Khát vọng trở thành bác sĩ của nữ thủ khoa khối B00 ở Đồng Nai

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai – Làn sóng nghỉ việc của hàng loạt y bác sĩ trong thời gian qua vì những chính sách, đãi ngộ thấp cũng không làm chùn bước hoài bão của nữ sinh Huỳnh Minh Nguyệt (lớp 12A1 trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), thủ khoa khối B00 ở tỉnh Đồng Nai trong kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia 2022 vừa qua. 

 
Huỳnh Minh Nguyệt, học sinh lớp 12A1 trường THPT Phước Thiền đã trở thành thủ khoa khối B00 tỉnh Đồng Nai với tổng điểm 28,65. Ảnh NVCC.

Ước mơ từ thuở bé

Đối với Minh Nguyệt, trở thành bác sĩ là ước mơ từ khi em còn là một học sinh tiểu học. Với định hướng rõ ràng, ngay từ khi lên cấp 3, Nguyệt đã chú tâm vào việc học, nhất là 3 môn Toán, Hoá, Sinh.

Chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ của Nguyệt) ngay từ lúc đầu đã không ủng hộ con mình theo ngành Y. Cứ nghĩ đấy chỉ là mong muốn nhất thời của con, nào ngờ giờ đây, khát vọng theo đuổi đam mê với nghề Y của Nguyệt khiến chị bất ngờ.

Nhiều lần chị khuyên con “chuyển hướng” sang những ngành ngân hàng, kinh tế,... để việc học đỡ vất vả lại dễ tìm việc làm, nhưng khi đối diện với ánh mắt quyết tâm, kiên định và niềm đam mê bất tận với nghề bác sĩ của con thì chị lại ủng hộ vô điều kiện.

“Lúc đầu tôi cũng khuyên con nên chọn ngành khác như kinh tế, ngân hàng để theo đuổi vì dễ xin việc, trong khi ngành Y hiện nay đang rất bất cập, đãi ngộ không tốt, lương không cao nhưng con không chịu, vẫn quyết tâm theo ngành Y đến cùng nên tôi cũng đành chấp nhận rồi động viên ủng hộ để con chú tâm vào học tập, ôn luyện” - chị Hồng chia sẻ.

 
Nguyệt (ở giữa) cùng các bạn chụp ảnh kỉ yếu. Ảnh NVCC.

Đứng đầu toàn tỉnh Đồng Nai với điểm số 28,65 (trong đó môn Toán 9,4, Hóa học 9,75, Sinh học 9,5) cộng điểm vùng thêm 0,5, Nguyệt đạt tổng điểm khối B là 29,15. Với số điểm này, ước mơ trở thành sinh viên Y khoa của Nguyệt dường như sắp thành sự thật khiến em rất vui và xúc động.

“Lúc đầu em không tự tin lắm dù đã đoán trước được số điểm của mình vì mục tiêu ban đầu là 29 điểm 3 môn nhưng cuối cùng chỉ đạt 28,65 khiến em khá lo sợ mình không đủ điểm để đậu trường Y nhưng khi hay tin mình nằm trong tốp 40 khối B cả nước và thủ khoa khối B tỉnh Đồng Nai thì em rất vui, vui đến nỗi không ngủ được”, Minh Nguyệt hạnh phúc chia sẻ.

Sự kiên định đến cùng!

Trong thời gian qua, xảy ra không ít trường hợp các y bác sĩ đồng loạt nghỉ việc vì những khó khăn vất vả, bất cập với nghề khiến không ít phụ huynh cũng như thí sinh chọn ngành Y không khỏi hoang mang, lo lắng cho tương lai. Thế nhưng, đối với Nguyệt, đó không phải khó khăn mà còn là động lực để em phấn đấu nhiều hơn vì ước mơ của mình.

