Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 20.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Hà Nội, lãnh đạo Sở GDĐT cho biết, dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ khoảng 7-8.2, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Đề xuất trên được cân nhắc căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh tại thành phố cũng như tỉ lệ tiêm chủng của học sinh trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ cho cả trẻ mầm non, học sinh tiểu học đi học sau Tết Nguyên đán 2022.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM, hiện Sở đã có văn bản đề xuất tổ chức dạy trực tiếp với bậc mầm non, tiểu học và khối lớp 6, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, từ 7.2.2022.

Các trường đại học tại TPHCM cũng đã lên kế hoạch cho sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán.

Tại Thái Nguyên, theo kế hoạch vừa được Sở GDĐT Thái Nguyên xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh, toàn bộ trẻ em mẫu giáo (từ 3 - 5 tuổi), học sinh cấp học phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT), học sinh, học viên các trung tâm GDNN - GDTX, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học tập trực tiếp, bắt đầu từ ngày 8.2.

Theo đó, Thái Nguyên sẽ chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 sẽ tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến.

Tại Đồng Nai, liên quan đến kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại, hiện nay Sở GDĐT đã hoàn chỉnh kế hoạch để trình UBND tỉnh. Dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 1 tuần, học sinh các bậc học sẽ trở lại trường học trực tiếp vào ngày 14.2.

Tại Hưng Yên, được đánh giá cấp độ 2 với dịch bệnh, học sinh phổ thông từ lớp 7 đến lớp 12 học trực tuyến. Học sinh lớp 1 tại nơi chưa ghi nhận ca nhiễm học kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Xem thông tin lịch trở lại trường của học sinh các địa phương khác TẠI ĐÂY.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, tuần đầu tháng 1.2022, cả nước có 09 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp (Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Thái Bình, Hà Nam, Khánh Hòa, Bắc Giang); 35 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học kết hợp trực tiếp với trực tuyến và qua truyền hình; 19 tỉnh, thành phố còn lại tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Số đơn vị cấp huyện dạy học trực tuyến, trên truyền hình là 366/713 (chiếm 51,3%).

Đến ngày 15.1.2022, có 43/63 tỉnh/thành phố đã cho học sinh mầm non đi học trở lại; có 46/63 tỉnh/thành phố cho học sinh tiểu học đến trường chiếm tỉ lệ 57,38% học sinh tiểu học/cả nước; 53/63 tỉnh/thành phố cho học sinh THCS, THPT (nhất là học sinh khối lớp 7 đến lớp 12) học trực tiếp chiếm tỉ lệ 69% học sinh/cả nước.

Dự kiến đến ngày 7.2.2022, có thêm 8 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội, TPHCM dự kiến thời gian cho học sinh nhiều khối lớp trở lại trường

Đặng Chung - Thiều Trang |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT. Trong khi đó, TPHCM sẽ xem xét cho học sinh mầm non và tiểu học trở lại trường theo nguyên tắc tự nguyện của phụ huynh học sinh.

Phụ huynh, học sinh Hà Nội mong ra tết biết các môn thi vào lớp 10

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội - Nhiều học sinh, phụ huynh mong muốn ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh sẽ biết các môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay.

Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 19.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội, TPHCM dự kiến thời gian cho học sinh nhiều khối lớp trở lại trường

Đặng Chung - Thiều Trang |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT. Trong khi đó, TPHCM sẽ xem xét cho học sinh mầm non và tiểu học trở lại trường theo nguyên tắc tự nguyện của phụ huynh học sinh.

Phụ huynh, học sinh Hà Nội mong ra tết biết các môn thi vào lớp 10

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội - Nhiều học sinh, phụ huynh mong muốn ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh sẽ biết các môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay.

Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 19.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.