Lịch đi học của học sinh Hà Nội sau Tết nguyên Đán 2022

Tường Vân |

Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Học sinh lớp 7-12 trở lại trường sau Tết

Dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ khoảng 7.2-8.2, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12, đồng thời đưa ra phương án đảm bảo an toàn nhất cho học sinh.

Trước thông tin về lịch đi học trực tiếp của học sinh, nhiều phụ huynh quan tâm vấn đề khi phát hiện có ca F0 tại lớp, các học sinh là F1 sẽ phải cách ly tập trung.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết, theo quy trình xử lý được quy định tại hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Hà Nội, khi phát hiện trường hợp học sinh là F0 tại lớp, giáo viên tạm dừng việc giảng dạy, tạm thời cách ly học sinh tại chỗ, báo cáo Ban giám hiệu và triển khai các bước tiếp theo, trong đó có việc xác định các trường hợp tiếp xúc gần.

"Theo hướng dẫn, chỉ có trường hợp F0 được đưa đi cách ly để điều trị, các trường hợp F1 thực hiện cách ly tại nhà" -  ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội nói.

Liên quan đến ý kiến bày tỏ lo lắng về việc một số học sinh chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 thì có được đến trường học trực tiếp hay không, ông Trần Thế Cương khẳng định, quyết định tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh là hoàn toàn tự nguyện.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội luôn mong muốn các em được sớm trở lại trường học an toàn. Công tác chuẩn bị đã và đang nỗ lực được triển khai nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học an toàn khi được phép.

"Trong trường hợp bất khả kháng, học sinh không thể đến trường học, các nhà trường cũng đã có đầy đủ phương tiện, thiết bị dạy học để tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, bảo đảm để học sinh không bị gián đoạn chương trình học tập" - ông Cương nhấn mạnh.

Bao giờ học sinh tiểu học, trẻ mầm non đến trường? 

Chị Ngô Thị Ánh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có 2 con trong độ tuổi mầm non và tiểu học không khỏi lo lắng, sốt ruột khi Sở GDĐT chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể về lịch đến trường đối với lứa tuổi này.

"Các cháu mầm non và tiểu học cũng cần được sớm trở lại trường học để giao tiếp trực tiếp, kết nối với bạn bè, giải tỏa các vấn đề về tâm sinh lí sau thời gian dài học trực tuyến. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng có thể an tâm đi làm.

Nguyện vọng của tôi cũng như nhiều phụ huynh khác là mong các cháu từ 5-11 tuổi được đi học trở lại sau Tết Nguyên đán" - chị Ánh bày tỏ.

Về việc đưa ra mốc thời gian dự kiến đón trẻ mầm non và tiểu học quay lại trường học, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội nhấn mạnh: "Chỉ khi được tiêm mới tạo ra được sức đề kháng cho học sinh quay trở lại trường học. Về kế hoạch tiêm cho đối tượng học sinh từ 5 - 11 tuổi, ngành Y tế Hà Nội đang chủ trì, phối hợp với các bên và báo cáo cấp trên để đợi nguồn vaccine, sau đó sẽ triển khai trong thời gian thích hợp.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Lịch đi học lại sau Tết 2022 của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 23.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Phụ huynh, học sinh Hà Nội mong ra tết biết các môn thi vào lớp 10

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội - Nhiều học sinh, phụ huynh mong muốn ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh sẽ biết các môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay.

Ý kiến trái chiều về đề xuất cho học sinh Hà Nội đến trường sau Tết

Tường Vân |

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội dự kiến đề xuất cho toàn bộ học sinh khối 7 - 12 trở lại trường sau Tết Nguyên đán nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là phụ huynh có con trong độ tuổi này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lịch đi học lại sau Tết 2022 của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 23.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Phụ huynh, học sinh Hà Nội mong ra tết biết các môn thi vào lớp 10

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội - Nhiều học sinh, phụ huynh mong muốn ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh sẽ biết các môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay.

Ý kiến trái chiều về đề xuất cho học sinh Hà Nội đến trường sau Tết

Tường Vân |

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội dự kiến đề xuất cho toàn bộ học sinh khối 7 - 12 trở lại trường sau Tết Nguyên đán nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là phụ huynh có con trong độ tuổi này.