cột điện nằm giữa cống thoát nước mà chưa đơn vị nào nhận di dời.

Phụ huynh than thở giáo viên giao quá nhiều bài tập về nhà cho học sinh

Mi Vân |

Số lượng bài vở quá tải, nhiều kiến thức trong chương trình mới, là lí do khiến nhiều phụ huynh phải thức "xuyên đêm" để cùng con hoàn thành bài tập về nhà.

Nhà trường lên tiếng vụ giáo sư toán học bị tố bán bài nghiên cứu khoa học

Mi Vân |

Đại diện Trường Đại học Quy Nhơn đã thông tin về trường hợp giáo sư bị tố vi phạm liêm chính khoa học.

Áp lực thi cử, học sinh mong có ít môn thi tốt nghiệp THPT

Mi Vân |

Mặc dù thời gian đến kì thi tốt nghiệp THPT vẫn còn khá xa song có nhiều học sinh đang cảm thấy áp lực, ôn luyện ngày đêm.