Khi thầy cô như MC chuyên nghiệp trên sóng truyền hình đợt dịch COVID-19

Phan Anh - Nhật Huy |

Nhiều thầy cô đang đảm nhiệm thêm vai trò như một MC chuyên nghiệp khi giảng dạy trên sóng truyền hình. Không bảng phấn, nhưng mỗi tiết học đều vô cùng hào hứng.

Nhằm ứng phó với dịch COVID-19 và đảm bảo cho học sinh ôn luyện bài vở, từ ngày 9.3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức sản xuất và phát sóng Chương trình học trên truyền hình các môn học năm học 2019 – 2020 dành cho học sinh lớp 9 và 12.

Nhiều thầy cô giàu kinh nghiệm tại các trường THPT được tuyển chọn giảng dạy trên sóng truyền hình.
Nhiều thầy cô giàu kinh nghiệm tại các trường THPT được tuyển chọn giảng dạy trên sóng truyền hình.

Giàu kinh nghiệm dạy học nhưng chưa quen với ống kính, trường quay, tuy nhiên nhiều thầy cô giáo đang đảm nhiệm và thực hiện tốt vai trò dạy học như những MC trên sóng truyền hình.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới khi dạy học trên truyền hình, cô Lê Thị Thu (giáo viên môn lịch sử trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành) cho biết: “Ban đầu tôi cũng cảm thấy khá lo lắng và áp lực, tuy nhiên sau một vài tiết dạy, mọi việc đã quen dần. Dạy học trên truyền hình là một môi trường hoàn toàn khác so với môi trường dạy học ở trên lớp.

Có khá nhiều khó khăn, ví dụ như không có sự tương tác giữa học sinh và thầy cô. Điều đó trước hết là ảnh hưởng đến tâm lý của giáo viên và cảm xúc của giờ học".

Theo cô Thu, vì không có học sinh tương tác nên cô thường hình dung học trò đang ngồi dưới nghe học như thế nào; và sử dụng thường xuyên những câu lệnh để nhấn mạnh đối với phần kiến thức trọng tâm giúp học sinh dễ tiếp thu hơn.

Dù không phải MC chuyên nghiệp nhưng nhiều thầy cô khiến các thành viên kỹ thuật phòng thu Đài truyền hình bất ngờ về khả năng giảng dạy trên sóng truyền hình.
Dù không phải MC chuyên nghiệp nhưng nhiều thầy cô khiến các thành viên kỹ thuật phòng thu Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội bất ngờ về khả năng giảng dạy trên sóng truyền hình.

"Vì không có quá trình tương tác nên công tác chuẩn bị bài dạy phải chi tiết và cẩn thận hơn đối với từng đơn vị kiến thức. Một trong những kinh nghiệm bản thân tôi có là hình dung ra máy quay cũng như học sinh của mình thì mình. Lúc đó sẽ có cảm xúc để mình truyền tải kiến thức một cách hiệu quả nhất", cô Thu nói.

Đồng quan điểm với cô Thu, cô Phạm Thị Thanh Huyền - Giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THPT Việt Đức nói: "Khi đứng trước máy quay, tôi khá hồi hộp. Sự khác biệt lớn nhất khi dạy học online là không có sự tương tác với học sinh. Chính vì vậy phong cách, tác phong dạy học của mình cũng sẽ có những thay đổi để phù hợp với dạy học online.

Tuy nhiên bản thân tôi và các thầy cô trong Trường THPT Việt Đức cũng thường xuyên dạy bằng giáo án điện tử, vì thế khi dạy online không gặp quá nhiều khó khăn. Hàng ngày khi chuẩn bị tài liệu, giáo án dạy học, tôi cũng chỉ cần điều chỉnh đôi chút".

Theo các giáo viên dạy trên sóng truyền hình, giáo án online mất nhiều thời gian và công sức so với một giáo án bình thường.
Theo các giáo viên dạy trên sóng truyền hình, giáo án online mất nhiều thời gian và công sức so với một giáo án bình thường.

Có con theo dõi lớp học online trên Đài Truyền hình Hà Nội từ những ngày đầu phát sóng, chị Nguyễn Chung (Hoàng Mai - Hà Nội) nói: "Tôi rất vui khi có một chương trình truyền hình dạy các con học trong đợt dịch COVID-19.

Tôi cũng theo dõi và biết được những thầy cô giảng dạy tại đây đều là những nhà giáo có tên tuổi, nhiều kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến, online. Phương pháp giảng dạy và cách truyền tải thông tin của các thầy cô rất hay. Tôi thấy con mình  rất hào hứng tham gia các tiết học qua truyền hình".

Chương trình dạy học trên sóng truyền hình sẽ giúp học sinh trên địa bàn thành phố ôn luyện và học tập trong đợt dịch COVID-19. Sẽ có 12 môn học được phát sóng bắt đầu từ 9.3, mỗi môn học kéo dài trong 30 phút.

Các bài giảng truyền hình là các bài tiếp nối trong chương trình lớp 9 và lớp 12 năm học 2019 - 2020 do các giáo viên giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao giảng dạy sẽ góp phần củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh trước các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2019 – 2020.

Phan Anh - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.500 người mắc COVID-19, Đức vẫn chưa đóng biên giới

HỒNG HẠNH |

Đức vẫn chưa đóng biên giới để ngăn chặn sự lây lan của virus dù cho nước này có 1.565 ca mắc COVID-19 tính đến chiều ngày 11.3.

Đối phó với dịch COVID-19: Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN ra tuyên bố chung

Phạm Dung |

Sau hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 tổ chức tại Đà Nẵng, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã ra tuyên bố về tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của ASEAN để đối phó với dịch COVID-19.

Dân chung cư ra tay "chặn đứng" thông tin thất thiệt đợt dịch COVID-19

Khương Duy |

Trước những diễn biến mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19, nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội đang thực hiện những biện pháp mới phòng dịch cho cư dân. Nhiều thông tin thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang cũng được ban quản lý nhiều tòa nhà nhanh chóng đính chính.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hơn 1.500 người mắc COVID-19, Đức vẫn chưa đóng biên giới

HỒNG HẠNH |

Đức vẫn chưa đóng biên giới để ngăn chặn sự lây lan của virus dù cho nước này có 1.565 ca mắc COVID-19 tính đến chiều ngày 11.3.

Đối phó với dịch COVID-19: Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN ra tuyên bố chung

Phạm Dung |

Sau hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 tổ chức tại Đà Nẵng, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã ra tuyên bố về tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của ASEAN để đối phó với dịch COVID-19.

Dân chung cư ra tay "chặn đứng" thông tin thất thiệt đợt dịch COVID-19

Khương Duy |

Trước những diễn biến mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19, nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội đang thực hiện những biện pháp mới phòng dịch cho cư dân. Nhiều thông tin thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang cũng được ban quản lý nhiều tòa nhà nhanh chóng đính chính.