Huyện biên giới hỗ trợ toàn bộ bữa ăn cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Các tổ chức đoàn thể ở huyện biên giới Nậm Pồ đã huy động từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ toàn bộ bữa ăn cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT.

Nậm Pồ là huyện biên giới nghèo nhất của tỉnh Điện Biên và cũng là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Thế nhưng, từ nhiều năm qua, công tác đầu tư, chăm lo cho giáo dục luôn được quan tâm, chú trọng.

Đơn cử như các chương trình: Làm nhà vệ sinh trong các trường học, chương trình "Nước cho em" hay phong trào "Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục"… được phát động đã giúp điều kiện sinh hoạt, học tập của con em đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt.

Đặc biệt, trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể luôn quan tâm, chỉ đạo và huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ tối đa cho các thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên đã được huy động để tổ chức bữa ăn miễn phí cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, huyện Nậm Pồ có 475 thí sinh của 3 trường tham gia dự thi, gồm: Trường THPT Chà Cang, Trường THPT huyện Nậm Pồ và Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học phổ thông (PTDTNT THPT) huyện Nậm Pồ.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Nậm Pồ được tổ chức tại 2 điểm thi là Trường THPT Chà Cang (173 thí sinh của trường THPT Chà Cang) và điểm thi trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ (302 thí sinh của 2 trường THPT Nậm Pồ và PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ).

Nhằm hỗ trợ tích cực cho tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi đạt kết quả cao nhất, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ đã vận động các nguồn lực, kêu gọi xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để có kinh phí tổ chức nấu ăn cho thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Sáng 27.6 , các đoàn viên, thanh niên, Hội phụ nữ đã có từ rất sớm tại các điểm thi để chuẩn bị công tác hậu cần. Ảnh: Thanh Bình
Sáng 27.6, các đoàn viên, thanh niên, Hội Phụ nữ đã có mặt từ rất sớm tại các điểm thi để chuẩn bị công tác hậu cần. Ảnh: Thanh Bình

Không giống với nhiều địa phương khác là chỉ hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho các thí sinh nghèo, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn..., tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, tất cả các thí sinh đều được hỗ trợ bữa ăn miễn phí trong suốt thời gian ở điểm thi.

Ông Nguyễn Văn Thúy - Bí thư Huyện đoàn Nậm Pồ cho biết, để triển khai trương trình tiếp sức mùa thi, đặc biệt là chuẩn bị cho đáo các bữa ăn hỗ trợ thí sinh vừa đủ dinh dưỡng, vừa ngon và đảm bảo an toàn, từ gần 1 tháng trước, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã được giao những nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, tất cả thí sinh tại huyện Nậm Pồ sẽ được hỗ trợ ăn miễn phí 4 bữa chính bắt đầu từ chiều ngày 27 đến trưa ngày 29.6. Ngoài ra, các thí sinh còn được hỗ trợ 2 bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng và toàn bộ nước uống miễn phí.

Các tình nguyện viên tiếp nhận nước từ các nhà tài trợ để phát miễn phí cho thí sinh. Ảnh: Thanh Bình
Các tình nguyện viên tiếp nhận nước từ các nhà tài trợ để phát miễn phí cho thí sinh. Ảnh: Thanh Bình

Theo ông Nguyễn Văn Thúy, tính đến thời điểm hiện tại (sáng 27.6), các đơn vị đã huy động được tổng kinh phí hơn 74 triệu đồng từ các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.

Trong mấy ngày vừa qua, tại 2 điểm thi đã có hơn 200 tình nguyện viên là là đoàn viên, thanh niên được huy động để hỗ công tác dọn dẹp vệ sinh, nấu ăn, phát nước lọc miễn phí.

"Công tác dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất bắt đầu triển khai từ 7h30 ngày 27.6 và công tác nấu ăn bắt đầu từ 13h30 ngày 27.6 đến hết trưa 29.6.

Chiều 29.6 các tình nguyện viên sẽ làm công tác dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả cơ sở vật chất cho các nhà trường" - Bí thư Huyện đoàn Nậm Pồ cho biết thêm.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Trên đường đến trường, nữ hiệu phó gặp nạn tử vong, con 9 tuổi bị thương nặng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Trên đường đến trường chuẩn bị tham gia một cuộc họp, phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ bị tai nạn giao thông, dẫn tới tử vong.

Nỗi lo mưa lũ ở Điện Biên khi kỳ thi tốt nghiệp THPT cận kề

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra, trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục xuất hiện mưa kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

10 năm đổi thay ở huyện nghèo vùng biên trẻ nhất nước

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Nậm Pồ là huyện biên giới trẻ nhất và nghèo nhất của tỉnh nghèo Điện Biên. Trên bình diện cả nước, Nậm Pồ cũng là huyện trẻ nhất khi vừa thành lập 10 năm.

Nghi vấn lộ đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 khiến thí sinh ái ngại

Trang Hà - Vũ Linh |

Ngay trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 28.6, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là đề chính thức môn thi này. Nghi vấn lộ đề khiến nhiều thí sinh lo lắng, ái ngại về công tác quản lý tại điểm thi.

Hà Nội đón lượng khách quốc tế cao gấp 7 lần cùng kỳ 2022

Chí Long |

Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách trong tháng 6, tăng 5% so với cùng kỳ 2022, tăng 10% so với tháng 5.2023, theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố.

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 cựu công an bắn dê của người dân

Khánh Linh |

Hà Nội - 3 cựu công an liên quan vụ bắn 2 con dê của người dân rồi cho vào cốp xe ôtô vừa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không tham dự Asian Indoor Games 2023

MINH PHONG |

Quách Thị Lan hay Khuất Phương Anh sẽ không tham dự Asian Indoor Games 2023 (Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà 2023) dù án phạt liên quan đến doping sẽ kết thúc trước khi Đại hội diễn ra.

Trên đường đến trường, nữ hiệu phó gặp nạn tử vong, con 9 tuổi bị thương nặng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Trên đường đến trường chuẩn bị tham gia một cuộc họp, phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ bị tai nạn giao thông, dẫn tới tử vong.

Nỗi lo mưa lũ ở Điện Biên khi kỳ thi tốt nghiệp THPT cận kề

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra, trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục xuất hiện mưa kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

10 năm đổi thay ở huyện nghèo vùng biên trẻ nhất nước

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Nậm Pồ là huyện biên giới trẻ nhất và nghèo nhất của tỉnh nghèo Điện Biên. Trên bình diện cả nước, Nậm Pồ cũng là huyện trẻ nhất khi vừa thành lập 10 năm.