Học sinh ngại đến trường học trực tiếp, cha mẹ cần làm gì?

Tường Vân |

Hà Nội - Sau thời gian dài học trực tuyến, nhiều học sinh xuất hiện tâm lí ngại đến trường khiến nhiều cha mẹ không khỏi băn khoăn, lo lắng.

Ngại đến trường vì... học online quá lâu

Kể từ khi nghe tin qua Tết Nguyên đán, học sinh khối lớp 7 - 12 sẽ đến trường học trực tiếp, chị Ngọc Anh (Ba Đình, Hà Nội) háo hức đếm ngược từng ngày để 2 con được đến trường. Trái với sự vui mừng của bố mẹ, con trai chị Ngọc Anh lại tỏ ra chán nản vì ngại đến trường.

"Con đưa ra lí do trời mùa đông, đi học sáng sớm rất lạnh nên thích học trực tuyến ở nhà hơn nhưng tôi biết là con sợ lên lớp học trực tiếp, sợ bị cô rèn vào nền nếp, kỉ cương và phải học tập nghiêm túc. Còn tôi thì luôn mong 2 cháu được đi học sớm ngày nào tốt ngày ấy" - chị Ngọc Anh nói.

Kể thêm về việc chuẩn bị cho con trở lại trường học, chị Ngọc Anh chia sẻ, từ tuần này, gia đình chị đã thay đổi giờ giấc sinh hoạt cho 2 con, gọi con dậy sớm hơn, tăng cường các bài tập thể dục buổi sáng để con quen dần với nếp sinh hoạt mới. Đồng thời, đây cũng là cách để rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tinh thần tốt nhất để trở lại trường học.

Em Nguyễn Thuận Tuấn Phương - học sinh lớp 10 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng thừa nhận, sau thời gian dài học trực tuyến, em đã dần quen với lịch sinh hoạt, nếp học online dù thời điểm mới bắt đầu năm học em luôn ao ước được đến trường gặp gỡ thầy cô, bạn bè.

Theo Tuấn Phương, học trực tuyến cũng có nhiều điểm thuận lợi, giúp em phát huy tính tự giác trong học tập.

"Lâu nay em đã quen với việc nhìn thầy cô qua màn hình, nhắn tin trò chuyện với bạn bè thay vì gặp trực tiếp nên bây giờ nghĩ đến việc đến lớp học mặt đối mặt em, thay đổi mọi sinh hoạt hằng ngày nên em có chút e ngại. Một phần nữa là dịch bệnh tại Hà Nội vẫn rất căng thẳng nên em cũng sợ dịch bệnh sẽ lây lan trong lớp học" - nam sinh chia sẻ.

Cần tạo hứng thú khi trẻ trở lại trường học

Trên cương vị là giáo viên nhưng cũng là phụ huynh có con trong độ tuổi từ 7 - 12 tuổi, cô Mai Thị Ánh Nguyệt - giáo viên Trường THPT  Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, học sinh, giáo viên luôn mong được đến trường học trực tiếp.

Thế nhưng, thực tế, có nhiều học sinh ngại đến trường sau thời gian học trực tuyến kéo dài. Điều này có lẽ là do việc ở nhà quá lâu hình thành thói quen mới khiến các em cảm thấy khó khăn trong việc từ bỏ, thay đổi thói quen đó.

"Thời điểm này, phụ huynh nên dành thêm thời gian động viên và hỗ trợ con khi con quay lại trường. Ví dụ gọi con dậy sớm, chuẩn bị giúp con đồng phục, đồ ăn sáng..." - cô Ánh Nguyệt nói.

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng khẳng định, sau thời gian dài học trực tuyến, trẻ sẽ có những thay đổi về mặt tâm sinh lí, tính cách, thói quen cũng như hành vi ứng xử khiến cha mẹ không khỏi lo lắng.

Những thay đổi của con trẻ có thể tích cực, hoặc tiêu cực nhưng không vì thế mà cha mẹ quát mắng, gây áp lực lên con. Thay vào đó, hãy gần gũi, chia sẻ và trò chuyện cùng con để hiểu con, đưa ra định hướng để giúp con dần thay đổi và biết cách cư xử phù hợp hơn với bạn bè, thầy cô khi quay trở lại trường học.

"Ở lứa tuổi THCS, THPT, việc trở lại trường học có phần dễ dàng hơn vì trước đó, các em đã có thời gian dài học trực tiếp, vui chơi cùng thầy cô, bạn bè. Quan trọng là cha mẹ biết cách quản lí giờ giấc học tập của con để con không bị xao nhãng bởi các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại,... Đồng thời, trò chuyện, gần gũi để con chia sẻ những khó khăn gặp phải khi quay trở lại lớp học và cùng con tháo gỡ những vướng mắc đó" - PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa chia sẻ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ học sinh học trực tuyến chưa hiệu quả nhưng điểm đẹp "long lanh"

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên, phụ huynh băn khoăn trước thực trạng học sinh học trực tuyến hiệu quả chưa cao nhưng điểm kiểm tra cuối học kỳ I lại "đẹp long lanh".

Lịch đi học của học sinh Hà Nội sau Tết nguyên Đán 2022

Tường Vân |

Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kịch bản đón học sinh trở lại trường sau Tết của các địa phương

Tường Vân |

Sau thời gian dài học trực tuyến, hiện tại, các địa phương đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bất ngờ học sinh học trực tuyến chưa hiệu quả nhưng điểm đẹp "long lanh"

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên, phụ huynh băn khoăn trước thực trạng học sinh học trực tuyến hiệu quả chưa cao nhưng điểm kiểm tra cuối học kỳ I lại "đẹp long lanh".

Lịch đi học của học sinh Hà Nội sau Tết nguyên Đán 2022

Tường Vân |

Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kịch bản đón học sinh trở lại trường sau Tết của các địa phương

Tường Vân |

Sau thời gian dài học trực tuyến, hiện tại, các địa phương đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.