Hành trình trở thành thủ khoa toàn quốc của nam sinh trường huyện

Hà An - Linh Trang |

Thủ khoa khối A00 toàn quốc - Nguyễn Ngọc Lễ chia sẻ phương pháp học tập và hành trình đầy nỗ lực để đạt số điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Nguyễn Ngọc Lễ - thủ khoa khối A00 toàn quốc chia sẻ ngay từ đầu em đã lựa chọn theo ban tự nhiên, đó làm đam mê của em từ khi còn học cấp hai. 

Trong quá trình học tập, Lễ xây dựng cho mình một lộ trình học cụ thể phù hợp với từng giai đoạn khác nhau. Lễ nói: “Lộ trình học của em chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn đầu em sẽ học dàn trải đều tất cả các môn. Giai đoạn cuối là giai đoạn học bức tốc, trau dồi thêm kỹ năng giải bài tập. Khi gần đến kỳ thi thì em sẽ dừng lại việc học để thư giãn bản thân và để có 1 tinh thần tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi”.

Lễ chia sẻ: “Mỗi ngày em sẽ chia đều thời gian để học các môn. Vì nếu 1 ngày chỉ học một môn thì kiến thức các môn khác sẽ bị mai một đi.” (Ảnh: NVCC)
Lễ chia sẻ: “Mỗi ngày em sẽ chia đều thời gian để học các môn. Vì nếu 1 ngày chỉ học một môn thì kiến thức các môn khác sẽ bị mai một đi.” (Ảnh: NVCC)

Về việc xây dựng thời gian biểu học tập cho các môn Lễ chia sẻ: “Mỗi ngày em sẽ chia đều thời gian để học các môn. Vì nếu 1 ngày chỉ học một môn thì kiến thức các môn khác sẽ bị mai một đi".

Lễ chia sẻ thêm buổi sáng em thường dành thời gian để học môn toán, vì đây là khoảng thời gian mà tinh thần thoải mái và tỉnh táo để tư duy. Còn buổi chiều và buổi tối thì Lễ sẽ lựa chọn một trong hai môn còn lại là Lý và Hoá để ôn tập.

Trong quá trình học tập Lễ luôn có sự đồng hành giúp đỡ của gia đình. Bố của lễ chia sẻ: “Gia đình luôn đồng hành với con, theo sát với con đặc biệt là từ bậc tiểu học, còn lên cấp hai và cấp ba thì con sẽ tự chủ động trong việc học tập”. Ông Nguyễn Văn Tôn còn chia sẻ thêm, mỗi ngày Lễ phải đi học với quãng đường gần 10km, gia đình thường xuyên động viên và giúp đỡ Lễ để em có tinh thần học tập tốt nhất. 

Trên con đường chiếm lĩnh tri thức của mình, Lễ luôn có sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là bố mẹ. (Ảnh: NVCC)
Trên con đường chiếm lĩnh tri thức của mình, Lễ luôn có sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là bố mẹ. (Ảnh: NVCC)

Mẹ của Lễ - chị Nguyễn Thị Bích Phương cũng không giấu được sự vui mừng khi nghe tin Lễ đạt được thành tích 30 điểm tuyệt đối. “Trong quá trình bạn ý ôn thi, gia đình không phải lo lắng nhiều vì Lễ là người luôn  tích cực chủ động trong việc học tập. Nhiều khi tôi phải nhắc con đi ngủ sớm vì Lễ thường thức khuya để học".

Niềm say mê và sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ chính là bí quyết giúp Nguyễn Ngọc Lễ đạt được thủ khoa toàn quốc. Và Lễ sẽ viết tiếp ước mơ tại ngôi trường đại học Bách Khoa Hà Nội mà mình đã chọn.

Hà An - Linh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh mồ côi bố từ năm 3 tuổi ở Thái Bình trở thành thủ khoa của trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Với 10 điểm môn Hóa, 9,8 điểm môn Toán và 9,75 điểm môn Vật Lí, em Phạm Công Chiến - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) xuất sắc lọt top 11 thí sinh có tổng điểm khối A00 cao nhất toàn quốc; đồng thời là thủ khoa của ngôi trường mình.

Nam sinh thủ khoa cả 3 khối thi ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ “bí kíp"

Vân Trường |

Khi được hỏi về “bí kíp”, nam sinh quê Bắc Giang, thủ khoa cả 3 khối thi ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết "tự học là chìa khoá".

Tính tự lập của nam sinh thủ khoa khối A Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Nam sinh Nguyễn Anh Quân (lớp 12A1 trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Kỳ Anh) trở thành thủ khoa khối A Hà Tĩnh với tổng điểm 3 môn đạt 29,2. Em là một tấm gương về tính tự lập vì từ nhỏ đã phải sống với ông bà ngoại, do cha mẹ đều làm việc xa nhà.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nam sinh mồ côi bố từ năm 3 tuổi ở Thái Bình trở thành thủ khoa của trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Với 10 điểm môn Hóa, 9,8 điểm môn Toán và 9,75 điểm môn Vật Lí, em Phạm Công Chiến - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) xuất sắc lọt top 11 thí sinh có tổng điểm khối A00 cao nhất toàn quốc; đồng thời là thủ khoa của ngôi trường mình.

Nam sinh thủ khoa cả 3 khối thi ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ “bí kíp"

Vân Trường |

Khi được hỏi về “bí kíp”, nam sinh quê Bắc Giang, thủ khoa cả 3 khối thi ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết "tự học là chìa khoá".

Tính tự lập của nam sinh thủ khoa khối A Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Nam sinh Nguyễn Anh Quân (lớp 12A1 trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Kỳ Anh) trở thành thủ khoa khối A Hà Tĩnh với tổng điểm 3 môn đạt 29,2. Em là một tấm gương về tính tự lập vì từ nhỏ đã phải sống với ông bà ngoại, do cha mẹ đều làm việc xa nhà.