Trả lời phỏng vấn trên Đài phát thanh Đức, Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết trọng tâm của việc tiếp cận dịch bệnh COVID-19 hiện tại là ngăn ngừa sự lây lan của virus để giảm thiểu gánh nặng lên hệ thống y tế của đất nước.
"Virus đã xuất hiện ở Đức cũng như ở Châu Âu. Chúng ta sẽ phải làm quen với nó", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Spahn. "Nó sẽ vẫn lan rộng ngay cả khi đóng cửa biên giới. Sớm muộn gì bạn cũng phải cho người khác vào hoặc ra, ắt rồi nó cũng bắt đầu lan rộng".
Với hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến như Đức, các chuyên gia ước tính tỉ lệ tử vong do SARS-CoV-2 ở mức 0,1% đến 0,7%. Dẫu vậy, hệ thống chăm sóc sức khỏe ở quốc gia này vẫn có thể nhanh chóng bị quá tải nếu như virus lây lan quá nhanh.
Để tránh điều đó, theo Bộ trưởng các sự kiện lớn như các trận bóng đá, các buổi hòa nhạc, buổi xem phim hay các nghi thức bắt tay chào hỏi ông bà, cha mẹ nên hủy bỏ để tránh sự lây nhiễm chéo.
Bộ trưởng cho rằng, quyết định không hủy bỏ trận bóng đá giữa Union Berlin và Bayern Munich vào ngày 14.3 là điều thật sự đáng kinh ngạc.
Ở một diễn biến khác, số người tử vong do dịch COVID-19 ở Italia đã tăng 36%, thêm 168 ca, nâng số tử vong lên 631 ca - sự gia tăng lớn nhất kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ở quốc gia này vào ngày 21.2. Tổng số ca nhiễm ở Italia tính đến chiều ngày 11.3 là 10.149, tăng 10,7% so với ngày trước đó.
Người đứng đầu cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cho biết, trong số những người bị nhiễm ban đầu có 1.004 người đã hồi phục hoàn toàn và 877 người đã được chăm sóc đặc biệt tính đến 15h chiều ngày 11.3.