Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Siêu dự án thành phố thông minh ở Đông Anh trong năm 2023. Ảnh: BRG
Siêu dự án thành phố thông minh ở Đông Anh trong năm 2023. Ảnh đồ họa: BRG

Theo ghi nhận của Lao Động chiều 8.11, khu đất rộng 272 ha ở chân cầu Nhật Tân, Đông Anh đã được quây rào chắn, phục vụ xây dựng dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Tuy nhiên, bên trong một số cơ sở nhà nước vẫn chưa di dời, vườn cây, đồng ruộng trở thành nơi chăn thả gia súc.

Bên trong có một khu lán tạm cho công nhân sinh hoạt hàng ngày. Tại đây xuất hiện một vài phương tiện thi công của Ban Chỉ huy công trường.

Trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Vĩnh Ngọc, Trường tiểu học Vĩnh Ngọc chưa di dời. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Vĩnh Ngọc, Trường tiểu học Vĩnh Ngọc chưa di dời. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chị Đào Thị Hạnh (32 tuổi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, vui mừng khi sắp tới sẽ có một toà tháp cao nhất Việt Nam được xây dựng tại quê hương mình.

"Tôi kỳ vọng sau khi dự án hoàn thành, không những cải thiện bộ mặt đô thị của xã Vĩnh Ngọc mà còn cả của huyện Đông Anh", chị Hạnh nói.

Mặt bằng của dự án hiện nay đã khá sạch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Mặt bằng của dự án hiện nay đã khá sạch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tòa tháp Trung tâm Tài chính cao 108 tầng là điểm nhấn, trọng tâm của dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội, có diện tích 272 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân, thuộc địa phận ba xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Kim Nỗ huyện Đông Anh.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 4,2 tỉ USD, do liên doanh Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản làm chủ đầu tư; hai bên đã ký thỏa thuận cùng phát triển siêu dự án này giữa năm 2017.

Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng sẽ phát triển bền vững với 6 tính năng thông minh.

Dự án được kết nối với hệ thống giao thông hiện đại. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án được kết nối với hệ thống giao thông hiện đại. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tháng 10.2019, nhà đầu tư đã tổ chức lễ động thổ. Tuy nhiên, dự án chưa triển khai vì phải chờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Đến tháng 7.2023, TP Hà Nội đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án, với phạm vi điều chỉnh khoảng 140 ha, được chia thành 2 khu vực.

Trong đó, khu A của dự án được quy hoạch diện tích mặt nước 54 ha, tổ chức lại hệ thống cây xanh, đường dạo quanh hồ, các khu nhà ở thấp tầng. Sau điều chỉnh, dân số khu vực này khoảng 11.200 người.

Đồng thời, khu B được nâng tầng cao công trình từ 25 lên 45 tầng, bố cục lại mặt bằng, hình dáng ô đất. Sau điều chỉnh, quy mô dân số khu B đạt gần 9.900 người.

Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công vào ngày 10.11. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công vào ngày 10.11. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo tìm hiểu của Lao Động, tại một cuộc họp mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Dương Đức Tuấn, khu đô thị thành phố thông minh tại huyện Đông Anh là một trong các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn được Thành ủy, UBND TP Hà Nội rất quan tâm tạo điều kiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phân tích, năm 2018, trên cơ sở các quy hoạch và đặc biệt là đồ án Quy hoạch phân khu tại khu vực và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài tỉ lệ 1/500, UBND TP Hà Nội đã quyết định chủ trương đầu tư dự án với tổng diện tích khoảng 271,44 ha chia làm 5 giai đoạn thực hiện.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

"Siêu dự án" thành phố thông minh Đông Anh sẽ có tháp tài chính 108 tầng

Thu Giang |

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) dự kiến sẽ là tổ hợp chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ, shophouse thương mại. Trong đó, trọng tâm khu vực sẽ là tòa tháp tài chính thương mại với chiều cao dự kiến tối đa khoảng 108 tầng.

Toà tháp nghìn tỉ bỏ hoang của Vicem trước lúc có cơ hội hồi sinh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau 8 năm "đắp chiếu", toà tháp Vicem Tower vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Xi măng (Vicem) tiếp tục đầu tư hoàn thiện, tránh gây lãng phí.

Landmark 51 - Toà tháp nghìn tỉ cao thứ 3 Hà Nội sắp được hồi sinh

Long Nguyễn |

Nhóm chủ sở hữu mới của Landmark 51 cam kết sẽ sớm tiếp tục triển khai lại dự án sau nhiều năm bất động.

Làm rõ nguồn kinh phí để chi tăng tiền lương cho công chức, viên chức Thủ đô

Vương Trần - Thùy Linh |

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật nêu rõ, có ý kiến đề nghị làm rõ nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm để bảo đảm tính khả thi vì phạm vi đối tượng thụ hưởng rất lớn.

Phụ huynh tố trường chèn ép học sinh khi không tham gia ngoại khóa

Chân Phúc |

TPHCM - Phụ huynh Trường THPT Nguyễn Trung Trực (quận Gò Vấp) phản ánh, con họ đang bị trường phân biệt đối xử, chèn ép khi không tham gia hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức.

Cháy cửa hàng ở TPHCM, nhiều người dân ôm tài sản tháo chạy

Anh Tú |

Đến hơn 13h00 trưa 10.11, Công an quận Tân Phú, TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú.

Phát hiện 3 cá thể chuột túi tại Cao Bằng

Tân Văn |

Trong 2 ngày, người dân tại huyện Thạch An liên tiếp phát hiện 3 cá thể chuột túi chạy nhảy ngoài tự nhiên.

Thời hạn chủ đầu tư phải xin cấp sổ hồng cho người mua chung cư

HIỆP DƯƠNG |

Chủ đầu tư phải làm thủ tục xin cấp sổ hồng chung cư cho người mua trong thời gian 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ.

"Siêu dự án" thành phố thông minh Đông Anh sẽ có tháp tài chính 108 tầng

Thu Giang |

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) dự kiến sẽ là tổ hợp chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ, shophouse thương mại. Trong đó, trọng tâm khu vực sẽ là tòa tháp tài chính thương mại với chiều cao dự kiến tối đa khoảng 108 tầng.

Toà tháp nghìn tỉ bỏ hoang của Vicem trước lúc có cơ hội hồi sinh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau 8 năm "đắp chiếu", toà tháp Vicem Tower vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Xi măng (Vicem) tiếp tục đầu tư hoàn thiện, tránh gây lãng phí.

Landmark 51 - Toà tháp nghìn tỉ cao thứ 3 Hà Nội sắp được hồi sinh

Long Nguyễn |

Nhóm chủ sở hữu mới của Landmark 51 cam kết sẽ sớm tiếp tục triển khai lại dự án sau nhiều năm bất động.