“Dù gia đình em không giàu có nhưng nếu chỉ vì sợ tương lai nghèo khổ mà không dám theo đuổi ước mơ của mình thì thật tệ. Em nghĩ ngành Y trong tương lai sẽ khởi sắc, chế độ đãi ngộ cho các y bác sĩ sẽ tốt hơn nên trước mắt em hy vọng mình trúng tuyển, rồi sau đó cố gắng học tập thật tốt để trở thành một bác sĩ giỏi vừa có tâm, có tầm”, Nguyệt chia sẻ.

 
Nguyệt cùng cô giáo chủ nhiệm của mình. Ảnh NVCC .

Là giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy môn Sinh của Nguyệt, cô Huỳnh Thị Tươi không khỏi trân trọng và thán phục nghị lực của cô học trò nhỏ.

“Rất hiếm có học sinh nào có sự nỗ lực phấn đấu như em Nguyệt. Thành quả của em là do sự nỗ lực của bản thân, tôi chỉ là người hướng dẫn kiến thức và phân tích cho em thấy những khó khăn mà em sẽ gặp khi chọn theo nghề Y, để em không bỡ ngỡ khi bước vào ngành học khó khăn này” - cô Tươi chia sẻ.

Nguyệt cho biết sẽ đăng ký vào ngành Y Đa khoa của trường đại học Y dược TP.HCM, dù trường vẫn chưa công bố điểm chuẩn nhưng Nguyệt vẫn khá tự tin mình sẽ đậu: “Với điểm số và thứ hạng hiện tại thì em khá tự tin là mình sẽ đậu”, Nguyệt vui mừng chia sẻ.

HUỲNH HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết đạt thủ khoa khối C của nam sinh Quảng Bình

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Với ước mơ thi đậu vào Học viện An ninh Nhân dân (ANND), em Từ Mạnh Quỳnh (thôn 4, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch) - học sinh trường THPT Quang Trung - đã không ngừng cố gắng, nỗ lực và đã đạt được kết quả cao khi trở thành thủ khoa khối C toàn tỉnh với 2 điểm 10 môn Lịch sử và Địa Lý.

Hành trình trở thành thủ khoa toàn quốc của nam sinh trường huyện

Hà An - Linh Trang |

Thủ khoa khối A00 toàn quốc - Nguyễn Ngọc Lễ chia sẻ phương pháp học tập và hành trình đầy nỗ lực để đạt số điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Nam sinh mồ côi bố từ năm 3 tuổi ở Thái Bình trở thành thủ khoa của trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Với 10 điểm môn Hóa, 9,8 điểm môn Toán và 9,75 điểm môn Vật Lí, em Phạm Công Chiến - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) xuất sắc lọt top 11 thí sinh có tổng điểm khối A00 cao nhất toàn quốc; đồng thời là thủ khoa của ngôi trường mình.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Bí quyết đạt thủ khoa khối C của nam sinh Quảng Bình

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Với ước mơ thi đậu vào Học viện An ninh Nhân dân (ANND), em Từ Mạnh Quỳnh (thôn 4, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch) - học sinh trường THPT Quang Trung - đã không ngừng cố gắng, nỗ lực và đã đạt được kết quả cao khi trở thành thủ khoa khối C toàn tỉnh với 2 điểm 10 môn Lịch sử và Địa Lý.

Hành trình trở thành thủ khoa toàn quốc của nam sinh trường huyện

Hà An - Linh Trang |

Thủ khoa khối A00 toàn quốc - Nguyễn Ngọc Lễ chia sẻ phương pháp học tập và hành trình đầy nỗ lực để đạt số điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Nam sinh mồ côi bố từ năm 3 tuổi ở Thái Bình trở thành thủ khoa của trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Với 10 điểm môn Hóa, 9,8 điểm môn Toán và 9,75 điểm môn Vật Lí, em Phạm Công Chiến - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) xuất sắc lọt top 11 thí sinh có tổng điểm khối A00 cao nhất toàn quốc; đồng thời là thủ khoa của ngôi trường mình.