Khổ sở vì những hành động thiếu ý thức của nhiều người sống ở chung cư

Khương Duy |

Lâu nay, chung cư được biết đến là không gian sống sạch sẽ và an toàn vì người ở có ý thức người ở cao… Tuy nhiên, những hành động thiếu ý thức của một bộ phận người ở chung cư như xả rác, ném đồ hay không khai báo khi về từ vùng dịch... đang khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.

Bề ngoài, chung cư đang phát triển theo hướng hiện đại đẳng cấp và văn minh. Nhưng tại nhiều tòa chung cư, điều này chưa hẳn đúng.

Cách đây không lâu, hình ảnh một chiếc búa rơi từ trên cao xuống tầng 1 tòa nhà chung cư tại Hà Nội hội khiến nhiều người sợ hãi. Dù có mái che nhưng chiếc búa vẫn đâm thủng và rơi xuống đất.

Chiếc búa rơi từ trên cao khiến nhiều người sống tại chung cư sợ hãi. Rất may vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng.
Chiếc búa rơi từ trên cao khiến nhiều người sống tại chung cư sợ hãi. Rất may vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: NVCC

Theo nhiều cư dân, một trong những nguyên dẫn đến tình trạng trên là do không ít cư dân vẫn giữ thói quen tùy tiện, thiếu văn hóa dù sống trong môi trường tập thể.

Anh Nguyễn Nam (một cư dân sinh sống tại đây) nói: "Những vụ việc như vậy tại tòa nhà này không phải ít. Tuần trước tôi đi tập thể dục bất ngờ có người hất nước từ trên tầng xuống. Tôi không nói tất cả nhưng vẫn có rất nhiều người dù ở chung cư nhưng ý thức thì rất kém.

Trong khi đó họ hất nước hoặc ném đồ xuống như vậy lại rất khó xử lý. Nhiều người thì nói phải lắp camera để theo dõi những hộ thường xuyên vi phạm, tuy nhiên tôi cho rằng ý thức mọi người là chính, để đến mức phải lắp camera ngoài trời để theo dõi nhau thì là bước cuối cùng rồi".

chung cư.
Không khó để bắt gặp hình ảnh vứt rác, khạc nhổ, nôn mửa ngay tại những khu vực sử dụng chung của các chung cư. Hình ảnh tại chung cư Imperia Garden (Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: NVCC

Không chỉ ném đồ, hắt nước, nôn mửa, những việc nhỏ nhặt như nuôi thú cưng, gây ồn ào vào thời gian nghỉ ngơi cũng khiến nhiều người ở chung cư suy tư. Chị Hoàng Thị Hậu (cư dân chung cư HHB - khu đô thị Tân Tây Đô - Đan Phượng - Hà Nội) bức xúc: "Mỗi người sẽ có những sở thích riêng, tuy nhiên, khi sống trong môi trường tập thể thì phải có ý thức. Nhiều người dắt chó mèo đi dạo rồi để chúng đi vệ sinh ngay trên đường, hay nửa đêm vẫn cãi nhau ầm ĩ, hát hò mặc kệ hàng xóm khiến chúng tôi rất bức xúc".

Đặc biệt, tình trạng trở về từ nước ngoài trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 nhưng không khai báo chính quyền của nhiều người cũng khiến cư dân nhiều nơi thấp thỏm không yên.

Bà N.T.K.D, cư dân thuộc khu đô thị Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, khi phát hiện những người này, người dân đã chủ động liên hệ ban quản lý và chính quyền địa phương để được hỗ trợ, họ thường xuyên thông tin được cập nhật liên tục trên nhóm cư dân để mọi người nắm bắt được tình hình.

"Ngay sau khi liên hệ, chúng tôi ngay lập tức được hỗ trợ. Chính quyền địa phương đã tổ chức họp với các khu dân cư và cho biết có những phương pháp để giám định sức khỏe đối với những nhóm người có quy cơ lây bệnh cao", bà N.T.K.D nói.

Theo ban quản lý nhiều chung cư tại Hà Nội, việc xử lý những trường hợp thiếu ý thức cũng gặp nhiều khó khăn khi chưa có hệ thống giám sát và cơ chế xử lý rõ ràng. Dù đã có quy định rất rõ trong các bản nội quy, quy tắc ứng xử của các khu chung cư, song thực trạng rác thải, thậm chí vật dụng cứng, nguy hiểm đến tính mạng bị ném, vứt từ các tầng cao xuống vẫn xảy ra.

Đại diện ban quản trị một tòa nhà tại khu đô thị Tân Tây Đô (Đan Phượng - Hà Nội) chia sẻ: "Những hành động thiếu ý thức khi ở chung cư theo tôi nghĩ ít nhiều sẽ có, tuy viên việc xử lý những người này rất khó.

Hiện tại hình thức chủ yếu chúng tôi vẫn chỉ là nhắc nhở, vì khó nắm được bằng chứng cũng như chưa có chế tài cụ thể để quy định phạt. Tại nhiều chung cư thường xuyên diễn ra việc ném đồ, hắt nước, họ đã lắp camera theo dõi, rất có thể chúng tôi cũng sẽ áp dụng để xử lý người vi phạm".

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Rơi từ tầng 13 chung cư xuống đất, nam thanh niên tử vong

Tuấn Quỳnh |

Sáng ngày 6.3, một nam thanh niên được người dân phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng 13 của một tòa nhà chung cư tại thành phố Vinh.

Giữ lại chung cư cũ nát làm “di sản”: Chủ tịch Hội kiến trúc sư lên tiếng

QUANG ĐẠI (ghi) |

Thời gian qua, dư luận TP. Vinh (Nghệ An) xôn xao về ý tưởng đề xuất giữ lại  một phần khu chung cư Quang Trung cũ nát để bảo tồn làm di sản. Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An - ông Lương Bá Quảng đã có trao đổi về vấn đề này.

BQL chung cư khuyên: Cân nhắc cho người nước ngoài từ vùng dịch thuê nhà

Cường Ngô |

Một số Ban quản lý chung cư khuyến cáo cư dân cân nhắc việc tạm dừng khẩn cấp việc cho thuê nhà đối với các khách thuê người nước ngoài trong thời điểm này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nghệ An: Rơi từ tầng 13 chung cư xuống đất, nam thanh niên tử vong

Tuấn Quỳnh |

Sáng ngày 6.3, một nam thanh niên được người dân phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng 13 của một tòa nhà chung cư tại thành phố Vinh.

Giữ lại chung cư cũ nát làm “di sản”: Chủ tịch Hội kiến trúc sư lên tiếng

QUANG ĐẠI (ghi) |

Thời gian qua, dư luận TP. Vinh (Nghệ An) xôn xao về ý tưởng đề xuất giữ lại  một phần khu chung cư Quang Trung cũ nát để bảo tồn làm di sản. Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An - ông Lương Bá Quảng đã có trao đổi về vấn đề này.

BQL chung cư khuyên: Cân nhắc cho người nước ngoài từ vùng dịch thuê nhà

Cường Ngô |

Một số Ban quản lý chung cư khuyến cáo cư dân cân nhắc việc tạm dừng khẩn cấp việc cho thuê nhà đối với các khách thuê người nước ngoài trong thời điểm này.