Bí quyết đạt thủ khoa khối C của nam sinh Quảng Bình

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Với ước mơ thi đậu vào Học viện An ninh Nhân dân (ANND), em Từ Mạnh Quỳnh (thôn 4, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch) - học sinh trường THPT Quang Trung - đã không ngừng cố gắng, nỗ lực và đã đạt được kết quả cao khi trở thành thủ khoa khối C toàn tỉnh với 2 điểm 10 môn Lịch sử và Địa Lý.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Quỳnh có tổ hợp khối C đạt 28,75 điểm, trong đó, môn Lịch Sử và Địa Lý đều đạt điểm 10, môn văn đạt 8,75 điểm. Qua đó, Quỳnh trở thành thủ khoa khối C toàn tỉnh Quảng Bình.

Vui mừng vì đạt được kết quả cao, tuy nhiên theo chia sẻ của Quỳnh, Quỳnh không bất ngờ khi điểm thi của mình đạt 28,75, bởi trước đó, sau khi vừa thi xong, Quỳnh đã dự đoán tổ hợp khối C của mình đạt khoảng 28 điểm.

Về 2 điểm 10 môn Lịch Sử và Địa Lý, Quỳnh cũng rất tự tin cho biết, lúc thi em đã nghĩ đến điểm 10 rồi, tuy nhiên vẫn còn đó một chút sự lo lắng.

“Lúc thi xong, em có ghi đáp án ra giấy nháp để về còn đối chiếu với đáp án đúng. Tuy nhiên lúc phiên đáp án ra giấy nháp thì em đã ghi sai, nên lúc về dò có hơi thiếu tự tin và lo lắng một chút” - Quỳnh chia sẻ.

Quỳnh là người rất đam mê môn Lịch sử, đã từng giành được nhiều giải trong các kì thi học sinh giỏi. Ảnh: NVCC
Quỳnh là người rất đam mê môn Lịch sử, đã từng giành được nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. Ảnh: NVCC

Không chỉ mình Quỳnh, bố mẹ của em cũng không giấu nổi sự lo lắng trong những ngày chờ điểm.

Ông Từ Thanh Vì - bố của Quỳnh - cho hay: "Gia đình luôn tạo điều kiện tốt nhất để cháu có thể học và ôn thi. Từ hôm thi xong đến nay, cả nhà cứ trong chờ kết quả. Nay biết con đạt 2 điểm 10, bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng vui sướng và hãnh diện".

Nói về cách học của mình, Quỳnh cho biết: “Theo em, phương pháp để học tốt không phải là học nhiều giờ, mà quan trọng là tập trung mỗi khi học và không học vẹt, học phải hiểu bản chất. Luôn đặt ra câu hỏi ngược, giải xong một câu hỏi thì phải chứng minh ngược lại xem đúng không. Đối với môn xã hội, tuy thiên về học thuộc nhưng đòi hỏi phải có suy luận logic, và đặc biệt phải tưởng tượng xem bối cảnh thế nào...”.

Bên cạnh đó, Quỳnh luôn duy trì thói quen học bài khoảng 5h một ngày, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, đều đặn trong vòng 3 năm cấp 3.

Là học sinh giỏi sử có tiếng, khi từng thi học sinh giỏi và đạt giải Nhất tỉnh môn Lịch sử năm lớp 11, giải 3 vượt cấp 12 và giải nhì tỉnh năm lớp 12.

Quỳnh cho biết, bản thân mình là người rất đam mê môn Lịch sử, khi ngay từ những ngày đầu được học về Lịch sử, Quỳnh đã có một sự quan tâm rất đặc biệt dành cho môn này.

Ước mơ của Quỳnh là thi đậu vào Học viện ANND. Ảnh: NVCC
Ước mơ của Quỳnh là thi đậu vào Học viện ANND. Ảnh: NVCC

“Em cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng mà niềm đam mê mà em dành cho môn Lịch sử như ngấm vào máu từ lâu rồi. Từ hồi cấp 1 thì em đã thích nó rồi, có thể nói em đam mê với những trận đánh, những chiến lược tài tình của ông cha ta ngày trước và cả những vị anh hùng… Trong đó, em đặc biệt ấn tượng với vua Quang Trung và những chiến công của ông, đúng với tên ngôi trường em đang theo học” - Quỳnh hào hứng chia sẻ khi được hỏi về niềm đam mê của mình.

Với kết quả thi đạt được năm nay, Quỳnh hy vọng sẽ đạt được ước mơ, trở thành một sĩ quan công an nhân dân, tuy nhiên vẫn còn phải chờ đánh giá năng lực của Bộ Công an vào ngày 5.8 sắp tới.

Cô Ngô Quỳnh Giang - giáo viên chủ nhiệm của Quỳnh - cho hay, Quỳnh là một học sinh chăm ngoan, thông minh và rất ham học hỏi. Quỳnh học rất đều các môn, gần như là một học sinh toàn diện. Đặc biệt, Quỳnh là một người sống có đam mê, có lý tưởng của riêng mình. Với kết quả đạt được trong kỳ thi lần này, hy vọng em sẽ đạt được ước mơ và nguyện vọng của mình.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 phần lớn tự học, không lướt Facebook

Nhóm PV |

Không sử dụng điện thoại cá nhân, không đi học thêm, không dùng facebook, vừa học vừa chơi,... là những điều đặc biệt về những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hành trình trở thành thủ khoa toàn quốc của nam sinh trường huyện

Hà An - Linh Trang |

Thủ khoa khối A00 toàn quốc - Nguyễn Ngọc Lễ chia sẻ phương pháp học tập và hành trình đầy nỗ lực để đạt số điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Nam sinh thủ khoa cả 3 khối thi ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ “bí kíp"

Vân Trường |

Khi được hỏi về “bí kíp”, nam sinh quê Bắc Giang, thủ khoa cả 3 khối thi ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết "tự học là chìa khoá".

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 phần lớn tự học, không lướt Facebook

Nhóm PV |

Không sử dụng điện thoại cá nhân, không đi học thêm, không dùng facebook, vừa học vừa chơi,... là những điều đặc biệt về những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hành trình trở thành thủ khoa toàn quốc của nam sinh trường huyện

Hà An - Linh Trang |

Thủ khoa khối A00 toàn quốc - Nguyễn Ngọc Lễ chia sẻ phương pháp học tập và hành trình đầy nỗ lực để đạt số điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Nam sinh thủ khoa cả 3 khối thi ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ “bí kíp"

Vân Trường |

Khi được hỏi về “bí kíp”, nam sinh quê Bắc Giang, thủ khoa cả 3 khối thi ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết "tự học là chìa khoá".