Học sinh Hà Nội sẽ quay trở lại trường học ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chính thức chốt thời gian quay trở lại trường của học sinh Thủ đô.

Chiều 29.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng Chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã chính thức chốt thời gian quay trở lại trường của khoảng 2 triệu học sinh trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, học sinh cấp 2 đến đại học sẽ quay trở lại trường từ ngày 4.5; nhóm học sinh mầm non, tiểu học sẽ đi học từ ngày 11.5.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện cũng như các trường, các phòng giáo dục, hiệu trưởng và giáo viên các trường phải chuẩn bị tốt các điều kiện trong công tác phòng dịch, phải tính toán, bố trí việc đo nhiệt độ bằng nhiệt kế điện tử, phải có nước sát khuẩn rửa tay, các giờ nghỉ giải lao, ra vào các lớp cần tính toán chênh nhau để học sinh ra vào không quá đông.

Bên cạnh đó, các nhà trường phải tuyên truyền, với học sinh THPT tự đi học thì phải xác định đi đến nơi về đến chốn, không được lang thang, không được rẽ quán hay tụ tập. Trường hợp được bố mẹ đưa đi cũng phải đi đến nơi về đến chốn.

Liên quan đến việc tổ chức giãn cách thời gian, giãn cách trong các trường, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố chỉ ấn định giờ học, còn việc giãn cách ở giữa như thế nào hoàn toàn do hiệu trưởng, ban giám hiệu, giáo viên các trường quyết định để đảm bảo an toàn. Từ 11.5, nhóm trường mầm non, tiểu học sẽ đi học.

Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng, trung tâm tư vấn du học thực hiện việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu đảm bảo an toàn tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 4.5.2020 (thứ Hai).

Chủ tịch Hà Nội Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông  báo đến các đơn vị và tổ chức để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ngành liên quan và Thành phố nhằm đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối khi học sinh, sinh viên đến trường.

Trước đó, ngày 28.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Với 15 tiêu chí áp dụng cho trước - trong và sau khi học sinh học tập ở trường, nếu cơ sở giáo dục đạt từ 7 tiêu chí trở xuống sẽ bị đánh giá là “thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động”.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Lịch đi học trở lại của các trường đại học, học viện trên cả nước

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Ban Giám hiệu các trường đại học, học viện tại nhiều địa phương đã lên kế hoạch thông báo cho sinh viên đi học trở lại để đảm bảo thời gian, khối lượng kiến thức, nội dung và chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường đại học đã quyết định cho sinh viên học trực tuyến đến hết học kỳ II thay vì phải tập trung học lại trên lớp.

Hà Nội: Dự kiến học sinh từ cấp 2 đến đại học đi học trở lại từ 4.5

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, tinh thần đến ngày 4.5 sẽ mở cửa trở lại với các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, trường PTTH, trường PTCS.

Những điều bố mẹ cần lưu ý để bé an toàn đi học trở lại trong dịch COVID-19

Hải Anh |

Không chỉ thực hiện để bé tự bảo vệ bản thân trong mùa dịch COVID-19 mà những hành động sau nên trở thành thói quen hàng ngày của mỗi bé.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lịch đi học trở lại của các trường đại học, học viện trên cả nước

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Ban Giám hiệu các trường đại học, học viện tại nhiều địa phương đã lên kế hoạch thông báo cho sinh viên đi học trở lại để đảm bảo thời gian, khối lượng kiến thức, nội dung và chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường đại học đã quyết định cho sinh viên học trực tuyến đến hết học kỳ II thay vì phải tập trung học lại trên lớp.

Hà Nội: Dự kiến học sinh từ cấp 2 đến đại học đi học trở lại từ 4.5

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, tinh thần đến ngày 4.5 sẽ mở cửa trở lại với các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, trường PTTH, trường PTCS.

Những điều bố mẹ cần lưu ý để bé an toàn đi học trở lại trong dịch COVID-19

Hải Anh |

Không chỉ thực hiện để bé tự bảo vệ bản thân trong mùa dịch COVID-19 mà những hành động sau nên trở thành thói quen hàng ngày của mỗi bé.