Hỗ trợ doanh nghiệp trước dịch COVID-19, không tăng giá điện đến hết quý II

Thiên Bình |

Trong giai đoạn dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến kinh tế, Bộ Công Thương đã có chỉ thị về việc không tăng giá điện đến hết quý II.

Bộ Công Thương vừa có chỉ thị về việc các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trước dịch COVID-19. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Vụ Thị trường trong nước phối hợp tính toán, chưa tăng giá điện trong quý I và II.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Công nghiệp; Vụ Dầu khí và Than tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành các dự án công nghiệp quy mô lớn, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Dự án Nhiệt điện Long Phú I, Dự án Nhiệt điện Sông Hậu I; các dự án điện, khí, năng lượng tái tạo, hệ thống truyền tải điện; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn 2045; xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện; không được để thiếu điện cho sản xuất và đời sống trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp rà soát, đề xuất phương án cắt giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong phạm vi và lĩnh vực quản lý.

Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chịu trách nhiệm nguyên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng yêu cầu Vụ Thị trường trong nước được yêu cầu theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, cùng các doanh nghiệp, địa phương có biện pháp bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cho người dân theo từng cấp độ dịch bệnh.

Hàng hoá thiết yếu cung ứng phải đảm bảo phương châm 4 tại chỗ: chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối và hàng hoá tại chỗ và 3 sẵn sàng là chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương.

Giao cục Xuất nhập khẩu đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do (FTA); chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

Tổng cục Quản lý thị trườngTăng cường công tác quản lý thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi, đặc biệt là đối với các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong giai đoạn hiện nay và phải được toàn bộ lực lượng Quản lý thị trường ưu tiên thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp chủ trì, phối hợp, tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về vấn đề gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; vấn đề miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 khiến đường phố Hà Nội vắng lặng lạ thường

Sơn Tùng - Phương Anh |

Những ngày qua, do lo ngại dịch COVID-19, người dân Thủ đô hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Điều này đã khiến các tuyến phố Hà Nội vắng vẻ khác lạ so với thường ngày.

Hà Nội: Có thể giảm thu ngân sách hàng nghìn tỉ đồng do dịch COVID-19

CAO NGUYÊN |

Ngày 11.3, trao đổi với Lao Động, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, nếu dịch bệnh COVID-19 kéo dài đến tận quý IV/2020, số thu ngân sách có thể giảm khoảng 16.000 tỉ đồng.

Công nhân khu công nghiệp đi chợ thế nào trong đợt dịch COVID-19?

Trần Kiều - Hoàng Vũ |

Thay vì lựa mua thực phẩm về tích trữ, trong đợt dịch COVID-19, công nhân đang làm việc tại các công ty thuộc khu công nghiệp lại lựa chọn cách "đi chợ nhanh" để phòng, chống dịch.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Dịch COVID-19 khiến đường phố Hà Nội vắng lặng lạ thường

Sơn Tùng - Phương Anh |

Những ngày qua, do lo ngại dịch COVID-19, người dân Thủ đô hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Điều này đã khiến các tuyến phố Hà Nội vắng vẻ khác lạ so với thường ngày.

Hà Nội: Có thể giảm thu ngân sách hàng nghìn tỉ đồng do dịch COVID-19

CAO NGUYÊN |

Ngày 11.3, trao đổi với Lao Động, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, nếu dịch bệnh COVID-19 kéo dài đến tận quý IV/2020, số thu ngân sách có thể giảm khoảng 16.000 tỉ đồng.

Công nhân khu công nghiệp đi chợ thế nào trong đợt dịch COVID-19?

Trần Kiều - Hoàng Vũ |

Thay vì lựa mua thực phẩm về tích trữ, trong đợt dịch COVID-19, công nhân đang làm việc tại các công ty thuộc khu công nghiệp lại lựa chọn cách "đi chợ nhanh" để phòng, chống dịch.