Học sinh muốn bỏ xếp hạng theo điểm, phụ huynh lại phản đối

Trà My |

Với mong muốn giảm bớt áp lực khi đến trường, nhiều học sinh mong muốn được bỏ xếp hạng theo điểm nhưng phụ huynh lại lên tiếng phản đối.

Một số học sinh cho rằng, việc đánh giá thứ hạng của học sinh chỉ dựa trên tiêu chí điểm số không những làm học sinh mệt mỏi mà còn khiến các em cảm thấy mất đi tính công bằng, khách quan. Bởi lẽ, điểm số đôi khi chưa phản ánh đúng thực lực của mỗi người, quá trình học mới là điều nói lên tất cả.

Em Khổng Thị Hương Giang - học sinh Trường THPT Bắc Kiến Xương (Thái Bình) nhìn nhận, việc xếp hạng bằng điểm số khiến bản thân thấy mỗi ngày đến trường đều áp lực, luôn phải chạy theo những con số.

“Mỗi ngày, em đều phải tính toán cân đối điểm số giữa các môn để môn này có thể bù môn kia. Vì em chỉ học tốt những môn xã hội, còn môn khối tự nhiên em hơi yếu so với các bạn trong lớp” - Hương Giang chia sẻ.

Đồng quan điểm với Hương Giang, em Bùi Quốc Anh - học sinh Trường THPT Lê Trung Đình (Quãng Ngãi) cho rằng, việc bỏ xếp hạng theo điểm số là cần thiết, nếu muốn giảm bớt áp lực và đánh giá đúng năng lực học của mỗi học sinh.

“Từ lâu, em đã mong muốn bỏ việc xếp hạng thành tích học tập của học sinh theo điểm tổng kết. Vì có nhiều trường hợp xếp hạng không đúng thực lực của mình, điểm số đó chỉ là thành tích ảo” - Quốc Anh thẳng thắn nói.

Bên cạnh đó, Hương Giang cũng như nhiều bạn trong lớp đề xuất nên xét xếp hạng dựa trên tiêu chí gắn với thực tiễn. Vì học sinh đến trường ngoài việc học còn tham gia nhiều hoạt động khác nên chỉ đánh giá dựa theo điểm số là không hợp lí.

“Em cùng các bạn trong lớp mình nghĩ nên xếp hạng thành tích học tập dựa trên một số tiêu chí như: Đạo đức, thành tích đóng góp của học sinh cho tập thể, hoạt động xã hội,... Ngoài ra, thầy cô có thể quan sát thêm quá trình học tập của chúng em để có thêm đánh giá đúng nhất” - Hương Giang nói.

Trái ngược với nguyện vọng của học sinh, nhiều phụ huynh muốn giữ nguyên việc xếp hạng thứ bậc dựa trên điểm số, để biết con mình học giỏi và học yếu môn nào.

Có con đang học bậc tiểu học, chị Vũ Thị Duyên - phụ huynh tại Thái Bình nêu quan điểm về việc xếp hạng điểm số:

“Tôi hoàn toàn đồng ý cách xếp hạng học sinh theo điểm số. Vì khi nhìn vào bảng xếp hạng, phụ huynh sẽ biết con mình học hành ra sao, giỏi môn nào, kém môn nào, đến lớp học hay ngồi chơi. Từ đó, chúng tôi sẽ có phương án điều chỉnh, định hướng tương lai phù hợp cho con” - chị Duyên bày tỏ.

Liên quan đến vấn đề này, anh Hồ Quốc Đạt - phụ huynh tại Hà Tĩnh cũng lo sợ, nếu bỏ hoàn toàn việc xếp hạng thành tích bằng điểm số có thể khiến hai con của mình trở nên lười học, không có động lực để phấn đấu.

“Nên duy trì xếp hạng học sinh bằng điểm số. Ở môi trường nào cũng vậy, cần có thứ bậc để xếp loại và đánh giá, từ đó tạo động lực phấn đấu cho người học, người làm” - anh Đạt cho hay.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý học sinh đạt điểm ngữ pháp cao nhưng không nói được tiếng Anh

Trà My |

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay, học sinh học tiếng Anh đạt điểm số ngữ pháp cao nhưng khả năng giao tiếp lại không được lưu loát.

Thực hư việc nhóm học sinh tiểu học viết phần mềm luyện thi lớp 9

QUANG ĐẠI |

Phần mềm luyện thi lớp 9 lên lớp 10 của những học sinh lớp 4 và lớp 5 tại TP Vinh đạt giải trong cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc" gây xôn xao dư luận.

Đắk Lắk xin ý kiến Bộ GDĐT vụ học sinh không có hồ sơ học tập cấp 2

BẢO TRUNG |

Ngày 6.11, ông Đỗ Tường Hiệp - Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - thông tin, đơn vị vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo về vụ việc liên quan đến em Đ.X.H. (không có hồ sơ học tập ở trường THCS Lạc Long Quân) để có hướng giải quyết phù hợp.

Người giàu thứ 2 Ấn Độ gọi ông Phạm Nhật Vượng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn

Thanh Hà |

Ông Phạm Nhật Vượng vừa có cuộc gặp với ông Gautam Adani - tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ, giàu thứ 23 thế giới.

Một người nói đùa mang súng lên máy bay là trung tá Công an tỉnh Thái Bình

Hà Vi - Trung Du |

Thái Bình - Liên quan đến sự việc hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý, khiến chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng - Hà Nội phải dừng khẩn cấp, có một người là trung tá công an, đang công tác tại Công an tỉnh Thái Bình.

18 giờ kinh hoàng trên du thuyền chở 1.000 khách gặp bão dữ giữa biển

Ngọc Vân |

Chuyến đi trong mơ trở thành cơn ác mộng đối với 1.000 hành khách trên du thuyền bị bão tấn công giữa biển, khiến 100 người bị thương.

Công an vào cuộc vụ người dân ồ ạt mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Khánh Linh |

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nhiều công dân đã mang sổ đỏ và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD.

Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Nghịch lý học sinh đạt điểm ngữ pháp cao nhưng không nói được tiếng Anh

Trà My |

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay, học sinh học tiếng Anh đạt điểm số ngữ pháp cao nhưng khả năng giao tiếp lại không được lưu loát.

Thực hư việc nhóm học sinh tiểu học viết phần mềm luyện thi lớp 9

QUANG ĐẠI |

Phần mềm luyện thi lớp 9 lên lớp 10 của những học sinh lớp 4 và lớp 5 tại TP Vinh đạt giải trong cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc" gây xôn xao dư luận.

Đắk Lắk xin ý kiến Bộ GDĐT vụ học sinh không có hồ sơ học tập cấp 2

BẢO TRUNG |

Ngày 6.11, ông Đỗ Tường Hiệp - Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - thông tin, đơn vị vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo về vụ việc liên quan đến em Đ.X.H. (không có hồ sơ học tập ở trường THCS Lạc Long Quân) để có hướng giải quyết phù hợp.