Tỉ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 16 người giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Việc VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ đã mang về cho tỉ phú Phạm Nhật Vượng hơn 78 tỉ USD và tăng 481 bậc trong bảng xếp hạng tỉ phú thế giới.

Forbes vừa cập nhật tài sản tính theo thời gian thực của tỉ phú Phạm Nhật Vượng sau khi VinFast chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq. Theo đó, sau phiên giao dịch bùng nổ đầu tiên với giá đóng cửa ở mức 37,06 USD/cổ phiếu, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng được tính toán ở mức 84 tỉ USD. Chủ tịch Vingroup nhờ đó vươn lên vị trí người giàu thứ 16 trên toàn cầu.

Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản khoảng 5,71 tỉ USD và xếp hạng 497 trên thế giới. Như vậy, việc VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ đã mang về cho vị tỉ phú hơn 78 tỉ USD và tăng 481 bậc trong bảng xếp hạng tỉ phú.

Ảnh chụp màn hình
Forbes cập nhật khối tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 84 tỉ USD. Ảnh chụp màn hình

Với khối tài sản này, tỉ phú Phạm Nhật Vượng cũng trở thành người giàu nhất châu Á. Đồng thời ông cũng đã vượt mặt hàng loạt tên tuổi đình đám như tỉ phú Jim Walton - người thừa kế tập đoàn Walmart, Gautam Adani - chủ nhân của đế chế Adani, Zhang Yiming - người sáng lập Công ty mẹ của TikTok...

Trước đó vào tối ngày 15.8 (theo giờ Việt Nam), VinFast đã rung chuông ra mắt trên sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market, chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu. Công ty có giá trị vốn hoá hơn 23 tỉ USD, hoạt động dưới pháp nhân VinFast Auto Ltd.

Chốt phiên giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu VFS tăng mạnh lên 37,06 USD/cổ phiếu. Ước tính với mức giá này, giá trị vốn hóa của VinFast đạt hơn 85 tỉ USD. Quy mô vốn hóa của VinFast vượt nhiều tên tuổi khác trong ngành ôtô như Ford Motor, Mercedes - Benz, BMW, Volswagen, Ferrari.

Bloomberg nhận định nếu VinFast có thể giữ được vùng giá giao dịch hiện tại, công ty này sẽ ở một vị thế vượt trội so với hiệu suất ảm đạm của các nhà sản xuất ôtô điện khác được niêm yết thông qua SPAC, bao gồm Lordstown Motors, Nikola hay Faraday Future Intelligent Electric.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

CEO VinFast ngỡ ngàng vì giá cổ phiếu, khẳng định lại mục đích lên sàn

Anh Kiệt |

CEO VinFast Lê Thị Thu Thuỷ cho biết sẽ không chỉ dừng ở việc niêm yết, công ty lên sàn là để huy động lượng vốn lớn chứ không để làm marketing.

Cổ phiếu VinFast tăng cực mạnh giúp tỉ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 39 tỉ USD

Đức Mạnh |

Diễn biến thăng hoa của cổ phiếu VinFast đã giúp khối tài sản ròng của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 39 tỉ USD lên 44,3 tỉ USD.

Ông Phạm Nhật Vượng tự tin Vinfast vượt 23 tỉ USD, dễ thu hồi vốn ở Mỹ

Đức Mạnh |

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng kỳ vọng giá trị thực của Vinfast sẽ cao hơn 23 tỉ USD đồng thời việc thu hồi vốn sẽ không phải vấn đề do thị trường chứng khoán Mỹ có thanh khoản lớn.

Người dân ở Gia Lai khốn đốn vì nhà máy sản xuất phân gây ô nhiễm

THANH TUẤN |

Ngày 18.8, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, xử lý nhà máy sản xuất phân bón gây ô nhiễm trên địa bàn.

Bắc Bộ chuyển mưa rất to từ đêm nay, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

MINH HÀ |

Từ đêm 18-19.8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to trên 150mm.

Bất chấp lệnh cấm, trại lợn tự phát giữa thành phố vẫn xả thải gây ô nhiễm

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng trang trại lợn quy mô lớn bên trong Cụm công nghiệp Đầm Hồng vẫn ngang nhiên hoạt động, xả thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước.

Những doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội nhiều nhất tại Hà Nội

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội bên cạnh các đơn vị đóng nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đầy đủ, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra ở một số các đơn vị làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tập đoàn Trung Quốc Evergrande nộp đơn xin phá sản ở Mỹ

Thanh Hà |

Tập đoàn Evergrande - từng là nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai của Trung Quốc - đã nộp đơn xin phá sản ở New York, Mỹ ngày 17.8.

CEO VinFast ngỡ ngàng vì giá cổ phiếu, khẳng định lại mục đích lên sàn

Anh Kiệt |

CEO VinFast Lê Thị Thu Thuỷ cho biết sẽ không chỉ dừng ở việc niêm yết, công ty lên sàn là để huy động lượng vốn lớn chứ không để làm marketing.

Cổ phiếu VinFast tăng cực mạnh giúp tỉ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 39 tỉ USD

Đức Mạnh |

Diễn biến thăng hoa của cổ phiếu VinFast đã giúp khối tài sản ròng của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 39 tỉ USD lên 44,3 tỉ USD.

Ông Phạm Nhật Vượng tự tin Vinfast vượt 23 tỉ USD, dễ thu hồi vốn ở Mỹ

Đức Mạnh |

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng kỳ vọng giá trị thực của Vinfast sẽ cao hơn 23 tỉ USD đồng thời việc thu hồi vốn sẽ không phải vấn đề do thị trường chứng khoán Mỹ có thanh khoản lớn.