Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Vương Trần |

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 1, 2, 3, 4 phường Phương Liên (quận Đống Đa), ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội đề nghị tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

Thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

“Việt Nam, Việt Nam, Tổ quốc yêu thương ngàn đời,

Toàn dân đoàn kết dựng xây giang sơn đẹp tươi.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công”.

Đây là những ca từ trong bài hát Bài ca Mặt trận Tổ quốc - được vang lên bởi chính những người dân khu dân cư số 4 trong trang phục các dân tộc Việt Nam - khi mở đầu chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 1, 2, 3, 4 phường Phương Liên (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) - diễn ra tối nay (7.11).

Hoạt động này được tổ chức trọng thể nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2023). Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội - dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 1, 2, 3, 4 phường Phương Liên.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tặng quà tới liên khu dân cư tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: T.Vương
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tặng quà tới liên khu dân cư tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: T.Vương

Trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư 1, 2, 3, 4 nhấn mạnh, theo thời gian, các phương thức hoạt động, với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng và có nhiều đóng góp to lớn, thực sự là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

“Ngày 18.11 mãi đi vào lịch sử của dân tộc ta, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống của MTTQ, ngày hội Đại đoàn kết của toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta càng khắc sâu lời Bác Hồ đã dạy: Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng” - ông Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - B
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư 1,2,3,4 phát biểu tại ngày hội. Ảnh: T.Vương

Thông tin cụ thể về thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Lương Đình Hợi - Bí thư Khu dân cư số 2 - cho biết, liên khu dân cư đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, nội dung đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng là một trong những nội dung trọng tâm của Cuộc vận động.

Các hoạt động đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái... được chú trọng và triển khai sâu rộng tại khu dân cư.

Xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội - nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi Thủ đô và cả nước đang tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: T.Vương
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: T.Vương

9 tháng đầu năm 2023, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, GRDP 9 tháng đầu năm 2023 đạt 6,08%. Thu ngân sách 10 tháng ước thực hiện 344.313 tỉ đồng, đạt 97,6% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng tốt. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...

Nhấn mạnh năm 2024 cũng là năm có ý nghĩa với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024), ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

Thực hiện tốt 2 Bộ quy tắc ứng xử: nơi công cộng và của cán bộ công chức, người lao động trong các cơ quan Thành phố góp phần thiết thực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Như Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội đã nêu: “Xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam”.

Các tiết mục nghệ thuật tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư số 1, 2, 3, 4 phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: T.Vương
Các tiết mục nghệ thuật tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư số 1, 2, 3, 4 phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: T.Vương

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận; chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội hoạt động có hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời, triệt để những vấn đề dân sinh bức xúc ở địa phương; chăm lo tốt hơn nữa tới các gia đình chính sách, người có công; kịp thời nắm bắt, phát hiện, hỗ trợ những gia đình khó khăn và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Tiếp tục triển khai các giải pháp để xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, an toàn, văn minh, hiện đại.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

"Vui đến mất ngủ, trông trời mau sáng" từ Công trình Nhà Đại đoàn kết

Lục Tùng |

“Nửa tháng nay vợ chồng tôi vui đến… mất ngủ. Vì cứ trông trời mau sáng để sớm đến ngày” - anh Trần Minh Châu, chia sẻ tại buổi nhận nhà ở từ "Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang".

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, tấm gương về đại đoàn kết

Ái Vân |

Tấm gương đạo đức trong sáng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là niềm tự hào, là nguồn động viên to lớn cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam học tập và noi theo.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Gia Lai cần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc

THANH TUẤN - BẢO TRUNG |

Gia Lai - Ngày 15.8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW (ngày 12.12.2023 của Bộ Chính trị khóa XI) do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

Hiện trạng công viên được Hà Nội gia hạn thời gian hoàn thành

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau gần 5 năm đưa vào sử dụng, đến nay, nhiều hạng mục của Công viên hồ điều hòa Mai Dịch đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân cũng như mỹ quan đô thị.

Những câu chuyện buồn về hôn nhân cận huyết ở Tây Bắc

Nhóm phóng viên |

Nghỉ học cấp 2 để cưới nhau; lấy vợ, lấy chồng trong dòng họ nhằm giữ quan hệ dòng máu; mang thai trong lứa tuổi vị thành niên... những câu chuyện buồn vẫn xảy ra ở một số bản làng Tây Bắc - nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bất cập chính sách, giải pháp nào níu chân cán bộ y tế học đường?

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Bất cập trong chính sách đã khiến nhiều cán bộ y tế học đường từ bỏ vị trí công tác, điều này ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhà trường...

Rashford nhận thẻ đỏ, Man United thua ngược trong trận cầu có 7 bàn thắng

Thanh Vũ |

Thất bại 3-4 trước Copenhagen khiến Man United rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng A UEFA Champions League 2023-2024.

Khu chợ vốn nhộn nhịp nhất Cần Thơ vắng tanh, có người cả tuần không bán được gì

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Từng là khu chợ truyền thống sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất ở TP Cần Thơ, nay Trung tâm thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều) lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Tiểu thương sáng dọn hàng ra rồi ngồi bấm điện thoại đợi đến chiều lại dọn về.

"Vui đến mất ngủ, trông trời mau sáng" từ Công trình Nhà Đại đoàn kết

Lục Tùng |

“Nửa tháng nay vợ chồng tôi vui đến… mất ngủ. Vì cứ trông trời mau sáng để sớm đến ngày” - anh Trần Minh Châu, chia sẻ tại buổi nhận nhà ở từ "Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang".

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, tấm gương về đại đoàn kết

Ái Vân |

Tấm gương đạo đức trong sáng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là niềm tự hào, là nguồn động viên to lớn cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam học tập và noi theo.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Gia Lai cần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc

THANH TUẤN - BẢO TRUNG |

Gia Lai - Ngày 15.8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW (ngày 12.12.2023 của Bộ Chính trị khóa XI) do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.